Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi người Nga tố ngược cựu quốc vương Malaysia

Thứ tư, 15:05 09/10/2019 | Bốn phương

Cựu hoa khôi người Nga Oksana Voevodina phải bán chiếc nhẫn cưới giống chiếc mà Victoria Beckham đang đeo để có tiền điều trị khi bị cựu quốc vương Malaysia bỏ rơi lúc mang thai 4 tháng.

Trong buổi phỏng vấn đăng trên tờ Daily Mail ngày 7-10, Oksana Voevodina tiết lộ rằng ngay trước khi sinh con hồi tháng 5, cô đành bán chiếc nhẫn cưới kim cương thương hiệu Jacob Arabo, ước tính trị giá 250.000 USD, vì quá cần tiền mặt để thanh toán các hóa đơn y tế lúc gần cuối thai kỳ.

Hoa khôi người Nga tố ngược cựu quốc vương Malaysia - Ảnh 1.

Việc hai người chia tay là do cựu hoa hậu để rò rỉ những bức ảnh tiệc cưới của họ hồi tháng 11-2018 với truyền thông Nga. Ảnh: EAST2WEST NEWS

 Oksana Voevodina nói: "Tôi sẽ không nói mức giá mà tôi bán nhưng chỉ bằng một phần ba giá trị của nó. Tôi dùng số tiền để thanh toán hóa đơn y tế ở Thụy Sĩ vì tôi có nguy cơ sẩy thai". Oksana cũng kể rằng cô vay mượn để trả viện phí trong hai tháng, sau đó dùng số tiền bán chiếc nhẫn để trả nợ.

Trước chuyện xảy đến với Oksana Voevodina, bạn của cô lên tiếng: "Ông ấy đã bỏ rơi Oksana Voevodina, cô phải trả viện phí để không mất đứa trẻ. Tình thế thực sự nguy hiểm. Cổ chỉ còn cách cầm cố chiếc nhẫn".

Oksana Voevodina quay ra tấn công cựu vương Malaysia sau khi các nguồn tin hoàng gia Malaysia miêu tả cô là "kẻ đào mỏ" , đòi cựu vương sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi phải cho cô một căn hộ ở Moscow - Nga trị giá gần 1,5 triệu USD, một ngôi nhà gần 10 triệu USD ở London - Anh cùng khoản trợ cấp 30.000 USD/tháng để nuôi con trai.

Hoa khôi người Nga tố ngược cựu quốc vương Malaysia - Ảnh 2.

Ông Muhammad V không chu cấp một đồng cho con trai kể từ khi chào đời từ tháng 5. Ảnh: EAST2WEST NEWS

Cả hai bên đã xác nhận cựu vương đột ngột rời bỏ Oksana Voevodina hồi tháng 12-2018 nhưng lại đưa ra tuyên bố trái chiều về chuyện ly hôn.

Các nguồn tin thân cận với hoa khôi Nga nói rằng ông Muhammad V, người bất ngờ thoái vị hồi tháng 1, không chu cấp một đồng cho con trai Leon Ismail kể từ khi bé chào đời từ tháng 5. Trước đó ông này nghi ngờ rằng bé Leon không phải là máu mủ của mình. Oksana Voevodina đã đề nghị làm xét nghiệm DNA để đối chứng.

Theo Daily Mail, thông tin ông Muhammad V là vị vua nghèo nhất ở Malaysia không đúng bởi ông từng vung "hàng triệu USD" vào các du thuyền và tiệc tùng ở hộp đêm nhân sinh nhật 25 tuổi của Oksana Voevodina vào năm 2017. Ông được cho là sở hữu bất động sản khắp thế giới, một bộ sưu tập 90 chiếc xe độc quyền và có bằng chứng cho thấy ông tiêu hơn 50 triệu USD/năm.

Hoa khôi người Nga tố ngược cựu quốc vương Malaysia - Ảnh 3.

Cựu vương có bộ sưu tập 90 chiếc xe độc quyền và tiêu hơn 50 triệu USD/năm. Ảnh: EAST2WEST NEWS

 
Hoa khôi người Nga tố ngược cựu quốc vương Malaysia - Ảnh 4.

Oksana Voevodina hiện sống cùng con trai trong căn hộ thuê ở Moscow. Ảnh: EAST2WEST NEWS

Những người thân thiết với Oksana Voevodina bác bỏ cáo buộc từ hoàng gia Malaysia rằng Leon được đặt tên theo bạn trai cũ của người đẹp và thực tế tên của cậu bé lấy cảm hứng từ một người bạn của ông Muhammad V. Bé Leon còn có một tên khác là Ismail, đặt theo tên ông nội, người đã qua đời tháng trước.

Các trợ lý của ông Muhammad V cho biết mấu chốt dẫn tới việc hai người chia tay là cựu hoa hậu để rò rỉ những bức ảnh tiệc cưới của họ hồi tháng 11-2018 với truyền thông Nga, dù cựu vương không muốn. Trong khi đó, Komsomolskaya Pravda công bố bức thư từ một khách dự đám cưới xin lỗi cả Oksana Voevodina và ông Muhammad V vì đã đưa hình ảnh của họ lên mạng, khẳng định người đẹp Nga không biết gì về chuyện này.

Hiện Oksana Voevodina sống trong một căn hộ thuê ở Moscow. Cô từng chụp nhiều bộ ảnh gợi cảm và bị tố quan hệ với một thí sinh nam ở bể bơi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Theo Nld.com.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 12 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 15 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 16 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 17 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

Top