Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghê sợ chiêu bẫy tình của “góa phụ đen Facebook”

Thứ tư, 20:20 15/04/2015 | Bốn phương

Với thân hình nóng bỏng, gợi cảm, “góa phụ đen Facebook” đã lừa phỉnh các chàng trai nhẹ dạ qua mạng xã hội Facebook rồi chiếm đoạt tài sản của họ.

Mỹ nhân kế

Như thường ngày, anh Diego Escalante, 39 tuổi, sống ở Tigre, tỉnh Buenos Aires, Argentina đăng nhập vào trang facebook cá nhân của mình thì thấy thông báo kết bạn từ một tài khoản có tên Sofia. Ảnh đại diện của Sofia quá gợi cảm khiến Diego Escalante không khỏi tò mò đã vào trang chính của cô ta và choáng ngợp trước hàng loạt bức ảnh nóng bỏng. Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, trong suốt 2 tuần, hai người liên tục trò chuyện, tâm sự qua mạng. Một ngày, Sofia chủ động hẹn gặp Diego. Cuộc hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra “suôn sẻ” trong khách sạn và Sofia đề nghị họ tiếp tục qua lại với nhau. Diego vui vẻ đồng ý.

Nữ quái Sofia Davila tung ảnh “nóng” lên mạng bẫy tình

Lần hẹn thứ hai, Diego như “bắt được vàng” khi đưa được cô gái nóng bỏng Sofia về nhà qua đêm. Tuy nhiên, khi thức dậy vào sáng hôm sau, Diego choáng váng khi thấy tay chân mình bị trói chặt. Hai người đàn ông xa lạ đang ở trong căn hộ của anh. Chúng vơ hết đồ đạc có giá trị trong nhà ngay trước mắt Diego. "Sau khi về nhà tôi, chúng tôi cùng uống rượu. Cô ta rót cho tôi một ly, rồi tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và ngất lịm đi", Diego kể lại.

Một nạn nhân khác 33 tuổi của ả “góa phụ đen Facebook” này cũng chia sẻ, anh tình cờ nhìn thấy ảnh của cô ta trên Facebook. Bị thu hút bởi vẻ nóng bỏng, quyến rũ khó cưỡng, anh chàng bèn kết bạn và làm quen. Họ hẹn hò lần đầu tiên ở một quán bar. Sau khi uống vài ly, "góa phụ đen Facebook" có biểu hiện say rượu và vì không biết địa chỉ nhà Sofia nên anh chàng liền đưa cô bạn gái mới quen về nhà mình. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, anh chàng cũng tá hỏa khi hai gã đàn ông lạ mặt đang ở trong nhà mình nhưng không thể gọi cảnh sát vì bị trói chặt trên giường. Tài sản giá trị trong nhà đều đã bị hai gã này lấy sạch.

Dàn dựng 15 vụ cướp

Cảnh sát Argentina ngày 1/4 cho biết đã nhận được hàng chục đơn tố cáo của nhiều người đàn ông. Tất cả đều nói bị cướp tài sản sau khi quen biết và gặp gỡ một cô gái quyến rũ trên Facebook. Điều đặc biệt, các nạn nhân mô tả ngoại hình của thủ phạm rất giống nhau. Cảnh sát cho biết cũng nhận được các cuộc gọi từ một cô gái thông báo về những vụ cướp và những kẻ tấn công đã ép cô ta ra khỏi nhà nạn nhân.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, chỉ trong một thời gian ngắn, cảnh sát đã làm rõ danh tính “góa phụ đen Facebook” này có tên thật là Sofia Davila, 21 tuổi, ở Buenos Aires. Cảnh sát cũng cho hay, Sofia đã liên hệ với những “kẻ tấn công” để dàn dựng những vụ cướp. Ngay khi bị bắt, Sofia khai nhận đã quyến rũ rồi hò hẹn với nhiều đàn ông cùng một lúc.

Tại cơ quan điều tra, Sofia khai nhận đã chuốc rượu pha thuốc mê cho bạn tình, đợi họ bất tỉnh thì ra tay cướp của. Sau đó, chính Sofia gọi điện báo cảnh sát về vụ cướp để “tung hỏa mù” rằng chính cô ta cũng là nạn nhân. Nữ quái này cũng thừa nhận đã dàn dựng 15 vụ cướp từ đầu năm tới nay. Hai kẻ đồng phạm của "góa phụ đen Facebook" cũng bị bắt giữ. Trang web tin tức của Argentina tên là DiarioVeloz.com cho biết, Sofia là nhân viên PR (quan hệ công chúng) cho một câu lạc bowling, cô ta khai với cảnh sát rằng thực hiện các vụ cướp này để trả nợ cho bọn buôn ma túy.

Hiện cả 3 đang bị tạm giữ chờ ngày xét xử.

Theo ANTĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 5 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 8 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 10 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 10 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 19 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top