Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để trốn nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi đưa ra quyết định 'táo bạo' kết hôn với cụ bà khuyết tật 81 tuổi

Thứ bảy, 13:57 28/09/2019 | Bốn phương

Được biết, đám cưới đã diễn ra tại một ngôi làng ven sông và khi được hỏi thì cụ bà 81 tuổi đã khẳng định người chồng trẻ tuổi của mình là một người tốt.

Theo Dailymail mới đây đưa tin, cơ quan chính quyền Ukraine đang điều tra một người đàn ông 24 tuổi vì nghi ngờ kết hôn với người bác khuyết tật 81 tuổi của mình để trốn nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, Alexander Kondratyuk, 24 tuổi đã tuyên bố tình cảm mãnh liệt của mình với người họ hàng hơn anh 57 tuổi và phủ nhận chuyện anh kết hôn với bà vì nỗ lực trốn nghĩa vụ quân sự.

Để trốn nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi đưa ra quyết định táo bạo kết hôn với cụ bà khuyết tật 81 tuổi - Ảnh 1.

Nghĩa vụ quân sự ở Ukraine là bắt buộc, tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ cho phép được miễn thực hiện nghĩa vụ, chẳng hạn như trong trường hợp đàn ông phải chăm sóc người vợ tàn tật và phải chứng minh được tình trạng hôn nhân bằng giấy tờ hợp lệ.

Được biết, đám cưới diễn ra tại ngôi làng Baykovka gần thành phố Vinnitsa ở phía tây trung tâm Ukraine. Ngôi làng nằm trên bờ của một trong những con sông dài nhất đất nước này.

Khi các phóng viên đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân của cụ bà Zinaida Illarionovna, 81 tuổi với người họ hàng trẻ tuổi của mình, bà khẳng định Alexander Kondratyuk là một người chồng tốt và chăm sóc bà rất cẩn thận.

Để trốn nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi đưa ra quyết định táo bạo kết hôn với cụ bà khuyết tật 81 tuổi - Ảnh 2.

Tuy nhiên, hàng xóm của bà nói rằng họ chẳng bao giờ nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trong khu vực. Một người nói với truyền hình địa phương rằng, nhiều khả năng bà Illarionovna được các cháu hoặc chị gái đến thăm hơn là người đàn ông được cho là chồng bà.

Nhiều người cũng nói rằng bà Illarionovna sống một mình trong ngôi nhà ven sông và dấu hiệu duy nhất cho thấy cuộc hôn nhân của bà là giấy chứng nhận kết hôn mà anh Alexander mang ra để chứng minh.

Khi được gọi đi tập kết, bằng cách đưa ra bằng chứng về hôn nhân và giấy chứng nhận khuyết tật của bà Illarionovna, anh Alexander được phép trở về nhà và được miễn nghĩa vụ quân sự.

Để trốn nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi đưa ra quyết định táo bạo kết hôn với cụ bà khuyết tật 81 tuổi - Ảnh 3.

Bất chấp sự hoài nghi, Ủy viên Aleksandr Danilyuk, phụ trách Ủy ban Vinnitsa xác nhận rằng Alexander có quyền hoãn nghĩa vụ quân sự vì anh là người giám hộ cho một người khuyết tật.

Luật sư Roman Korchenyuk nói: "Nếu chứng minh được đây là một cuộc hôn nhân không hợp lệ và hai người này không sống chung với nhau, thì anh Alexander vẫn sẽ được gọi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự."

Các chuyên gia pháp lý nói rằng quân đội có thể triệu tập hàng xóm làm nhân chứng nếu có sự nghi ngờ về giấy tờ. Tuy nhiên, phía quan chức quân đội cho biết họ không quan tâm đến việc điều tra vấn đề này vì không có thời gian. Còn phía truyền thông xã hội trực tuyến đang lên tiếng chỉ trích về hành động của người đàn ông này.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top