Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang selfie, cô gái trẻ chết thảm thương giữa dòng nước chảy xiết chỉ bởi 1 cú đẩy, đoạn clip hiện trường gây ám ảnh

Thứ bảy, 11:24 16/01/2021 | Bốn phương

Cô gái trẻ chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 3/1 vừa qua tại Ấn Độ. Đoạn clip ghi lại vụ việc đau lòng này đã được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người ám ảnh và là bài học nhắc nhở những người khác. Theo các trang tin địa phương, sự việc xảy ra gần Kanakund, một địa điểm dã ngoại nổi tiếng ở quận Sundargarh. Vào thời điểm đó, cô Nirupama Prajapati đang đi dã ngoại cùng với nhóm bạn gần một con sông.

Khi đang chụp ảnh cùng các bạn, cô gái trẻ đi đến một mỏm đá gần mép sông và giơ máy ảnh của mình để selfie. Đúng lúc đó, một người đàn ông khác đi đến gần trong tư thế quay lưng về phía cô. Người đàn ông này dường như không nhận ra đứng sau mình là một cô gái nên ông đã lùi lại và bị mất thăng bằng, không may ngã loạng choạng, xô vào người cô gái trẻ.

Cô Nirupama Prajapati không giữ được thăng bằng nên đã ngã xuống dòng nước đang chảy xiết. Sự việc xảy ra quá đột ngột và nhanh chóng khiến những người chứng kiến sự việc không kịp trở tay. Họ đành bất lực đứng nhìn nạn nhân bị nước cuốn trôi. Trong đoạn clip có thể thấy, cô gái trẻ chỉ kịp kêu thét lên một tiếng khiến ai nhìn vào cũng ám ảnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cô gái trẻ. Khoảng 22 tiếng đồng hồ sau, thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở một hốc đá trong vùng nước sâu, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 400m.

Đang selfie, cô gái trẻ chết thảm thương giữa dòng nước chảy xiết chỉ bởi 1 cú đẩy, đoạn clip hiện trường gây ám ảnh - Ảnh 1.

Nạn nhân (khoanh đỏ) đang đứng chụp ảnh selfie thì gặp phải sự cố đau lòng.

Đang selfie, cô gái trẻ chết thảm thương giữa dòng nước chảy xiết chỉ bởi 1 cú đẩy, đoạn clip hiện trường gây ám ảnh - Ảnh 2.

Cô gái trẻ rơi xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp tử vong do chụp ảnh selfie ở Ấn Độ. Vào ngày đầu năm mới, anh Satya Parija ở Kaliagaan đã chết đuối sau khi rơi xuống thác nước ở Semiliguda. Những nhân chứng cho biết người đàn ông này đang chụp ảnh tự sướng thì bất ngờ bị trượt chân ngã xuống thác nước. Cho đến nay thi thể của người đàn ông này vẫn chưa được tìm thấy.

Cảnh sát Ấn Độ đã đưa ra lời cảnh báo về việc chụp ảnh selfie ở những địa điểm nguy hiểm có thể gây ra hậu quả đau lòng. Bên cạnh đó, nhiều người dùng mạng cho rằng khi đến những nơi có địa hình hiểm trở, mọi người cần quan sát thật kỹ lưỡng để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh khác.

Diệp Lục

Nguồn: The Sun, India Today

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top