Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc gặp 10 phút của Đoàn Thị Hương và bố ở Malaysia

Thứ tư, 18:07 03/04/2019 | Bốn phương

Trong cuộc gặp trước và sau phiên xử 1/4, ông Thạnh chỉ kịp ôm con, dặn giữ sức khỏe, còn Hương cười nhiều và dặn người thân đừng lo lắng.

Sáng 3/4, trở về nhà sau 5 ngày sang Malaysia dự phiên toà xét xử con gái, ông Đoàn Văn Thạnh (bố của Đoàn Thị Hương) lại tất bật với công việc bảo vệ chợ gần nhà ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định). Ông Thạnh nói không biết dùng từ nào để diễn tả niềm vui lúc này khi con gái được thoát án giết người.

"Gia đình luôn tin Hương vô tội và cuối cùng ngày Hương được tự do cũng sắp đến. Hai ngày nay, nhà tôi có nhiều hàng xóm, người thân đến chúc mừng sau khi biết tin", ông Thạnh hồ hởi kể.

Tòa thượng thẩm Shah Alam, Malaysia, hôm 1/4 tuyên án 3 năm 4 tháng tù đối với Đoàn Thị Hương vì tội "cố ý gây thương tích bằng hung khí hoặc cách thức nguy hiểm" trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol. Với bản án này, Hương có thể được phóng thích vào 4/5 sau khi trừ thời gian tạm giam và giảm 1/3 bản án theo thông lệ trong hệ thống pháp luật Malaysia.

Ông Đoàn Văn Thạnh tại nhà riêng ở Nam Định sáng 3/4. Ảnh: Phạm Dự.
Ông Đoàn Văn Thạnh tại nhà riêng ở Nam Định sáng 3/4. Ảnh: Phạm Dự.

Ông Thạnh cho hay lần thứ nhất ông sang Malaysia vào đầu năm 2017 để tham dự phiên xét xử đầu tiên. Tại phiên toà đó, an ninh siết chặt nhiều lớp và "vì tính chất căng thẳng nên ông không được vào phòng xử án". Những phiên xử sau đó, nhiều đơn vị muốn tài trợ để ông sang nhưng gia đình không đồng ý.

Sau khi nữ đồng phạm người Indonesia được phóng thích, ông Thạnh được "các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn bị cho sang Malaysia dự phiên toà ngày 1/4". Ông Thạnh nhiều lần nói cảm ơn nhà nước đã tạo điều kiện khi tất cả giấy tờ, chi phí đều có người chuẩn bị cho chuyến đi hôm 28/3.

Sang Malaysia, ông ở tại đại sứ quán Việt Nam. Theo ông Thạnh, phiên toà chỉ còn một nghi phạm là Đoàn Thị Hương nên an ninh được nới lỏng hơn nhiều. Ông được cho vào phòng xử án dự phiên xét xử song không được phát biểu ý kiến.

Ông Thạnh đánh giá phiên xử rất dân chủ và văn minh. "Tôi thấy không gay gắt và mọi người đều được phát biểu ý kiến. Chỉ tiếc là tôi không biết tiếng Malaysia nên không hiểu mọi người nói gì", bố Đoàn Thị Hương nói.

Trước và sau phiên xử, ông Thạnh cùng nhóm luật sư bào chữa đều được cho gặp Đoàn Thị Hương ở phòng riêng cạnh phòng xử. Trong khoảng 10 phút, ông chỉ kịp ôm con gái và dặn dò con giữ gìn sức khoẻ, chờ ngày đoàn tụ gia đình.

"Hương cười nhiều và béo hơn so với các phiên toà trước đó", ông Thạnh kể và cho hay Hương cũng chỉ kịp dặn bố và mọi người ở nhà đừng lo lắng, chờ ngày cô về.

Kết thúc phiên toà, Hương xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, tươi cười và nói với các phóng viên rằng cô vẫn muốn theo đuổi nghề ca hát và diễn xuất. "Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn được đi hát và đi diễn", Hương nói.

Nhắc tới con gái, ông Thạnh cho biết Hương là con gái út, sớm rời quê lên thành phố làm các công việc từ cắt tóc, gội đầu đến đi diễn. Hương thích nghệ thuật từ nhỏ, muốn được làm người nổi tiếng và gia đình cũng không ngăn cản hay can thiệp sâu vào công việc của cô.

Một nguồn tin tư pháp ở Malaysia hé lộ trong bản khai dài 11 trang sau 8 tiếng thẩm vấn của các nhà điều tra, Hương khai làm việc ở các vũ trường, từng tham gia một cuộc thi hát trên truyền hình với ước mơ bước chân vào ngành giải trí. Hương cho hay nghề nghiệp của cô là diễn viên.

Ông Thạnh và con gái Đoàn Thị Hương tại phiên toà ở Malaysia. Ảnh: NVCC.
Ông Thạnh và con gái Đoàn Thị Hương tại phiên toà ở Malaysia. Ảnh: NVCC.

Trong căn nhà cấp bốn ở xã Nghĩa Bình, bà Nguyễn Thị Vỳ (mẹ kế Hương) vui mừng khi con gái không bị truy tố tội giết người và sắp được về nhà. Bà dự định sẽ mổ một con lợn để mừng con gái tự do và chiêu đãi hàng xóm.

Trước đó, bà cũng muốn qua Malaysia cùng chồng song vì nhiều lý do nên không thể đi. "Tôi cũng chuẩn bị vài món ăn Việt Nam để chồng mang sang Malaysia cho Hương nhưng không được. Những món này tôi sẽ để phần con vào đầu tháng 5", bà Vỳ chia sẻ và cho hay rất mong Hương sớm lấy chồng để ổn định cuộc sống.

Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah là hai bị cáo chính trong vụ án công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur tháng 2/2017. Nhà chức trách Malaysia xác nhận 4 nghi phạm người Triều Tiên là chủ mưu đứng sau vụ giết người, song cả 4 người này đều đã về nước ngay sau đó.

Trong các phiên tòa trước, Hương và Siti đều khẳng định bị lừa tham gia "trò chơi khăm" nhắm vào Kim Chol. Hôm 11/3, công tố viên Malaysia rút lại cáo buộc giết người với Siti Aisyah nhưng không nêu lý do. Cô được phóng thích ngay sau phiên tòa và nhanh chóng về nước.

Theo Ngoisao.net

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top