Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công nương Kate lại trở thành tâm điểm khi sử dụng món đồ tuyệt đẹp của mẹ chồng

Thứ sáu, 16:10 09/12/2016 | Bốn phương

Đây là lần thứ 2 công nương Kate xuất hiện xinh đẹp rạng ngời cùng với chiếc vương miện nạm kim cương quý giá của mẹ chồng, cố công nương Diana trong buổi tiệc chiêu đãi của Hoàng gia Anh.

Trong tiệc chiêu đãi ngoại giao tổ chức ở cung điện Buckingham, nước Anh vào ngày 8/12, lần đầu tiên công nương Kate đội vương miện của mẹ chồng chụp ảnh cùng các thành viên hoàng gia, gồm vợ chồng Nữ hoàng Anh, vợ chồng Thái tử Charles và phu quân - hoàng tử William.

Đây là lần thứ 2 công nương Kate Middleton đội chiếc vương miện quý giá trong bữa tiệc chiêu đãi ngoại giao. Nhiều người nhận xét công nương Kate thật rạng rỡ, đài các và sang trọng khi đội chiếc vương miện của cố công nương Diana cùng chiếc váy đỏ rực rỡ.


Công nương Kate xuất hiện rạng rỡ với chiếc vương miện của mẹ chồng.

Công nương Kate xuất hiện rạng rỡ với chiếc vương miện của mẹ chồng.


Lần đầu tiên công nương Kate đội vương miện của mẹ chồng chụp ảnh cùng các thành viên hoàng gia.

Lần đầu tiên công nương Kate đội vương miện của mẹ chồng chụp ảnh cùng các thành viên hoàng gia.

Trước đó vào tháng 12/2015, cũng vào buổi tiếp đón ngoại giao, công nương Kate lần đầu tiên đội chiếc vương miện này cùng chiếc váy dạ hội của nhà thiết kế nổi tiếng Alexander McQueen.

Được biết, chiếc vương miện được thiết kế vào năm 1914 dành cho Hoàng hậu Mary, vợ Vua George V. Hoàng hậu Mary đã truyền lại vương miện cho cháu gái, Nữ hoàng Elizabeth II, sau khi qua đời. Nữ hoàng sau đó lại trao vương miện cho Công nương Diana vào ngày cưới của bà với Thái tử Charles năm 1981.


Lần đầu tiên chiếc vương miện được công nương Kate đeo vào tháng 12/2015.

Lần đầu tiên chiếc vương miện được công nương Kate đeo vào tháng 12/2015.


Chiếc vương miện nạm kim cương và ngọc trai đã từng được Nữ hoàng Elizabeth II và cố công nương Diana đeo.

Chiếc vương miện nạm kim cương và ngọc trai đã từng được Nữ hoàng Elizabeth II và cố công nương Diana đeo.

Chiếc vương miện này có tới 19 khung đính kim cương, với mỗi khung có một hạt ngọc trai lớn nên cố công nương Diana từng cho biết vương miện khá nặng, khiến bà bị đau đầu nên đành phải chuyển sang đội chiếc khác. Chính vì vậy, bà chỉ dùng nó trong những dịp đặc biệt như lễ cưới hay sự kiện nào đó quan trọng của Hoàng gia.

Công nương Kate nhiều lần khiến báo giới chú ý khi xuất hiện với trang phục hay phụ kiện giống với mẹ chồng, cố công nương Diana. Cô từng được đánh giá có nhiều nét giống với Công nương Diana nổi tiếng một thời. Phong cách thời trang và gu thẩm mỹ của Diana dường như được tái hiện ở Kate.

Ngoài chiếc vương miện quý giá, một món đồ trang sức nổi tiếng khác gắn liền với hai đời công nương đó là chiếc nhẫn đá sapphire mà hoàng tử William dùng để cầu hôn Kate Middleton. Sau khi bà Diana và thái tử Charles đính hôn, họ đã chọn chiếc nhẫn này từ nhà kim hoàn của hoàng gia, Garrard năm 1981.

Nhẫn gồm 14 viên kim cương bao xung quanh viên đá sapphire Ceylon màu xanh dương hình oval cố định bằng vàng 18K. Nhẫn được truyền lại cho hoàng tử Harry sau khi công nương Diana qua đời nhưng cuối cùng đã được trao cho William.


Chiếc nhẫn đá sapphire được hai đời công nương sử dụng làm chiếc nhẫn đính hôn.

Chiếc nhẫn đá sapphire được hai đời công nương sử dụng làm chiếc nhẫn đính hôn.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top