Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cố tình lái ôtô cán thiếu nữ vì 'nghĩ là người Mexico'

Chủ nhật, 14:39 22/12/2019 | Bốn phương

Một phụ nữ 42 tuổi ở bang Iowa, Mỹ, đã bị bắt giữ sau khi cố tình lái xe cán một thiếu nữ 14 tuổi. Thủ phạm thừa nhận làm vậy chỉ vì nghĩ rằng nạn nhân là người Mexico.

Theo Washington Post, nhà chức trách ban đầu cho rằng đã có vụ tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường khi một chiếc SUV tăng tốc leo lề rồi cán vào nạn nhân 14 tuổi trên vỉa hè. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương khá nặng và phải nghỉ học một tuần.

Hôm 20/12, ông Michael Venema, Cảnh sát trưởng thành phố Clive, nơi xảy ra sự việc, cho biết thủ phạm Nicole Marie Franklin đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Franklin thậm chí còn nói thẳng rằng mình cố tình đâm xe vào thiếu nữ vì cho rằng cô bé là người Mexico .

Sự thú nhận đáng kinh ngạc này đã khiến người dân địa phương kêu gọi phía công tố đề xuất thêm tội ác vì thù ghét đối với Franklin, bên cạnh tội danh cố ý giết người.

Phát biểu trước các phóng viên về vụ việc diễn ra hôm 9/12, ông Venema cho biết Franklin tiếp tục đưa ra hàng loạt tuyên bố xúc phạm người Latin sau khi thừa nhận tội ác. Cảnh sát trưởng cho biết giờ đây đã có đủ cơ sở để xác định Franklin đưa ra nhận định về sắc tộc của nạn nhân trước khi đâm xe vào cô gái.

Cố tình lái ôtô cán thiếu nữ vì nghĩ là người Mexico - Ảnh 1.

Thủ phạm Nicole Marie Franklin thừa nhận việc cố tình đâm vào nạn nhân 14 tuổi vì cho rằng cô bé là người Mexico. Ảnh: Washington Post.


"Tôi muốn nói theo cách mạnh mẽ nhất có thể, là không chỗ trong cộng đồng của chúng ta, hoặc bất cứ nơi nào khác, cho kiểu thù hận hoặc bạo lực này. Chúng tôi sẽ tích cực làm việc với gia đình nạn nhân để tìm kiếm công lý", ông Venema cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn vài ngày sau vụ tai nạn, nạn nhân Natalia Miranda cho biết cô không hề nhớ gì về lúc bị đâm. Nạn nhân chia sẻ mình tỉnh lại sau đó với các vết bầm dập và vết xước trên mặt.

"Tôi chỉ nhớ lúc cái xe hướng về phía mình. Tôi chỉ là một cô bé đang đi bộ đến trận đấu bóng rổ. Tôi không đáng bị như thế này; tôi không đáng bị đâm bởi một chiếc xe", nạn nhân nói.

Cô bé hiện đã có thể quay lại trường học nhưng ông Venema cho biết gia đình nạn nhân yêu cầu sự riêng tư sau khi biết được vụ tấn công là có chủ ý. Khi được hỏi liệu ông có bất ngờ không khi thủ phạm thừa nhận tội ác một cách trắng trợn như vậy, ông Venema trả lời: "Nói rằng tôi bị sốc là chưa đủ".

"Tôi đã làm việc trong ngành 35 năm, và tôi đã rất quen với việc mọi người có một chút nhẫn tâm hoặc có thể rời khỏi hiện trường vụ tai nạn mà không quan tâm đến ai đó bị thương do vô tình. Tôi đã rất sốc khi biết rằng đây là một hành động có chủ ý", cảnh sát trưởng nói.

Ông Venema cho biết cảnh sát đang xem xét việc buộc tội thù ghét với Franklin, nhưng nhấn mạnh rằng tội danh cố ý giết người đã là tội nghiêm trọng nhất có thể.

Nhưng việc thiếu tội danh thù ghét (vì phân biệt chủng tộc) đối với Franklin cho đến thời điểm này đã khiến một số cư dân địa phương lo ngại. Một số người nói với báo Des Moines Register rằng những tội ác thù ghét như vậy đang có xu hướng gia tăng kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống vào năm 2016.

Trong một thông báo hồi tháng 6, Giám đốc Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo, ông Ibrahim Hooper, cho biết tổ chức của ông đã thấy sự gia tăng đột biến chưa từng thấy về những hành động thù ghét nhắm vào người Hồi giáo Mỹ, người nhập cư và thành viên của các nhóm thiểu số khác", kể từ khi ông Trump lên nắm quyền.

"Chúng tôi lên án hành động bạo lực này, được cho là nhắm vào một cô gái trẻ chỉ vì cô ấy được nhìn nhận như là một phần của cộng đồng người Latin, và kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật xem xét đưa ra cáo buộc thù ghét trong vụ án này", ông Hooper cho biết.

"Cùng với các cộng đồng thiểu số khác, các thành viên của cộng đồng Latin đang ngày càng bị nhắm đến bởi sự thù hận và phân biệt đối xử trong môi trường chính trị độc hại hiện nay", ông Hooper nói thêm.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Top