Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô dâu nhỏ tuổi khóc nức nở trong đám cưới trẻ con ở Ấn Độ

Thứ sáu, 10:09 22/04/2016 | Bốn phương

Những “cô dâu”, “chú rể” trong những đám cưới này đều là những trẻ em dưới tuổi vị thành niên và chưa có nhận thức gì về hôn nhân, gia đình. Tuy nhiên, tại Ấn Độ những đám cưới thế này vẫn được diễn ra.

Mới đây, một đoạn video chưa đầy một phút về một đám cưới trẻ em tại thành phố Chittorgarh, bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ đã được cư dân mạng trên khắp thế giới chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội.

Nội dung của đoạn clip là một bé gái khoảng 10 tuổi mặc trên người chiếc váy cô dâu truyền thống đang khóc nức nở và cầu xin sự giúp đỡ của những người xung quanh trong khi người cha đang ra sức tiến hành các nghi lễ của lễ cưới


Một đám cưới trẻ em đang được diễn ra dưới sự chỉ huy của người lớn là cha mẹ và những người thân của hai em.

Một đám cưới trẻ em đang được diễn ra dưới sự chỉ huy của người lớn là cha mẹ và những người thân của hai em.


Các em như một con rối chỉ biết làm theo sự hướng dẫn của người lớn nhưng không ý thức được ý nghĩa của hành động mình làm.

Các em như một con rối chỉ biết làm theo sự hướng dẫn của người lớn nhưng không ý thức được ý nghĩa của hành động mình làm.

Được biết chỉ trong 2 ngày diễn ra lễ hội Akshaya Tritiya, một lễ hội truyền thống của những người theo đạo Hindu tại Ấn Độ thì đã có 6 đám cưới trẻ em được tổ chức song song ngày này. Theo quan niệm của đạo Hindu, khi đám cưới diễn ra trùng với ngày lễ hội Akshaya Tritiya thì sẽ tốt cho tương lai của những đứa trẻ.

Trong một đoạn video khác, một bé trai 11 tuổi và bé gái chỉ mới 5 tuổi đang được người lớn hướng dẫn các nghi thức trong một lễ cưới. Hai em oà khóc và có vẻ như không muốn nghe lời nhưng cha em và mọi người xung quanh đều cố gắng dỗ dành để lễ cưới được tiếp tục.


Cô dâu trong hình ảnh này hẳn còn rất nhỏ, chỉ khoảng 5 - 6 tuổi nhưng đã phải thực hiện lễ cưới theo sự chỉ đạo của người lớn.

"Cô dâu" trong hình ảnh này hẳn còn rất nhỏ, chỉ khoảng 5 - 6 tuổi nhưng đã phải thực hiện lễ cưới theo sự chỉ đạo của người lớn.


Những tập tục cổ hủ này xuất hiện rất nhiều tại các vùng quê Ấn Độ.

Những tập tục cổ hủ này xuất hiện rất nhiều tại các vùng quê Ấn Độ.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình của Ấn Độ quy định, nữ dưới 18 tuổi và nam dưới 21 tuổi kết hôn là vi phạm pháp luật. Những người kết hôn dưới độ tuổi cho phép có thể bị phạt tù 2 năm và phạt tiền tới 200.000 rúp (hơn 60 triệu đồng). Tuy nhiên, theo ước tính của UNICEF, có tới 33% các thiếu nữ Ấn Độ kết hôn trước khi họ bước sang tuổi 18. Việc tảo hôn phổ biến nhất ở các vùng nông thôn.


Theo ước tính của UNICEF, có tới 33% các thiếu nữ Ấn Độ kết hôn trước khi họ bước sang tuổi 18.

Theo ước tính của UNICEF, có tới 33% các thiếu nữ Ấn Độ kết hôn trước khi họ bước sang tuổi 18.

Theo ông Ved Prakash, một chánh án tại quận Chittorgarh cho biết: “Ngay khi chúng tôi biết những thông tin về một đám cưới trẻ em nào đó sẽ diễn ra, chúng tôi sẽ quyết tâm ra sức ngăn chặn nó lại. Tuy nhiên, để lách luật, các gia đình thường bí mật tổ chức cưới xin. Thậm chí, nhiều nhà chọn cách tổ chức cưới vào đêm hôm khuya khoắt để tránh bị người ngoài dòm ngó hoặc chính quyền phát hiện. Người lạ không bao giờ được phép vào dự các đám cưới này. Hôn lễ chỉ diễn ra dưới sự chứng kiến của những người thân của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái”.


Cô dâu 13 tuổi đang phải thực hiện lễ cưới với chú rể 15 tuổi.

Cô dâu 13 tuổi đang phải thực hiện lễ cưới với chú rể 15 tuổi.


Họ đều là những trẻ em dưới tuổi vị thành niên và chưa có những kiến thức cơ bản về hôn nhân, gia đình.

Họ đều là những trẻ em dưới tuổi vị thành niên và chưa có những kiến thức cơ bản về hôn nhân, gia đình.

Theo bà Kriti Bharti, người sáng lập hiệp hội Saarthi Trust, một tổ chức phúc lợi cho những cô dâu còn là trẻ con và có những tổn thương về tinh thần và thể xác, cho biết: “Tôi cảm thấy nghẹn ngào khi chứng kiến những đám cưới trẻ em thế này. Cảnh sát nên vào cuộc để ngăn chặn những hành động sai lệch này lại”.

Hiệp hội Saarthi Trust từ lúc thành lập cho đến nay đã giúp xã hội Ấn Độ ngăn chặn được 850 đám cưới trẻ em. Bà Kriti cho biết: “Xã hội chúng ta sẽ không thể phát triển khi còn tồn tại những tập tục cổ hủ thế này. Những phúc lợi dành cho trẻ em cần được cải thiện, và trẻ em luôn cần được bảo vệ.

Để cải thiện tình trạng này, hiệp hội chúng tôi sẽ ra sức tiếp cận những người ở vùng quê xa xôi hẻo lánh, truyền đạt cho họ những kiến thức về kết hôn và gia đình, tư vấn cho học những thông tin cần thiết. Để làm được điều đó rất cần sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương”.


Xã hội chúng ta sẽ không thể phát triển khi còn tồn tại những tập tục cổ hủ thế này.

Xã hội chúng ta sẽ không thể phát triển khi còn tồn tại những tập tục cổ hủ thế này.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Top