Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có con sau khi... chết

Thứ năm, 16:14 13/11/2008 | Bốn phương

Julie Gecber chết vì ung thư khi mới 28 tuổi. Cô để lại cho cha mẹ và anh chị em 12 phôi thai đông lạnh. Trước khi chết, cô đã mua tinh trùng từ ngân hàng tại tiểu bang California với ước nguyện sau khi qua đời, người thân sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện có con.

Quá thương xót cô em gái xấu số, chị ruột của cô là Elena, 33 tuổi, có một con đã tình nguyện mang thai hộ một trong 12 cái phôi thai của em gái mình. Kết quả, Elena đã sinh một bé gái nặng 3 kg. Bé được đặt tên là Julie Gecber theo tên của người mẹ vắn số mà bé không hề biết mặt.

Câu chuyện trên xảy ra từ năm 1993 và được giới truyền thông coi là trường hợp đầu tiên có con sau khi chết. Cho đến nay những đứa bé được sinh ra sau khi người bố hoặc mẹ đã chết một thời gian dài không phải là ít bởi việc làm đông lạnh tinh trùng và phôi bào để bảo quản và lưu trữ đã được tiến hành phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

Kỷ lục ra đời lâu nhất sau khi bố chết thuộc về một bé trai người Mỹ, em chào đời sau 21 năm kể từ khi tinh trùng của người bố được làm đông lạnh. Tinh trùng này được đưa vào ngân hàng dự trữ từ năm anh 17 tuổi, khi phải chữa trị chứng ung thư đại tràng. Cháu bé được sinh ra bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh.

Y văn còn ghi lại một câu chuyện hy hữu xảy năm 1991, tại biên giới Áo và Ý người ta đã phát hiện xác một nam giới ướp trong băng, sống cách đây 5.000 năm. Khi báo chí đưa tin, đã có khá nhiều phụ nữ gọi đện, gửi thư xin được thụ thai với tinh dịch của xác chết đó và hy vọng sẽ đẻ ra giống người tiền sử.

Theo thống kê chưa đầy đủ, riêng ở Mỹ đã có hàng nghìn người ở cõi vĩnh hằng được lên chức bố, mẹ nhờ việc đông lạnh trứng, tinh trùng và thụ tinh trong ống nghiệm. Nhờ tính ưu việt cũng như nhân văn của phương pháp này mà ngày càng nhiều người tìm đến các ngân hàng đông lạnh. Thậm chí ở Tây Âu đã hình thành trào lưu đi gửi gắm "siêu phẩm" vào ngân hàng đông lạnh trong giới trẻ.
 
Người có bệnh nặng thì có nguyện vọng dành tặng cho người thân yêu để làm kỷ niệm hoặc để đánh dấu những ngày chung sống êm đềm. Còn những người khỏe mạnh thì an tâm rằng mình không bị tuyệt nòi giống nếu chẳng may bất đắc kỳ tử. Hiện nay "mốt" này đang được hưởng ứng nhiều nhất ở Mỹ và có trong danh mục dịch vụ của hầu hết các bệnh viện lớn trên thế giới.

Riêng phương pháp bảo quản tinh trùng đông lạnh còn được áp dụng cho những nam giới vừa mới chết vì bệnh tật hay tai nạn, bằng cách rạch một vệt nhỏ ở tinh hoàn và ấn nhẹ tay để tinh trùng chảy vào ống thủy tinh. Sau đó nó được kiểm tra dưới kính hiển vi, nếu thấy còn sống và khỏe mạnh sẽ được đem đi bảo quản lạnh. Vài năm sau, nó sẽ được thụ tinh nếu vợ hoặc bạn gái của người này mong muốn.

Các chuyên gia y tế cho biết việc bảo quản trứng và tinh trùng về mặt kỹ thuật không có gì khó khăn. Chỉ có điều khi người bố, người mẹ đã không còn trên đời mà các tế bào sinh sản của họ vẫn là sống, đó là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Chẳng hạn việc có con sau khi chết có phù hợp với luật pháp, đạo đức, luân lý xã hội không?
 
Có nên để nhân loại có quyền có con sau khi chết không? Và nếu đồng ý, luật thừa kế tài sản sẽ phải có những thay đổi như thế nào để nhìn nhận quyền thừa kế của những đứa con sẽ được sinh ra sau khi người cha, người mẹ đã chết hàng chục năm trước? Thêm nữa, những đứa con này có thể ra đời mà bất cần sự đồng ý của người cha, người mẹ sinh học. Nó tạo ra vấn đề vì người chết không thể phản đối, nếu người giám hộ muốn sử dụng tinh trùng của họ cho ý đồ riêng thì sẽ ra sao?

TheoSức khỏe và Đời sống

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top