Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện của những người phải làm việc trong ngày Tết

Thứ năm, 09:09 19/02/2015 | Bốn phương

Giống như nhiều nơi ở châu Á, Tết Âm lịch là dịp để người Hong Kong nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, một số người vẫn làm việc trong suốt những ngày lễ.

Alice Mak (trái) luôn bận rộn với công việc của cộng đồng tại khu vực Tân Giới Tây. Ảnh: Michelle Fung.

 

Vào đêm giao thừa, mọi người khi tới hội chợ thường niên tại Công viên Victoria ở Hong Kong sẽ thấy một người phụ nữ trung niên đang tất bật giữa những gian hàng. Đó là Alice Mak Mei Kuen, một thành viên của cơ quan lập pháp xứ cảng thơm.

Theo South China Morning Post, 21 năm qua, lịch làm việc của Alice chưa bao giờ trống trong những ngày Tết âm lịch. Việc mà bà làm là cố gắng đem tới những điều tốt nhất cho những người sống tại khu Tân Giới Tây (Hong Kong). Đối với Alice, cộng đồng nơi đây giống như một gia đình thứ hai.

Khi nói về gia đình, bà chia sẻ: "Tôi đã rất may mắn khi có một gia đình luôn bên cạnh và ủng hộ. Mọi người chưa bao giờ phàn nàn về chuyện tôi làm việc vào cả những ngày nghỉ lễ".

Alice cho hay, theo lịch trình, vào ngày đầu tiên của năm mới, bà sẽ tới khu vực mà bà quản lý để chúc tết và tặng quà những cư dân ở đó. Người phụ nữ hy vọng bà sẽ hoàn thành sớm công việc vào buổi sáng để có thể sum họp với gia đình vào buổi chiều.

"Một trong những điều khiến tôi suy tư nhất chính là việc không thể tới thăm người anh đang sống tại Singapore bởi Hội đồng Lập pháp sẽ họp vào hôm mùng 5 Tết", Alice nói.

Ha King Man rất tự hào về công việc truyền thống của gia đình. Ảnh: KY Cheng.

Đêm Giao thừa là thời điểm bắt đầu của 16 ngày bận rộn đối với Ha King Man, người đứng đầu một đoàn múa lân tại Hong Kong. Nhiều câu lạc bộ, khách sạn, nhà hàng đã mời đoàn của Ha biểu diễn trong dịp Tết. Công việc của anh và những người trong đoàn là đội những đầu sư tử 3 kg và nhảy, múa. Năm nay, khoảng 180 buổi biểu diễn đang chờ đón họ trong suốt những ngày đầu của năm mới.

Mùng một là ngày dài nhất đối với đoàn múa lân. "Công việc bắt đầu vào lúc 6h sáng. Trong suốt cả ngày, đoàn chúng tôi chia thành 5 nhóm để biểu diễn tại các khách sạn dọc thành phố. Buổi tối, các nhóm sẽ tham gia vào sự kiện thường niên diễn ra tại khu Tsim Sha Tsui. Nếu may mắn, chúng tôi có thể kết thúc ngày làm việc vào lúc 1h sáng hôm sau", Ha nói.

Ha cho biết, anh lớn lên trong một gia đình múa lân truyền thống và anh rất tự hào bởi công việc mà anh theo đuổi có thể khiến nhiều người vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, vì đặc thù của công việc nên gia đình anh khó có thể đón một cái Tết trọn vẹn theo đúng ý nghĩa.

Tsang Chiu Lit là bếp trưởng tại nhà hàng Ming Court. Ảnh: Paul Yeung

Mango Tsang Chiu Lit là bếp trưởng tại nhà hàng Ming Court, một nhà hàng Trung Quốc trong khách sạn Langham Place. Suốt 40 năm qua, ông luôn làm việc trong những ngày Tết. Vào ngày đầu tiên của năm mới, ông và các đồng nghiệp sẽ phục vụ những món ăn mang ý nghĩa tốt lành cho khoảng 400 thực khách.

"Lượng công việc khá lớn và tôi luôn phải chắc chắn rằng mọi thực khách đều hài lòng với các món ăn và thái độ phục vụ của chúng tôi", Tsang nói.

Peter Chan Chun Wai là một y tá thuộc khoa nội tại Bệnh viện Eastern, Hong Kong. Theo kinh nghiệm của anh, trong những dịp lễ, lượng bệnh nhân trong khoa tăng đột biến, đặc biệt là mùng 3 Tết.

"Lượng đồ ăn và thức uống nạp vào cơ thể suốt hai ngày Tết có thể khiến nhiều người gặp vấn đề về sức khỏe như sưng phổi và khó thở. Công việc trong bệnh viện rất vất vả. Hai y tá trực đêm phải chăm sóc cho khoảng 50 bệnh nhân trong khoa. Tôi hy vọng tình trạng của mọi bệnh nhân đều tốt. Như vậy, việc trực đêm của chúng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn ", Chan nói.

Khi kể về gia đình, chàng y tá 26 tuổi cho biết, bố của anh là một người lái xe điện. Ông rất quan tâm tới gia đình, đặc biệt là những đứa trẻ. Tuy nhiên, bữa cơm sum họp của gia đình năm nay phải tạm hoãn bởi bố anh cũng phải làm việc trong những ngày Tết. Do đó, Chan sẽ tới thăm bà.

"Trước đây, khi còn khỏe, bà tôi hay chuẩn bị các món ăn theo phong cách Triều Châu trong những ngày Tết", Chan nói.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top