Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu nội Lý Quang Diệu hủy kết bạn con trai Lý Hiển Long trên Facebook

Thứ năm, 15:59 23/01/2020 | Bốn phương

Cháu nội ông Lý Quang Diệu khẳng định sẽ không hầu tòa trong vụ án xuyên tạc Văn phòng Tổng chưởng lý Singapore, đồng thời hủy kết bạn với anh họ, con trai Thủ tướng Lý Hiển Long.

Lý Sinh Vũ (Li Shengwu) là cháu nội cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ông là con trai cả của Lý Hiển Dương, gọi Thủ tướng Lý Hiển Long bằng bác, và nghiên cứu tại Đại học Harvard. Ông bị Văn phòng Chưởng lý Singapore kiện vì phát ngôn xuyên tạc hệ thống tư pháp quốc gia.

Trong một đăng tải trên Facebook ngày 22/1, Lý Sinh Vũ nói Văn phòng Tổng chưởng lý Singapore (AGC) đã tìm cách loại bỏ một số phần trong lời khai của mình. Điều này đồng nghĩa một số nội dung mà anh trình cho tòa án sẽ không được cân nhắc tại phiên xét xử. AGC cũng yêu cầu những nội dung này được giữ mật và không được công khai tại tòa, Lý Sinh Vũ cho biết.

"Đây không phải là một vụ việc đơn lẻ. Nó là một phần trong cách hành xử bất thường của AGC", Lý cho biết AGC còn đề nghị sử dụng một quy định pháp lý mới bắt đầu có hiệu lực gần đây để áp dụng cho vụ án của mình. Tòa án đã bác yêu cầu của AGC.

Cháu nội Lý Quang Diệu hủy kết bạn con trai Lý Hiển Long trên Facebook - Ảnh 1.

Lý Sinh Vũ, con trai cả của ông Lý Hiển Dương và gọi Thủ tướng Lý Quang Diệu bằng bác, bị Văn phòng Chưởng lý Singapore kiện vì phát ngôn xuyên tạc hệ thống tư pháp quốc gia. Ảnh: Reuters.

"Trước những diễn biến này, tôi quyết định sẽ không tiếp tục tham gia quá trình tranh tụng. Tôi không thể chấp nhận cách hành xử của AGC bằng cách hầu tòa", ông nhấn mạnh".

Ông cũng nói thêm rằng dù sẽ tiếp tục hoạt động trên Facebook, ông đã hủy kết bạn với anh họ Lý Hồng Nghị, con trai Thủ tướng Lý Hiển Long.

Lý Sinh Vũ bị cáo buộc có những phát ngôn xúc phạm hệ thống tư pháp Singapore. AGC năm 2017 tiến hành thủ tục khởi kiện Lý Sinh Vũ về một bài đăng trên Facebook, trong đó anh cáo buộc chính phủ ngăn cản tự do ngôn luận về cuộc tranh chấp trong gia đình Thủ tướng Lý Hiển Long.

AGC nói phát ngôn của Lý Sinh Vũ là "công kích vô căn cứ và nghiêm trọng đối với hệ thống tư pháp Singapore".

Cuộc tranh chấp được Lý Sinh Vũ nói đến xảy ra giữa 3 người con của ông Lý Quang Diệu là Thủ tướng Lý Hiển Long, em trai Lý Hiển Dương và em gái Lý Vĩ Linh. Tranh luận xoay quanh việc phá bỏ hay giữ lại ngôi nhà số 38 đường Oxley khi các em ông không chấp nhận phương án phá dỡ ngôi của gia đình. Trước đó, 2 người em của Thủ tướng Lý công khai cáo buộc anh trai nói dối về di nguyện của cha họ, đồng thời muốn tạo cơ hội chính trị cho con trai vị thủ tướng.

Trong vụ kiện với AGC, Lý Sinh Vũ đã thuê luật sư hàng đầu người Anh David Pannick là cố vấn pháp lý. Theo Wilbur Lin, giám đốc hãng luật WMH Law, bị đơn không có quyền chọn "không hầu tòa" trong trường hợp vụ việc thuộc quyền hạn của tòa án Singapore. Thủ tục khởi kiện vẫn tiếp diễn nhưng Lý Sinh Vũ đã từ bỏ quyền tham dự các buổi điều trần trước xét xử.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 46 phút trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top