Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung vợ tỷ phú Facebook

Thứ ba, 11:28 22/05/2012 | Bốn phương

Priscilla Chan thích mua hàng ở Target, The Food Network và mê món cà chua sấy khô.

 
Cô cũng thích chụp hình chú chó cưng có tên Beast và có thói quen kiểm tra điện thoại 5 giây/lần.
 

Priscilla Chan đang ôm bó hoa trong chuyến thăm tới Việt Nam hồi năm ngoái.

Cô gái giản dị này bỗng trở thành tâm điểm của truyền thông toàn thế giới vào tối thứ Bảy vừa qua, khi nhà tỷ phú sáng lập nên mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg bất ngờ công bố anh đã kết hôn với Chan.

Đám cưới được tổ chức hoàn toàn bí mật, chỉ vài ngày sau khi Chan tốt nghiệp trường Y thuộc Đại học Tổng hợp California (Mỹ).

Cặp đôi này gặp nhau lần đầu cách đây hơn 9 năm khi họ cùng học ở Harvard. Và trong một giai thoại về Zuckerberg khi anh ta bỏ học, nhà tỷ phú được cho là đã đặt vấn đề hợp tác với Chan khi cô tình cờ đi ngang qua. “Này, Priscilla, bạn có muốn một công việc ở Facebook không?”.

“Nghe cũng hay đấy”, Chan trả lời. Tuy nhiên, trên thực tế, Chan, tốt nghiệp cử nhân khoa Sinh tại Harvard vào năm 2007, chưa từng làm việc cho Facebook.

Thay vào đó, cô gái đến từ Massachusetts này làm giáo viên dạy môn khoa học cho học sinh lớp 4 và 5 tại trường The Harker School ở San Jose, California sau khi tốt nghiệp. Trên Facebook, Chan miêu tả công việc của mình là “la cà cùng các bạn trẻ và cố gắng giải thích với chúng về cách thế giới vận hành”.

Tuy nhiên, đến năm 2008 thì Chan nghỉ dạy và đăng ký nhập học vào Trường Y của Đại học California. “Học để trở thành bác sĩ”, Chan viết trên trang cá nhân của mình.

Chan tốt nghiệp Harvard vào năm 2007. Một tấm ảnh được đăng tải trên trang Facebook của cô cho thấy hình Chan đang mặc áo choàng và đội mũ tốt nghiệp đứng cạnh Zuckerberg, trong trang phục áo hoodie màu xám quen thuộc. Trong một bức hình khác, Chan chú thích rằng cô đến tham dự dạ tiệc Correspondents’ Dinner tại Nhà trắng cùng với Zuckerberg, nhấn mạnh vào việc “Bạn trai tôi hôm nay đã chịu đi giày!”.

Tháng 3/2011, cặp đôi nhận nuôi Beast và thậm chí đã mở hẳn một trang Facebook riêng dành cho chú chó cưng này. “Tôi thuộc giống chó chăn cừu Puli gốc Hungary, đang sống tại Palo Alto cùng với Mark và Cilla”, là dòng miêu tả viết trên profile của Beast. Một bức hình to chụp Beast đang nằm trên bàn phím máy tính của Chan trong lúc cô chủ tập trung nhìn vào màn hình. Chan miêu tả “việc mà Beast mê thích nhất trên thế giới là... đi bậy lên tấm thảm trắng của Mark”.

Ngoài ra, từ trang cá nhân trên Facebook của Chan, người ta còn biết được rằng cô thích nấu nướng và những việc nhẹ nhàng, “là một người đơn giản”, không màu mè. Thế nhưng con người giản dị này lại có quyền lực để góp phần thay đổi thế giới. Zuckerberg từng tiết lộ với ABC News hồi đầu tháng rằng những cuộc chuyện trò bên bàn ăn tối với Chan đã giúp anh phát triển một sáng kiến hiến tặng nội tạng trên Facebook.

Chan có thể nói thành thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Trung. Zuckerberg cũng tiết lộ rằng Chan chính là nguồn cảm hứng để anh cố học tiếng Quan Thoại trong một năm. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thành công cho lắm. Rất may là vốn Quan Thoại của Zuckerberg hiện cũng đủ dùng để anh có thể nói chuyện với bà của Chan.
 
Theo Vietnamnet
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top