Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung Thủ tướng Malaysia mới tuyên thệ nhậm chức

Chủ nhật, 20:03 01/03/2020 | Bốn phương

Cựu bộ trưởng nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên thệ nhậm chức ở Cung điện Quốc gia sáng nay, trở thành thủ tướng thứ 8 của Malaysia.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Muhyiddin diễn ra tại Cung điện Quốc gia ở thủ đô Kuala Lumpur, trước sự chứng kiến của Quốc vương Ahmad Shah. Các lãnh đạo đồng minh với Muhyiddin đã tập trung cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo gần Cung điện Quốc gia trước khi buổi lễ bắt đầu.

Muhyiddin, 72 tuổi, đến từ bang miền nam Johor, giáp Singapore. Ông tốt nghiệp Đại học Malaya vào năm 1970 chuyên ngành Kinh tế và Nghiên cứu Malaysia.

Chân dung Thủ tướng Malaysia mới tuyên thệ nhậm chức  - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (trái) nhận tài liệu từ Quốc vương Ahmad Shah (phải) trước khi tuyên thệ nhậm chức tại Cung điện Quốc gia ở Kuala Lumpur hôm nay. Ảnh: AFP.

Trước khi lên làm lãnh đạo đảng Bersatu, ông tham gia đảng Tổ chức Quốc gia Mã Lai (UMNO), đảng bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018. Muhyiddin giữ chức phó thủ tướng Malaysia từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2015 trước khi bị cách chức và trục xuất khỏi đảng UMNO vì chỉ trích cách cựu thủ tướng Najib Razak xử lý bê bối tham nhũng trị giá hàng tỷ USD tại quỹ nhà nước 1MDB.

Muhyiddin được Quốc vương bổ nhiệm làm thủ tướng thứ tám của Malaysia vào hôm qua, một tuần sau khi chính trường Malaysia hỗn loạn vì sự sụp đổ của liên minh cầm quyền và việc cựu thủ tướng Mahathir Mohamad, 94 tuổi, bất ngờ nộp đơn xin từ chức.

Quyết định từ chức của Mahathir châm ngòi cho cuộc đua quyết liệt vào ghế thủ tướng. Mahathir đã nỗ lực vận động các nghị sĩ ủng hộ mình, nhưng cuối cùng "bại trận" trước Muhyiddin, người đứng đầu một liên minh với đa số là người Hồi giáo Malaysia.

Quyết định bổ nhiệm Muhyiddin của Quốc vương đã khiến nhiều người phẫn nộ, khi cho rằng chính phủ được bầu cử dân chủ đang bị chối bỏ. Cựu thủ tướng Mahathir khẳng định trên thực tế ông đã có đủ sự ủng hộ để trở thành người đứng đầu chính phủ và đề nghị Quốc vương xem xét lại quyết định bổ nhiệm.

"Quốc vương đã quyết định không gặp tôi nữa mà chỉ bổ nhiệm Muhyiddin. Vì vậy tôi không có cơ hội nói với Quốc vương rằng ông ấy không được đa số ủng hộ. Tôi không thể liên lạc với Cung điện", Mahathir nói với các phóng viên.

Mahathir cho biết ông sẽ yêu cầu một phiên họp khẩn cấp của quốc hội, dự kiến tái triệu tập ngày 9/3, để kiểm tra liệu ông Muhyiddin có được đa số nghị sĩ ủng hộ hay không.

Khi được hỏi liệu có hối hận khi từ chức, cựu thủ tướng nói rằng ông buộc phải làm vậy sau khi phát hiện đảng Bersatu của mình đang tìm cách thành lập chính phủ với đảng Umno cuối tuần trước, động thái dẫn đến sự sụp đổ của liên minh cầm quyền mà ông lãnh đạo từ cuộc bầu cử tháng 5/2018.

Muhyiddin nhận được sự ủng hộ của phần lớn nghị sĩ thuộc đảng Bersatu cũng như đảng Umno, đảng Hồi giáo Malaysia và Gabungan Parti Sarawak. Tuy nhiên, Mahathir cho rằng Muhyiddin không nhận được sự ủng hộ từ quá bán nghị sĩ trong quốc hội 222 thành viên của Malaysia để thành lập chính phủ.

Theo quy định của Malaysia, Quốc vương bổ nhiệm Thủ tướng, nhưng người này phải chứng minh được rằng mình nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ quốc hội.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 13 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 16 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 17 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 18 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

Top