Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé thoát chết kỳ diệu khỏi nạn dịch Ebola

Thứ ba, 10:30 23/09/2014 | Bốn phương

Sau khi chứng kiến chị gái của mình là Mamadee qua đời tại trung tâm, Sayon vẫn không nản chí và quyết tâm cổ vũ mọi người bằng tinh thần lạc quan cao độ. Cuối cùng, thần may mắn đã mỉm cười với cậu bé có tấm lòng nhân hậu khi Sayon là một trong số ít bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần và được phép trở về nhà.

Cậu bé 11 tuổi này đã chiến đấu với dịch bệnh Ebola tại một trung tâm y tế ở thị trấn Foya, Liberia. Trong suốt hơn 2 tuần điều trị, cậu bé luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ và thường xuyên nhảy múa làm trò.

Tuy nhiên, 2/3 bệnh nhân tại trại Foya không được may mắn như Sayon. Họ bị Ebola tàn phá đến kiệt quệ và cuối cùng không qua khỏi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 22/9 cho biết dịch Ebola đã giết chết 2.811 người ở Tây Phi, tuy nhiên sự lây lan của virus tử thần này bắt đầu được kiềm chế ở Senegal và Nigeria.

Cậu bé Mamadee Sayon đã hồi phục và trở về nhà. Ảnh: Youtube

Cậu bé Mamadee Sayon đã hồi phục và trở về nhà. Ảnh: Youtube

Dịch Ebola đã tràn ngập Liberia, Sierra Leone và Guinea, các nước vốn thiếu hụt trầm trọng bác sĩ và y tá ngay cả trước khi bùng phát dịch từ đầu năm nay. Số người nhiễm virus Ebola ước đạt 5.000 người, mặc dù con số thực tế có thể lớn gấp đôi hoặc gấp ba, vì nhiều người đang trốn tại gia đình của họ.

Tuyên bố của WHO cho biết "các ổ dịch ở Senegal và Nigeria nhìn chung được khống chế nhiều”, tuy nhiên tổ chức này cảnh báo dịch bệnh Ebola tồi tệ nhất thế giới vẫn là một "trường hợp khẩn cấp của y tế công cộng quốc tế quan tâm" và đang được WHO ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của mình.

Mỹ là một trong số các cường quốc quan tâm đến đại dịch Ebola. Tổng thống Barack Obama mô tả các ổ dịch Ebola ở Tây Phi là “mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu”. Ông chủ Nhà Trắng đã công bố kế hoạch gửi 3.000 binh sĩ tới vùng dịch để hỗ trợ xây dựng cơ sở y tế mới.

Senegal và Nigeria áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để khống chế Ebola. Ảnh: BusinessInsider, Reuters

Senegal và Nigeria áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để khống chế Ebola. Ảnh: BusinessInsider, Reuters.

Tổng thống Obama cho biết: “Hôm nay, hàng ngàn người ở Tây Phi nhiễm bệnh. Con số này có thể nhanh chóng phát triển đến hàng chục ngàn. Nếu sự bùng nổ không dừng lại, chúng ta có thể phải chứng kiến hàng trăm ngàn trường hợp nhiễm bệnh”.

Kế hoạch của Mỹ đã được hoan nghênh, nhưng các nhân viên cứu trợ nói rằng các nước giàu khác cũng nên theo sự dẫn dắt của Washington để tham gia cung cấp tiền mặt, vật tư và nhân sự. WHO nói rằng thế giới phải hành động nhanh chóng cứu mạng sống của hàng chục ngàn người ở Tây Phi.

Liên minh châu Âu đã cam kết 140 triệu euro (180 triệu USD) dể chống virus Ebola, trong khi Bộ trưởng Y tế Italia cho biết các nước châu Âu đang đánh giá các nguồn lực của mình để có kế hoạch phối hợp ứng phó.

Lan Dương tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top