Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm động câu chuyện tình yêu làm xóa tan hận thù sắc tộc

Thứ năm, 11:28 21/08/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Trong bối cảnh chiến sự chỉ tạm lắng ở dải Gaza, đám cưới của một doanh nhân Ả rập với một cô gái người Do Thái cải đạo Hồi là sự tương phản nhiều ý nghĩa. Nó được truyền hình trực tiếp trên các đài Israel bởi tính thời sự “nóng bỏng”.

Đám cưới được trực tiếp truyền hình trên các đài Israel bởi nó “nóng bỏng” tính thời sự. Trong bối cảnh chiến sự chỉ tạm lắng ở dải Gaza, đám cưới của Mahmoud, doanh nhân Ả rập 26 tuổi, và Morel, giáo viên 23 tuổi người Do Thái cải đạo Hồi là sự tương phản nhiều ý nghĩa.

Quen nhau 5 năm, cả hai không thể ngờ ngày hạnh phúc nhất trong đời họ lại gian truân như vậy. Để vào tới nhà hàng tiệc cưới, họ phải len lỏi qua một đám đông khoảng 200 thành viên trẻ của tổ chức Lehava (Ngọn lửa, theo tiếng Do Thái) - một tổ chức cực hữu Israel đang giơ biểu ngữ, la hét qua loa cầm tay những lời lẽ đầy hận thù chống “hôn nhân ngoại chủng”.

Đám thanh niên này chơi trò “mèo vờn chuột” với hàng trăm cảnh sát gìn giữ trật tự, tìm cách đến gần cô dâu và chú rể cùng với quan khách dự lễ cưới để mắng nhiếc. Họ còn khiêu khích, đánh nhau với người đến ủng hộ cuộc hôn nhân của đôi thanh niên khác sắc tộc này, bất kể hôn lễ không thiếu hoa hồng và biểu ngữ “Tình yêu mạnh hơn tất cả” và “Người Israel và Ả rập không muốn là kẻ thù của nhau”…

Cảm động câu chuyện tình yêu làm xóa tan hận thù sắc tộc 1
Mahmoud và Morel tại lễ cưới. Ảnh: Haaretz

Đến với nhau, Mahmoud và Morel đã phải vượt qua cửa ải đầu tiên là chính gia đình mình. Nếu gia đình chú rể vui vẻ đón nhận Morel như “con gái thứ hai” - lời cha chồng tương lai thì cha của cô dâu tuyên bố thẳng thừng trên đài truyền hình địa phương rằng “tôi sẽ không dự lễ cưới vì không chấp nhận con gái lấy người Ả rập”.

Mahmoud chỉ muốn hòa giải với gia đình bên vợ. Anh không có tham vọng lớn lao là hòa giải hai dân tộc Israel và Palestine. Khi tổ chức Lehava biết thông tin về đám cưới, do Mahmoud báo tin với bạn bè trên Facebook, Bentzi Gopstein, lãnh tụ Lehava, lập tức kích động các thành viên biểu tình phản đối vì “cuộc hôn nhân ngoại chủng này là một tai họa”.

Sáng 17/8, Mahmoud đã đến tòa án quận Rishon LeZion yêu cầu cấm Lehava tổ chức biểu tình phá đám cưới của anh. Luật sư của Mahmoud trình báo với tòa rằng gia đình chú rể, kể cả chủ nhà hàng tổ chức tiệc cưới bị quấy nhiễu vài ngày trước. Tuy nhiên, quan tòa vẫn cho phép biểu tình với điều kiện đứng xa nơi tổ chức tiệc cưới 200m. Trong điều kiện bất an như vậy, gia đình Mahmoud phải thuê vệ sĩ bảo vệ khách mời. Rất may tiệc cưới diễn ra vui vẻ và an toàn đến phút cuối.

Cảm động câu chuyện tình yêu làm xóa tan hận thù sắc tộc 2
Những người ủng hộ đám cưới lịch sử này đã mang theo hoa và biểu ngữ chúc mừng, và tụ họp ở nơi tổ chức hôn lễ

Trước giờ, vẫn có những đám cưới gây tranh cãi như vậy ở Israel nhưng lần này, theo báo chí Israel, có dấu hiệu tích cực hơn, ẩn chứa nhiều ý nghĩa hơn trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Palestine ở dải Gaza.

Trong hàng ngàn người Israel lên tiếng ủng hộ quyền có hạnh phúc của Mahmoud và Morel có Tổng thống Reuven Rivlin. Trước khi đám cưới diễn ra, Tổng thống Rivlin viết trên trang Facebook cá nhân: “Giữa tự do ngôn luận và biểu tình, kích động về một lằn ranh đỏ, Mahmoud và Morel ở Yaffa đã quyết định tự nguyện đến với nhau. Chống lại họ là vô nhân đạo và làm chúng ta bối rối. Không cần phải tán dương Mahmoud và Morel nhưng chúng ta cần tôn trọng họ. Chúng ta có những bất đồng sâu sắc và khó khăn nhưng kích động, bạo hành và kỳ thị không có chỗ đứng trong xã hội Israel”. Nữ Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni hôm 18/8 cũng phát biểu trên đài phát thanh quốc gia: “Cuộc biểu tình của Lehava gieo hận thù trên lưng một cặp vợ chồng làm cho tôi hổ thẹn. Việc làm cực đoan này là không thể chấp nhận”.

Trước đó, một cảnh sát và một nữ phóng viên từng làm lá chắn sống trong cuộc biểu tình ở thủ đô Ukraine cũng đem lòng yêu nhau bất chấp sự xung đột và hỗn loạn xung quanh. Câu chuyện của họ làm nhiều người cảm động đến chảy nước mắt.

Lidia Pankiv, 24 tuổi, đang nói chuyện với bạn qua điện thoại trong cuộc đụng độ tại Kiev và buộc phải đọc to số điện thoại của mình khiến những cảnh sát quanh đó nghe được. Cô gái tưởng rằng bạn mình sẽ gọi lại, nhưng thay vào đó, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Bất chấp tất cả sự hỗn loạn xung quanh, tôi ghi nhớ số điện thoại của em khi em đọc cho bạn. Tôi thậm chí còn không biết tên em. Tôi đang đứng ngay trước mặt em với chiếc khiên chống đạn. Khi em ngăn không cho chúng tôi tiến đến, tôi nhận ra tôi muốn cưới em. Andrei", nội dung tin nhắn.

Cảm động câu chuyện tình yêu làm xóa tan hận thù sắc tộc 3
  Lidia Pankiv và chàng cảnh sát nên duyên khi đi biểu tình và chống biểu tình ở Kiev. Ảnh: Ninemsn

Pankiv không biết tin nhắn của ai nhưng đồng ý gặp chàng cảnh sát với dự định thuyết phục rằng anh đã chọn sai phía và nên đứng về phía người biểu tình.

"Tôi đã rất bất ngờ với tin nhắn và không biết vì sao tôi lại đồng ý gặp anh ấy. Tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ có cơ hội để thuyết phục anh ấy về phe chúng tôi và chắc chắn tôi không thể ngờ được rằng chính tôi lại đem lòng yêu anh ấy", Pankiv nói. "Khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi bắt đầu nói chuyện và tình yêu đã đến". Andrei không tiết lộ tên đầy đủ vì sợ bị mất việc.

Cảm động câu chuyện tình yêu làm xóa tan hận thù sắc tộc 4
  Lidia Pankiv vẫn tiếp tục tham gia biểu tình sau khi yêu chàng cảnh sát. Ảnh: Ninemsn

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào tháng 12 năm ngoái nhưng câu chuyện mới bắt đầu được chú ý gần đây khi Pankiv xuất hiện trên TV kể về câu chuyện lãng mạn của mình. Tuy nhiên, cô cũng tranh thủ cơ hội này để thể hiện quan điểm phản đối chính quyền của ông Victor Yanukovych.

"Thật sự là tôi đã yêu anh chàng cảnh sát tôi gặp nhưng tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện nữa. Tôi đã dùng tay không khi đối mặt với cảnh sát, không phải để chống lại họ, mà để kéo xác những người thiệt mạng trên phố ngày hôm trước và hôm trước đó. Hai người bạn thân nhất của tôi đã chết trong cuộc biểu tình hòa bình. Tôi muốn kể cho các bạn rằng tôi ghét (cựu tổng thống) Yanukovych như thế nào và ghét cả những người thực hiện yêu cầu tội ác đó của ông ta nữa. Tôi cũng căm ghét chính kênh truyền hình này vì đã lừa dối người dân trong suốt ba tháng qua, tôi đến đây chỉ bởi đây là chương trình trực tiếp. Và xin lỗi, bây giờ tôi phải đến quảng trường Độc lập. Ukraine muôn năm", người biểu tình trẻ tuổi nói.

Lan Dương tổng hợp

vulanthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 6 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Top