Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 8 tuổi bị cô giáo đánh lằn người chỉ vì tiếp thu chậm gây phẫn nộ

Thứ ba, 13:11 26/04/2016 | Bốn phương

Một giáo viên của một trung tâm giáo dục ở Malaysia đang bị đình chỉ công tác chờ điều tra về hành vi đánh liên tiếp vào người một học sinh dã man vì tội tiếp thu chậm và không hoàn thành bài tập về nhà.

Theo Straittimes, cô bé hiện đang học lớp 2 tại một trung tâm giáo dục thuộc tỉnh Malasca. Cha dượng của cô bé cho biết lúc đi học về, con gái anh khóc nức nở và bảo không thể ngồi bình thường trên ghế sofa.

“Khi tôi kéo quần và tay áo con bé lên thì nó khóc òa lên. Nó rất sợ hãi. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy những vết roi lằn bầm tím trên người con bé. Giáo viên tại trung tâm con bé đang theo học nói rằng con gái riêng của vợ tôi tiếp thu chậm và không hoàn thành bài tập về nhà của mình. Đó là lý do cô giáo đánh nó. Mặc dù họ đã nói với chúng tôi rằng họ đã sử dụng phương pháp để dạy dỗ bọn trẻ nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ đánh con bé ra nông nỗi này," anh bức xúc chia sẻ.

Sau khi phát hiện sự việc, ông nội của cô bé đã dẫn cháu của mình đến bệnh viện Malacca kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như tâm sinh lý. Bác sĩ kết luận, bé gái bị chấn thương phần mềm, tụ máu dưới da ở đùi 2 bên. Đồng thời, ông đã làm đơn gửi đến đồn cảnh sát Tengkera ở Malacca vào ngày 13/4 để yêu cầu điều tra và xem xét vụ việc.


Học sinh lớp hai bị giáo viên ở trung tâm giáo dục đánh lằn roi bầm tím khắp người. Ảnh: Straittimes.

Học sinh lớp hai bị giáo viên ở trung tâm giáo dục đánh lằn roi bầm tím khắp người. Ảnh: Straittimes.

Được biết, cô bé sống cùng ông bà ngay từ khi còn nhỏ bởi mẹ của cô làm việc tại Singapore và sống với cha dượng đang điều hành một doanh nghiệp ở Johor Baru. Ông nội của cô bé cũng cáo buộc rằng đây không phải là lần đầu tiên cháu gái bị đánh bầm tím bởi giáo viên của trung tâm này.

Comm Datuk Ramli Din, chánh thanh tra sở ở Malasca cho biết ông đang điều cán bộ xuống điều tra rõ vụ việc sau khi nhận đơn khiếu nại của người nhà nạn nhân.

Trao đổi vụ việc này, trợ lý giám đốc Sở giáo dục ông Shahilan Abdul Halim cho biết sử dụng gậy để dạy dỗ trẻ em nên là biện pháp cuối cùng sau khi các phương pháp kỷ luật khác thất bại.

"Mặc dù các em học không làm bài tập là sai và cần phải phạt nhưng việc giáo viên đánh học sinh là không đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Chúng tôi sẽ xem xét vụ việc và đình chỉ công tác đối với giáo viên này nếu như sự việc trên có thật”.

Ông còn cho biết thêm, các phương pháp thực hiện bởi các tổ chức tư nhân không thuộc thẩm quyền của Sở Giáo Dục. Các bậc cha mẹ nên đảm bảo cho con cái theo học các trung tâm đăng ký với cơ quan chức năng với những giáo viên có kỹ năng và thẩm quyền xử lý các học sinh vi phạm kỷ luật một cách hợp lý.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top