Hà Nội
23°C / 22-25°C

70 tuổi đi hơn 800 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thứ tư, 17:35 28/01/2015 | Bốn phương

GiadinhNet - Người đàn ông 70 tuổi này đã lập kỷ lục trở thành người đầu tiên đến thăm tất cả 875 quốc gia, lãnh thổ, vùng tự trị, những cộng đồng, các đảo tách biệt, các tiểu bang và các tỉnh thành chính của các nước trên thế giới.

Donald Parrish is officially the world’s most-travelled person, having visited almost every destination on Earth. He is pictured here with Miss France 2006 Alexandra Rosenfeld, at the Meridien Hotel in the Congo

Ông Donald Parrish được xem là người đi du lịch nhiều nhất thế giới khi ông đã đến thăm hầu hết các điểm đến trên trái đất. Bức ảnh ông chụp cùng với Hoa hậu Pháp 2006 Alexandra Rosenfeld, tại Khách sạn Meridien ở Congo.

Ông Parrish hiện là một trong số thành viên xếp hạng đi du lịch nhiều nhất trong số hơn 9.000 thành viên của trang mosttraveledpeople.com. Theo mosttraveledpeople.com, ông Parrish đã đến thăm 840 nước, 35 khu lãnh thổ.

Đối với các thành viên của mosttraveledpeople.com, để chứng minh rằng bản thân đã đặt chân đến đâu đó, họ phải cung cấp một loạt các tài liệu bao gồm giấy tờ thị thực cho đến vé máy bay hay giấy tờ cùng loại.

Donald Parrish poses with a Pakistani Soldier in Khyber Pass in 2006. Mr Parrish has visited 840 of the worlds 875 recognised destinations

Ông Donald Parrish chụp ảnh với một người lính Pakistan ở Khyber Pass năm 2006.

Sinh ra tại Mỹ vào năm 1944, chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Parrish là Mexico vào năm 1957 khi ông 13 tuổi.

Ông cho biết ông quan tâm đến du lịch bắt đầu từ những con tem.

Lên 8 tuổi, ông đã có thể nhận ra các quốc gia từ bất kỳ con tem nào.

Sau khi được đào tạo như một nhà khoa học máy tính tại Đại học Chicago vào năm 1968, ông bắt đầu làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ở Bell Labs.

Năm 1971, ông thực hiện chuyến vòng quanh thế giới đầu tiên, cuộc hành trình kéo dài 6 tuần.

Donald poses with Nine Virgins in Isfahan, Iran in 2006. During his life, Mr Parrish has discovered that he has spent a total of eight years outside of the US traveling or working

Ông Donald và 9 thiếu nữ ở Isfahan, Iran năm 2006.

Sau khi đi đến 31 quốc gia vào năm 2007 và 29 quốc gia vào năm 2009, ông đã dành chuyến thăm cuối cùng 191 quốc gia trên thế giới vào năm 2011 khi đến thăm Mông Cổ.

Trong suốt cuộc đời của mình, ông Parrish đã dành 8 năm bên ngoài để đi du lịch và làm việc. Ông đã thực hiện 60 chuyến đi đến Nhật Bản và dành 22 tháng ở đó.

Hành trình tạo ra các chuyến đi phi thường với một chi phí đáng kể. Có hành trình ông đã bay 73 chuyến.

Don stands at the Court of the Ashanti King in Kumasi, Ghana in 2007. He travels about six months a year, often alone but sometimes with one or two others to share the costs

Ảnh chụp tại Tòa án của Ashanti King ở Kumasi, Ghana vào năm 2007.

Ông Parrish nói rằng, ngoài Bắc Mỹ và châu Âu, các địa điểm yêu thích của ông bao gồm Ai Cập, Đảo Phục sinh, quần đảo Galapagos, Uzbekistan, Ethiopia, Cuba, Bhutan và Nhật Bản. "Đó là một niềm vui khi được đến thăm những nơi bạn đã đọc trong sách báo để có thể nói chuyện với người dân trên khắp thế giới.

"Tôi thường đến thăm các điểm du lịch nổi tiếng với câu lạc bộ Travellers Century (câu lạc bộ dành cho những người đã đến thăm từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) như Bắc Triều Tiên, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, Libya, Kashmir và Cuba.

Ông Parrish thường một mình đi khoảng 6 tháng một năm, nhưng đôi khi ông cũng có một hoặc hai người bạn đồng hành khác để chia sẻ chi phí.

"Tôi đi du lịch trong mọi cách có thể tưởng tượng, bao gồm cả việc thuê máy bay và tàu để đến những hòn đảo xa xôi", Parrish nói.

Lan Dương/Nguồn Dailymail

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 9 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 12 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 13 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 14 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 23 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top