Hà Nội
23°C / 22-25°C
Được và mất khi bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp

Được và mất khi bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp

Xã hội

Lãnh đạo nhiều đại học cho rằng quy định bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp là hướng đi tiến bộ, nhưng có thể gây khó khăn cho nhà tuyển dụng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về sách của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về sách của GS Hồ Ngọc Đại

Xã hội

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng tập thể tác giả có thể hoàn thiện bản mẫu sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đề nghị thẩm định lại.

Bắt học sinh chép phạt là trái quy định nhưng sao khó bỏ?

Bắt học sinh chép phạt là trái quy định nhưng sao khó bỏ?

Xã hội

GiadinhNet - Theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT và TT 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Bộ GD&ĐT), việc giáo viên bắt học sinh chép phạt là trái quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, hình thức phạt này vẫn diễn ra khá phổ biến; thậm chí có trường còn coi đó là hình phạt hữu hiệu cho học trò.

Bình Phước: 28.000 lao động được giải quyết việc làm trong 9 tháng đầu năm 2019

Bình Phước: 28.000 lao động được giải quyết việc làm trong 9 tháng đầu năm 2019

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Trong nhiều năm qua, giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm.

Sách của GS Hồ Ngọc Đại không đạt thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Sách của GS Hồ Ngọc Đại không đạt thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Xã hội

GiadinhNet - TS. Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, qua vòng 1 thẩm định SGK lớp 1, có nhiều bản thảo được đánh giá là không đạt, trong đó có bộ sách của GS. Hồ Ngọc Đại. Đến nay chưa có ý kiến phản hồi chính thức nào đến nhà xuất bản cũng như đến hội đồng thẩm định.

Lụt cục bộ, nhiều trường học tại Hà Tĩnh có nguy cơ không thể khai giảng

Lụt cục bộ, nhiều trường học tại Hà Tĩnh có nguy cơ không thể khai giảng

Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên những ngày qua tại Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kéo dài. Một số địa phương đã xảy ra tình trạng ngập lụt, đường sá bị chia cắt, nhiều trường học có nguy cơ không thể khai giảng năm học mới.

Bộ Giáo dục thanh tra 4 trường đại học có điểm sàn xét tuyển thấp?

Bộ Giáo dục thanh tra 4 trường đại học có điểm sàn xét tuyển thấp?

Xã hội

GiadinhNet - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, vừa qua cả nước có 288.303 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Bộ GD&ĐT cũng đã lập đoàn thanh tra công tác tuyển sinh tại 4 trường đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành phòng, chống cơn bão số 3

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành phòng, chống cơn bão số 3

Xã hội

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Bộ GD&ĐT yêu cầu ngành giáo dục tập trung công tác phòng chống bão, đảm bảo an toàn tài sản trường, lớp.

Thí sinh được phúc khảo từ 0 lên 9 điểm tại Tây Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Thí sinh được phúc khảo từ 0 lên 9 điểm tại Tây Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông tin về việc 58 bài thi trắc nghiệm điểm 0 được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo tại tỉnh Tây Ninh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bất ngờ công bố đáp án môn Ngữ văn kỳ thi quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo bất ngờ công bố đáp án môn Ngữ văn kỳ thi quốc gia

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 29/6, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án môn Ngữ văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Trước đó, Bộ cho biết sẽ chỉ công bố đáp án các môn thi vào một dịp thích hợp.

Sáu giám thị bị kỷ luật trong kỳ thi THPT quốc gia

Sáu giám thị bị kỷ luật trong kỳ thi THPT quốc gia

Xã hội

Do sai sót của giám thị ở Lào Cai, Sơn La, bốn thí sinh đã phải thi lại bằng đề dự bị vào chiều 27/6.

Vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018: Bí thư tỉnh ủy Hà Giang phân trần điều gì?

Vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018: Bí thư tỉnh ủy Hà Giang phân trần điều gì?

Xã hội

GiadinhNet - Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã chia sẻ ngắn ngủi với báo chí về việc gian lận điểm thi tại Hà Giang. Theo vị bí thư này, khả năng một tháng nữa sẽ có kết quả việc xử lý gian lận thi cử.

Vì sao 37 thí sinh gian lận điểm thi chưa bị xử lý?

Vì sao 37 thí sinh gian lận điểm thi chưa bị xử lý?

Xã hội

GiadinhNet - Hiện mới có thông tin từ các trường ĐH - CĐ về việc xử lý 71 thí sinh nằm trong danh sách 108 thí sinh gian lận điểm của Sơn La và Hòa Bình. Trong khi đó, còn 37 thí sinh chưa rõ kết quả xử lý ra sao?

Gian lận điểm thi vì sao phải họp kín?

Gian lận điểm thi vì sao phải họp kín?

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin gian lận thi cử tại 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang trong ngày 23/4 tới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ có cuộc họp kín với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đang nhận nhiều chiều ý kiến.

1 phụ nữ cầm cương xe ngựa tông bị thương người đi bộ

1 phụ nữ cầm cương xe ngựa tông bị thương người đi bộ

Xã hội

Cú va chạm khiến chân ông Nghĩa mắc vào phần sau xe ngựa và bị kéo lê một đoạn.

Phát hiện nhiều cán bộ Sở Giáo dục Sơn La liên quan đến tiêu cực điểm thi THPT

Phát hiện nhiều cán bộ Sở Giáo dục Sơn La liên quan đến tiêu cực điểm thi THPT

Xã hội

GiadinhNet - Qua xác minh ban đầu cho thấy, trong những người liên quan đến các sai phạm Quy chế thi THPT quốc gia tại Sơn La có ông Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở Giáo dục Sơn La.

Top