Hà Nội
23°C / 22-25°C
Ép khách hàng mua pháo theo "combo", Bộ Công Thương đề nghị Nhà máy Z121 tuân thủ quy định pháp luật cạnh tranh

Ép khách hàng mua pháo theo "combo", Bộ Công Thương đề nghị Nhà máy Z121 tuân thủ quy định pháp luật cạnh tranh

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Trước thông tin một số cửa hàng bán pháo của Nhà máy Z121 ép khách hàng mua pháo theo "combo" với giá cao hơn giá công bố, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã có văn bản yêu cầu đơn vị này tuân thủ quy định pháp luật.

Hà Nội lập 44 chốt trực ùn tắc dịp Tết Nguyên đán 2022

Hà Nội lập 44 chốt trực ùn tắc dịp Tết Nguyên đán 2022

Thời sự

GiadinhNet - Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa điều động lực lượng và các chốt trực trên địa bàn 30 quận huyện, bến xe để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông dịp Tết Nguyên đán 2022.

Số hóa bất động sản, người mua đất được gì giữa dịch COVID-19?

Số hóa bất động sản, người mua đất được gì giữa dịch COVID-19?

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Theo chuyên gia, công nghệ số hóa đã trở thành xu hướng của toàn cầu, nên nếu không muốn tụt hậu, việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số với ngành bất động sản là xu thế tất yếu.

Bộ Công thương: Nông sản "tắc biên" là do Việt Nam chưa bám sát tín hiệu, nhu cầu nhập khẩu của nước bạn

Bộ Công thương: Nông sản "tắc biên" là do Việt Nam chưa bám sát tín hiệu, nhu cầu nhập khẩu của nước bạn

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Theo đại diện Bộ Công thương, ngoài việc kiểm soát dịch chặt chẽ từ nước bạn, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ùn ứ còn xuất phát từ điểm yếu và cố hữu vốn có của Việt Nam là việc sản xuất chưa bám sát với tín hiệu và nhu cầu xuất nhập khẩu.

Tiểu thương mất ăn mất ngủ lo chạy hàng nông sản

Tiểu thương mất ăn mất ngủ lo chạy hàng nông sản

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Do tắc nghẽn một số lối thông quan cửa khẩu nên nhiều ngày nay, các tiểu thương mất ăn mất ngủ để lo "chạy hàng" nông sản.

Khôi phục thông quan các cửa khẩu tại Móng Cái từ hôm nay, ưu tiên xử lý hàng nông sản, đông lạnh

Khôi phục thông quan các cửa khẩu tại Móng Cái từ hôm nay, ưu tiên xử lý hàng nông sản, đông lạnh

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Bộ Công thương cho biết, các cửa khẩu/lối mở biên giới tại thành phố Đông Hưng (phía Việt Nam là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao Km 3+4) đã chính thức khôi phục thông quan từ sáng nay.

Giá xăng sẽ tiếp tục tăng sốc vào ngày mai?

Giá xăng sẽ tiếp tục tăng sốc vào ngày mai?

Giá cả thị trường

GiadinhNet - Do giá xăng thế giới tiếp tục tăng nên giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (10/11) có khả năng cũng tăng.

Dự báo thời tiết năm nay nhiều bão lũ các tỉnh, thành phố Trung Bộ và Tây Nguyên lên kế hoạch sớm đảm bảo hồ chứa

Dự báo thời tiết năm nay nhiều bão lũ các tỉnh, thành phố Trung Bộ và Tây Nguyên lên kế hoạch sớm đảm bảo hồ chứa

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự báo thời tiết năm nay nhiều bão lũ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ban hành sớm công văn gửi các tỉnh, thành phố Trung Bộ và Tây Nguyên; Bộ Công Thương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tóm gọn hơn 8.300 bộ quần áo phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị đi tiêu thụ

Tóm gọn hơn 8.300 bộ quần áo phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị đi tiêu thụ

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Chiều 23/8, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tóm gọn 8.310 bộ quần áo bảo hộ y tế phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ, chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ.

Lợi dụng dịch COVID-19 phức tạp, thương lái "tuồn" hàng ngàn tuýp thuốc nhộm tóc vào nội địa

Lợi dụng dịch COVID-19 phức tạp, thương lái "tuồn" hàng ngàn tuýp thuốc nhộm tóc vào nội địa

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cao vừa tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm kem nhuộm tóc nhập lập đang trên đường "tuồn" vào nội địa tiêu thụ.

Kit test nhanh COVID-19 rao bán trên mạng xã hội, Bộ Công thương cảnh báo người tiêu dùng

Kit test nhanh COVID-19 rao bán trên mạng xã hội, Bộ Công thương cảnh báo người tiêu dùng

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trên nhiều trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử, test nhanh COVID-19 được rao bán công khai, với giá từ 300.000 đồng/kit.

Nhẹ gánh cho dân

Nhẹ gánh cho dân

Xã hội

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Công Thương về việc giảm giá điện đợt 4 cho người dân các tỉnh, thành đang giãn cách xã hội.

Rau củ, thịt cá bán qua các sàn TMĐT tăng đột biến mùa dịch COVID-19

Rau củ, thịt cá bán qua các sàn TMĐT tăng đột biến mùa dịch COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Bộ Công thương, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến loạt sàn thương mại điện tử có đơn hàng tăng đột biến.

Đã có 148 điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM phục vụ nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con vùng dịch

Đã có 148 điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM phục vụ nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con vùng dịch

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sở Công thương TP. HCM cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có 148 điểm bán hàng, phân bổ hàng hóa lưu động tại các quận, huyện, TP. Thủ Đức để phục vụ người dân trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp.

Bộ Công thương đề nghị doanh nghiệp, HTX tăng cường cung ứng hàng hóa cho TP.HCM

Bộ Công thương đề nghị doanh nghiệp, HTX tăng cường cung ứng hàng hóa cho TP.HCM

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Duy Đông vừa ký công văn hỏa tốc gửi doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối đề nghị tăng cường cung ứng hàng hóa cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhập viện, không dự buổi tòa tuyên án mình

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhập viện, không dự buổi tòa tuyên án mình

Pháp luật

GiadinhNet – Do sức khoẻ có vấn đề phải nhập viện nên tại buổi tuyên án chiều 29/4, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã vắng mặt.

Top