Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Công an

Những điều cấm đối với cán bộ công an tại Thông tư 126

Những điều cấm đối với cán bộ công an tại Thông tư 126

Pháp luật

GiadinhNet - Bộ công an vừa ban hành thông tư quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của công an nhân dân nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức, trách nhiệm, tác phong cũng như trình độ nghiệp vụ của cán bộ điều tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2,5 triệu người Hà Nội sẽ được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip

2,5 triệu người Hà Nội sẽ được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, Bộ Công An sẽ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip từ ngày 1/1/2021. Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội và một số đơn vị khác đã bắt đầu lập danh sách những người đủ điều kiện được cấp CCCD gắn chip, chuẩn bị triển khai làm thẻ.

Bộ công an họp báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Bộ công an họp báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Pháp luật

GiadinhNet - Chiều tối 7/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

Ứng dụng di động giả danh Bộ Công an nguy hiểm thế nào?

Ứng dụng di động giả danh Bộ Công an nguy hiểm thế nào?

Pháp luật

GiadinhNet – Bằng việc truy cập phần mềm gián điệp mang tên “Bộ Công an”, không ít người dùng điện thoại ở Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang… bị “truất” quyền sử dụng điện thoại, tiền trong tài khoản ngân hàng cũng “âm thầm” bị chuyển ra nước ngoài…

Bộ Công an cảnh báo về phần mềm gián điệp nguy hiểm

Bộ Công an cảnh báo về phần mềm gián điệp nguy hiểm

Pháp luật

GiadinhNet – Các đối tượng đã tạo ra ứng dụng gián điệp, khi người dùng cài đặt sẽ bị chúng kiểm soát thiết bị, chiếm đoạt tiền, tài sản.

Những trường hợp nào được phép tổ chức bắn pháo hoa nổ?

Những trường hợp nào được phép tổ chức bắn pháo hoa nổ?

Xã hội

GiadinhNet - Tại Điều 17 của Nghị định 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo có quy định các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ gồm: Tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên phủ…

Chánh văn phòng Bộ Công an: Người dân chỉ được sử dụng loại pháo hoa chứa thuốc pháo hoa nhưng không gây ra tiếng nổ

Chánh văn phòng Bộ Công an: Người dân chỉ được sử dụng loại pháo hoa chứa thuốc pháo hoa nhưng không gây ra tiếng nổ

Xã hội

GiadinhNet – Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, pháo hoa mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi đốt chỉ gây ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt là không gây ra tiếng nổ.

Bộ Công an: Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn bình thường trước ngày hầu tòa

Bộ Công an: Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn bình thường trước ngày hầu tòa

Pháp luật

GiaidinhNet - "Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra, trong lần kiểm tra sức khỏe mới đây tại một BV tại Hà Nội, sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn bình thường", Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Bộ Công an nói gì về việc người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ Tết?

Bộ Công an nói gì về việc người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ Tết?

Xã hội

GiadinhNet - Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Nghị định 137 đã quy định cụ thể và định nghĩa như thế nào là pháo hoa, thế nào là pháo hoa nổ.

Hà Nội: Bé trai 15 tháng tuổi tử vong, bệnh viện đình chỉ kíp trực, mời giám định pháp y Bộ Công an

Hà Nội: Bé trai 15 tháng tuổi tử vong, bệnh viện đình chỉ kíp trực, mời giám định pháp y Bộ Công an

Y tế

GiadinhNet - Hơn 30 tiếng sau khi nhập viện điều trị viêm phế quản, bệnh nhi 15 tháng tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội) tử vong dù đã được cấp cứu.

Nếu tách Luật Giao thông, Bộ Công an khẳng định không tăng biên chế, chi phí, thủ tục hành chính

Nếu tách Luật Giao thông, Bộ Công an khẳng định không tăng biên chế, chi phí, thủ tục hành chính

Xã hội

GiadinhNet - Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, nếu Quốc hội đồng ý ban hành Luật và giao trách nhiệm cho Bộ thì lực lượng công an sẽ không tăng biên chế, cùng với đó là chi phí, thủ tục hành chính… cũng giữ nguyên như cũ.

ĐBQH chỉ ra những bất cập nếu chuyển sát hạch GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an

ĐBQH chỉ ra những bất cập nếu chuyển sát hạch GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an

Xã hội

GiadinhNet - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV, ngày 16/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Nhiều ĐBQH cho ý kiến về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) chuyển từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.

Hà Nam: Đề nghị công nhận liệt sỹ, thăng quân hàm đối với Thượng úy công an tử vong khi giải quyết vụ xô xát

Hà Nam: Đề nghị công nhận liệt sỹ, thăng quân hàm đối với Thượng úy công an tử vong khi giải quyết vụ xô xát

Pháp luật

GiadinhNet - Lãnh đạo CA tỉnh Hà Nam thông tin, hiện đơn vị đã gửi đề xuất tới Bộ Công an về việc đề nghị các cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ đối với Thượng úy công an tử vong trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng hỏi "cứ dịp lễ Tết, công an đi thu tiền của dân", Bộ trưởng Tô Lâm nói gì?

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng hỏi "cứ dịp lễ Tết, công an đi thu tiền của dân", Bộ trưởng Tô Lâm nói gì?

Xã hội

GiadinhNet - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng, hiện nay dư luận hết sức bất bình, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định nếu có hiện tượng trên cũng chỉ là trường hợp hết sức cá biệt.

Lời khai của đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Hòa Bình

Lời khai của đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Hòa Bình

Pháp luật

GiadinhNet - Do thiếu tiền tiêu xài, Sỹ đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí rồi xông vào chi nhánh ngân hàng cướp đi số tiền lớn.

Bộ trưởng Tô Lâm: "Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Bộ trưởng Tô Lâm: "Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiến lớn của đất nước, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Điểm sàn Học viện An ninh Nhân dân năm 2020 thấp nhất là từ 17,75 điểm

Điểm sàn Học viện An ninh Nhân dân năm 2020 thấp nhất là từ 17,75 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Điểm sàn vào Học viện An ninh Nhân dân năm 2020 cho các chuyên ngành đào tạo đại học từ 17,75 điểm đến 22,00 điểm.

Top