Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thần xà hiển linh, hiển cả... tiền!

Chủ nhật, 08:30 17/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cứ đến hẹn lại lên, ngay sau dịp Tết là vào mùa mê tín dị đoan. Năm nay, năm Quý Tỵ nên những câu chuyện về rắn được khai thác triệt để khi “thần xà” liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên là ở Hà Đông (Hà Nội), một số đoạn phim được phát tán cho thấy một số người bị “thần xà” nhập.

Thần xà hiển linh, hiển cả... tiền! 1
Nhiều người đổ về miếu Vạn Phúc (Hà Đông) làm lễ sau khi thông tin “thần xà nhập người” lan rộng.
 
Xem các thước phim này, khối người nổi da gà và cũng bị ...nhập theo. Điều đáng nói là các đoạn phim ấy là thật 100%, chứ không phải phim dựng. Tin này còn chưa hết nóng thì ở Bắc Giang, người ta cũng truyền tai nhau về câu chuyện rắn thần với rất nhiều tình tiết ly kỳ. Cao điểm là “ngài hiển linh” vào một giờ nhất định; có người muốn “dọn tổ”-chuyển đi vật liệu xây dựng gần hang rắn ở- của “ngài” thì xe chết máy, không nổ được.

Cả hai nơi có “rắn thần”, mỗi chỗ một tình tiết khác nhau, nhưng cùng có một điểm chung là tin đồn lan nhanh và số người kéo đến “chiêm bái, lễ lạt” cũng tăng theo cấp số nhân. Cao điểm, có ngày cả ngàn người đến lễ bái, nhưng theo các cơ quan hữu quan địa phương thì sự việc không có gì thần bí. Ví như ở Bắc Giang, “thần xà” được xác định là một loài rắn bình thường, có thể là rắn nước hoặc rắn bắt chuột, thân màu vàng, dài chừng gần 1m. Hay ở Hà Đông, chẳng có thần rắn nào, chỉ là người ta tung tin đồn thổi.

Hậu quả tất yếu của việc cả nghìn người kéo đến là gì? Khoan hãy nói đến yếu tố bất ổn xã hội, việc đầu tiên là sẽ có người hưởng lợi từ những tin đồn ấy. Bằng chứng là luôn có tiền “công đức” của khách thập phương và số tiền ấy cũng lớn lên từng ngày, nhiều dần theo số người đến cúng bái. Có tiền, hẳn nhiên sẽ có người hưởng lợi và đó mới thực sự là bản chất của sự việc.

Trước các sự việc kiểu thần hiển linh (chẳng riêng gì con rắn, mà gốc cây-hòn đá có hình thù kỳ lạ...cũng được tôn lên hàng thánh thần giáng thế), các nhà khoa học cũng đã lên tiếng. Họ có chung quan điểm rằng thế giới tâm linh là có, nhưng nó ở tầng mức rất cao, trong sáng và linh thiêng chứ không xô bồ, nhuốm màu tiền bạc, cống nạp như đang diễn ra. Những người được xem là bị “thần nhập”, thực ra là một hội chứng rối loạn tâm lý, hay nói dễ hiểu thì là một loại bệnh. Y học thế giới cũng đã chứng minh điều ấy. Người bị “thần nhập” không chỉ có ở nước ta, mà có trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đã là bệnh thì có thể chữa được.

Có một thực tế là chính quyền sở tại thường khá dè dặt với các tin đồn nêu trên. Không ai nói ra, nhưng chắc chắn nhiều người ngại phải xử lý. Sự dè dặt và lo sợ ấy là có thể thông cảm, tuy nhiên, việc xác định “hiển linh ...tinh” sẽ không khó khi có các biểu hiện nhuốm màu tục thế như nói ở trên.

Biết được thế, trước là tránh để không mắc bẫy của những người xấu bụng, đục nước béo cò. Sau thì cũng tránh cho một bộ phận không nhỏ người dân khỏi bị xáo trộn.
Sông Hồng
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top