Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngộ quyền!

Thứ năm, 09:01 21/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy hôm nay, sự việc tổ công tác 141 của Công an Hà Nội bị tố cáo đánh dân đến gẫy xương gò má, nhập viện cấp cứu khiến ai nấy đều bàng hoàng

Ngộ quyền! 1
Anh Nghiêm Duy Hoàng tố bị cảnh sát 141 đánh vỡ quai hàm
 
Sự vụ được mô tả như sau, chiều muộn 14/3, anh Nghiêm Duy Hoàng, năm nay 23 tuổi, đang đi xe máy trên đường Minh Khai-Kim Ngưu thì thấy tổ công tác 141.

Anh Hoàng không đội mũ bảo hiểm nên sợ hãi quay xe bỏ chạy. Nhưng anh chạy không thoát, bị mấy người (cả mặc cảnh phục và không) đuổi theo cho ăn dùi cui vào giữa mặt, ngất xỉu. Vào viện, các bác sỹ cho biết anh bị gãy xương gò má cùng nhiều thương tích khác. Đây là lời tố của anh Hoàng và có nhiều người dân cũng lên báo cho biết sẵn sàng làm chứng công an đánh anh Hoàng.

Nhìn bức hình chụp anh Hoàng trong bệnh viện, không ai không đau xót. Nếu chỉ vì quên chiếc mũ-lỗi hành chính- mà bị ăn đòn đến nát cả xương thịt thì thật khó chấp nhận. Các cán bộ liên quan sự việc sau đó có lên tiếng, cho rằng Hoàng bỏ chạy và tự gây tai nạn. Không biết chuyện này đúng sai thế nào, Công an Hà Nội đang điều tra, nhưng tổ công tác này hiện đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Việc này xảy ra làm chúng tôi nhớ đến sự lo ngại của một số người dân về tình trạng lạm quyền của cảnh sát 141 Hà Nội.

Cách đây 1 năm, trước tình trạng tội phạm gia tăng, quấy nhiễu cuộc sống người dân, lực lượng 141 của Hà Nội ra đời. Đây là lực lượng kết hợp giữa cảnh sát hình sự; đặc nhiệm cơ động và cảnh sát giao thông. Nhiệm vụ chính là trấn áp tội phạm cướp giật, trộm cắp, vi phạm giao thông ... và đặc biệt là trấn áp tội phạm ngay từ “trứng nước” thông qua các biểu hiện nghi vấn, qua phát hiện tàng trữ vũ khí trái phép.

Quả thực, kể từ lúc có 141, các đối tượng giang hồ, tội phạm chuyên nghiệp “xẹp” hẳn, phố phường cũng vì thế mà được yên bình hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những cái được “quả đấm thép” 114 cũng đang bộc lộ những mặt chưa được.

Nếu tính cả vụ việc trên, cũng có đến gần chục vụ lực lượng 141 bị tố lạm quyền, đánh dân, đánh người vi phạm giao thông một cách vô cớ, xử phạt gượng ép với cả người bán cây cảnh mà có mang dao... Giờ đây ra đường, nhìn thấy 141, từ chỗ quý trọng thì không ít người chuyển sang sợ hãi, bởi vì kể cả anh không có dấu hiệu phạm tội gì thì vẫn có thể bị 141 gọi và rồi không có lỗi nhỏ thì cũng lỗi lớn. Mấy ai tròn trịa để không bị phạt?

Có thể xem việc nghĩ mình là “ông giời”, quyền lực vô song, muốn làm gì cũng được như một chứng bệnh. Người có chút quyền, lại ngộ quyền thì nguy hại rất khó lường.
Sông Hồng
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top