Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội An: Đừng tham “trứng”, bỏ “gà”

Thứ năm, 20:18 24/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Không ít người dân TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), du khách rất bất ngờ, thậm chí sốc khi bước chân vào Phố cổ Hội An bị buộc phải mua vé với giá “chát” nếu muốn vào trong.

Háo hức cho một chuyến tìm về nơi văn hóa đặc sắc của thị trấn cảng biển sầm uất năm xưa, thế nhưng vượt qua chặng đường có khi cả ngàn dặm, du khách bỗng dưng “tiu nghỉu” khi mới đặt chân lên khu phố cổ Hội An đã bị chặn lại, bắt mua vé giá “chát” cho dù chỉ dạo mát, hay ăn bát mỳ Quảng đậm đà.

Ngay cả chính người dân đang sống ở Hội An mấy ngày qua cũng cũng bất ngờ với những việc làm này của thành phố. Chỉ cần đặt chân vào Khu phố cổ, du khách buộc phải “check in” với giá vé khá cao: 80.000đ/khách trong nước và 120.000đ/khách nước ngoài. Còn không mua, sẽ bị mời trở ra bên ngoài.

Khách nước ngoài có thể không tiếc 5 - 6 USD, bởi sang Việt Nam là họ đã tính đến chi phí hàng ngàn USD rồi, nhưng cái họ chưa hài lòng là bởi cách thu vé có phần áp đặt, thậm chí họ còn chưa nghĩ đến khi đặt chân tới đây. Hơn nữa, khách quốc tế cũng cảm thấy bị làm phiền bởi mỗi lần muốn vào thăm quan, họ bị chặn lại, buộc phải mua vé theo kiểu khiên cưỡng, áp đặt.

Với khách trong nước, mức vé này cũng khá cao. Trước đây, Hội An cũng bán vé tại điểm, khách thăm điểm nào, mua vé điểm đó. Từ năm 2012, TP.Hội An đã bắt đầu triển khai thu vé theo mức giá như hiện nay, tuy nhiên chủ yếu là để thu từ các đoàn của các công ty lữ hành.
Hội An: Đừng tham “trứng”, bỏ “gà” 1

Quy định thu vé của TP. Hội An bị người dân, du khách không đồng tình.

Quy định đã có cách đây 2 năm, nhưng nếu Hội An lúc đó mà “chặn” bất cứ vị khách hay người dân nào lại để thu tiền, chắc người dân, du khách cũng sẽ lên tiếng phản đối như hiện tại. Với du khách muốn tìm hiểu phố cổ Hội An theo chiều sâu, đi vào ngõ ngách, tới các điểm đặc trưng trong lòng phố cổ thì chuyện thu vé là điều nên làm. Nhưng giờ, bất kỳ ai muốn vào phố cổ cũng phải mua vé cố định, trong khi đó với những người đến Hội An, chưa hẳn ai cũng có thể ở lâu, đi nhiều.

Thế mới thấy, người dân, du khách phàn nàn là có cơ sở. Thử hỏi, giờ có đoàn khách nào “chịu chơi” tới độ lúc đi qua ghé lại phố cổ Hội An để chụp vài kiểu ảnh, mua vài món quà nghề truyền thống về làm kỷ niệm? Đơn giản, chỉ ít phút ấy cả đoàn đã mất hàng triệu đồng rồi. Một khoản “lộ phí” có thể là quá đắt, và cái lý dạo phố mà mất tiền thật là phi lý.

Huy động kinh phí để tu bổ, tôn tạo và nâng cao chất lượng du lịch là điều nên làm, nhưng cách làm hiện nay của Hội An chưa hợp lý, cần tính toán lại giá vé phù hợp, tính đến đối tượng khách tham quan chiều sâu hay chỉ ghé qua…

Tại sao Hội An không có cách làm khác hơn, hợp lý hơn của một đô thị du lịch văn minh? Cách thu vé thế này rất có thể trở thành tiền lệ cho các đô thị du lịch khác “học tập”. Thực tế đã chứng minh, du khách đến Phố cổ Hội An mang lại nguồn lợi từ việc cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống của Hội An, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động, nghệ nhân địa phương…

Phố cổ Hội An hàng quán những ngày này rất ế ẩm... thiếu khách, hạn chế người dân qua lại, liệu phố cổ có còn là di sản “sống”? Lãnh đạo TP.Hội An cũng đã lên tiếng sẽ chấn chỉnh việc này bởi vì không thể gây ra sự phiền hà cho du khách khi đến tham quan Hội An, cái gì không hợp lý thì phải bãi bỏ.

Người ta ví du lịch là ngành công nghiệp “gà đẻ trứng vàng”... Nhưng với cách mà chính quyền Hội An đang làm hiện nay, khi đã quá chú trọng đến những quả “trứng vàng”, ắt hẳn du khách cũng chẳng muốn mình thành “gà” cả. Xin đừng vì những chiếc vé mà đánh mất đi những lợi ích lớn hơn về lâu dài.

Ngô Huy

quanghuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 34 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 1 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 3 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Top