Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đẳng cấp của tranh luận

Thứ hai, 08:00 15/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trên làn sóng của dư luận hiện nay đang có 3 cuộc tranh luận rất sôi nổi. Đầu tiên là sự khác biệt giữa hai trường phái, một muốn cứu thị trường bất động sản và không.

Đẳng cấp của tranh luận 1
Không ít người phải "ghen tỵ" với bé Nhật Nam
 
Kế đó là chuyện học sinh xé đề cương môn lịch sử vì biết môn này được loại ra khỏi thi tốt nghiệp cấp 3 năm nay; và cuộc tranh luận không kém gay gắt về câu chuyện cậu bé “thần đồng” Nhật Nam về các phát biểu của em.

Thực ra, việc tranh luận là tốt và đó cũng là biểu hiện cho thấy mọi chuyện diễn ra trong đời sống, xã hội vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng, chứ không phải là thờ ơ như nhiều người lo lắng.

Chúng tôi xin không tham gia vào các cuộc tranh luận ở trên với nghĩa mổ xẻ những vấn đề liên quan; cũng không nói rõ bên nào thắng, bên nào thua; cũng không lý giải những chuyện ấy; lại càng không bàn đến cái gì đúng, cái gì sai...Những vấn đề này, xin cứ để dư luận tiếp tục bàn luận. Điều mà chúng tôi muốn nói là đẳng cấp của các tranh luận, đến luận điểm của các bên đã được thể hiện như thế nào?

Thật dễ dàng để nhận ra một thực tế rằng, các tranh luận cực kỳ gay gắt, nhưng sự gay gắt đến hằn học lại chẳng có luận điểm khoa học hay cách lý giải hợp tình hợp lý. Quá hiếm để tìm thấy những dẫn chứng khoa học, hay cách lý giải thật logic của các bên tham gia, thay vào đó là sự bực tức, nói cho ...sướng miệng.

Ví dụ như ở chuyện của Nhật Nam, các bình luận phần nhiều xuất phát từ thói “chành chọe” của người lớn, mà thực ra là ghen tỵ với em bởi em lẽ ra “không nên/không được giỏi hơn con cái họ”. Chính thành kiến này đã khiến cho không ít người từ chỗ hoài nghi kiến thức của em, rồi nhanh chóng chuyển sang chê bai Nhật Nam hết cỡ, bằng nhiều lời lẽ rất khó nghe. Song tận trong suy nghĩ thực của họ, hẳn rất khâm phục em.

Hay chuyện tranh luận về cứu bất động sản, trong khi có nhiều người bày tỏ thái độ với các luận điểm khá thú vị và thuyết phục thì có người lại chơi bài cùn. Cụ thể, hai đối tượng chính là Hiệp hội bất động sản Hà Nội và ông Alan Phan đồng ý đối thoại trực tiếp. Nhưng ông Đoàn Nguyên Đức, ông chủ một tập đoàn lớn, kinh doanh bất động sản không phải là nhỏ thì lại chỉ đưa quan điểm không đồng tình và từ chối tham gia đối thoại chỉ vì không thích, cho dù ông Đức có được ông Phan mời.

Trước một sự kiện, mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau, đó là lẽ thường. Tranh luận là rất tốt và mọi người qua đó tìm ra chân lý, tìm ra sự thật và lẽ phải. Tuy nhiên, nếu tranh luận mà thiếu kiến thức, hằn học và thành kiến sẽ tự khắc làm giảm đi giá trị của chính mình.
 
Sông Hồng
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top