Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện rất nhỏ ở một nơi rất lớn

Thứ tư, 14:00 15/01/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội lớn thế nào thì ai cũng biết rồi! Mà nếu không biết thì đây, Bách khoa mở toàn thư Wikipedia tiếng Việt đã dẫn rất rõ: “Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008, Hà Nội hiện nay gồm 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện ngoại thành.

Hiện nay, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai trung tâm kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng của Việt Nam… Hà Nội cũng là một trung tâm văn hóa, giáo dục với các nhà hát, bảo tàng, các làng nghề truyền thống, những cơ quan truyền thông cấp quốc gia và các trường đại học lớn”. Mà bách khoa mở cũng còn cập nhật chưa kịp, Hà Nội vừa thêm 2 quận mới, dân số tăng nhanh từng giờ, từng ngày!
 
Hà Nội lớn thế nào thì ai cũng tường rồi. Không lớn sao được khi đây vốn dĩ là “2 tỉnh” gộp lại? Không lớn sao được khi mà con số cơ học đã định danh Hà Nội là 1 trong 17 Thủ đô lớn nhất thế giới? Hà Nội còn “lớn” hơn nữa bởi được coi là “trung tâm của mọi trung tâm”, là đầu não, là chốn “định đô” của các bộ, ngành, cơ quan nhà nước, các tập đoàn kinh tế… Trong cái lớn của Hà Nội, người ta còn biết tới một cái lớn khác của Việt Nam.
 
Đó là công nghệ thông tin. Với điểm khởi đầu năm 1997, sự phát triển như vũ bão của lĩnh vực này khiến đây là một trong những niềm tự hào của chúng ta với cả các cường quốc công nghệ thông tin khác trên thế giới.

“Đóng đô” ở Hà Nội, các doanh nghiệp ngành viễn thông cũng được định danh là những “ông lớn”. Mà họ lớn thật, bởi tính về doanh số, những đơn vị như Viettel, VNPT… luôn nằm trong top 5, top 10 những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Chưa kể, doanh số hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm và lợi nhuận cũng hàng chục nghìn tỷ mỗi năm khiến hàng vạn doanh nghiệp khác, hàng triệu người dân khác nghe đến họ đã… ù tai, chóng mặt!

Ấy thế nhưng đầu năm 2014 này, anh bạn tôi lại gặp một chuyện trớ trêu! Số là có nhà ở đường Lê Đức Thọ kéo dài, cần mắc một cái điện thoại cố định mà loay hoay cả tuần không được. Lần đầu tiên, anh đến bưu điện quận Cầu Giấy, vào làm việc với nhân viên của “ông lớn” VNPT.
 
Sau một hồi săm soi, nhân viên VNPT trả lời: “Chỗ đó chúng tôi không có hạ tầng nên không lắp máy được”. Mất vài chục cuộc điện thoại di động hỏi khắp nơi, kể cả là tổng đài 1080, câu trả lời cuối cùng của các “ông lớn” với anh vẫn là… không có hạ tầng! Vận dụng cả quan hệ quen biết tận “tập đoàn”, anh chuyển hướng sang Viettel. Sau 1 ngày chờ đợi, câu trả lời của cán bộ quản lý nhà mạng này ở khu vực Cầu Giấy vẫn lại là: “Ở khu vực đó bên em không có cáp, không có hạ tầng. Anh thông cảm nhé!”
 
Không phải Đồng Văn, Lũng Cú, cũng chẳng phải mũi Cà Mau, nơi anh bạn tôi muốn lắp cái điện thoại cố định hết sức nhỏ nhoi là một đường phố lớn, ở một phường rất lớn, ngay giữa cái quận nội thành lớn, thuộc một Thủ đô nằm trong top lớn nhất thế giới. Ấy thế mà các “ông lớn” của cái ngành cực lớn lại trả lời là… không có hạ tầng! Trời ạ, họ “lớn” ở đâu?
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 
Thường Sơn
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top