Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện mắt Trung ương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bệnh viện Mắt T.Ư cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực vừa hồng, vừa chuyên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bệnh viện Mắt T.Ư cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực vừa hồng, vừa chuyên

Y tế

GiadinhNet - Sáng 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Bệnh viện Mắt Trung ương, gặp gỡ, nói chuyện với các bệnh nhân, các bác sĩ, các nhân viên của bệnh viện.

Lập hội đồng xử lý vi phạm vụ bác sĩ BV Mắt Trung ương gác chân lên ghế khám bệnh

Lập hội đồng xử lý vi phạm vụ bác sĩ BV Mắt Trung ương gác chân lên ghế khám bệnh

Y tế

GiadinhNet - Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, chỉ đạo Gíam đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cần thành lập Hội đồng xem xét hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

Hi hữu: Học sinh mù mắt vì bị ném thước kẻ, nhà trường phải bồi thương hơn 100 triệu

Hi hữu: Học sinh mù mắt vì bị ném thước kẻ, nhà trường phải bồi thương hơn 100 triệu

Pháp luật

GiadinhNet - Trường tiểu học Hải An phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 109.874 triệu đồng cho gia đình cháu Vũ Phương Anh - học sinh bị ném thước kẻ, mù vĩnh viễn một mắt.

Thực hư chuyện học sinh lớp 4 bị chọc thủng mắt, giáo viên chủ nhiệm thờ ơ

Thực hư chuyện học sinh lớp 4 bị chọc thủng mắt, giáo viên chủ nhiệm thờ ơ

Xã hội

GiadinhNet - "Chiều nay, chúng tôi đang làm việc với BGH nhà trường và cô giáo chủ nhiệm, sau đó sẽ báo cáo thành phố và Sở GD&ĐT”, bà Bình cho phóng viên biết.

Hai cô bé “ma rừng” đã thoát mù

Hai cô bé “ma rừng” đã thoát mù

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Nhờ các chiến sĩ biên phòng, và cộng đồng giúp đỡ, hai cô bé “ma rừng” vùng cao đã thoát mù.

Bé gái vùng cao và điều kỳ diệu ở Đồn biên phòng Vàng Ma Chải

Bé gái vùng cao và điều kỳ diệu ở Đồn biên phòng Vàng Ma Chải

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Thấy mắt con gái 5 tuổi bị chảy mủ, mỗi ngày một phồng to như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, người mẹ thương lắm nhưng không biết làm thế nào vì gia cảnh quá nghèo không có tiền đưa con đi bệnh viện, đường sá thì xa xôi khó đi. Bí quá, chị đành ôm con lên đồn biên phòng Vàng Ma Chải nhờ giúp đỡ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Những sai lầm của bố mẹ khiến con bị nhược thị

Những sai lầm của bố mẹ khiến con bị nhược thị

Y tế

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, nhược thị (amblyopia) hay còn gọi là “mắt lười” (lazy eye) là hiện tượng suy giảm khả năng hoạt động và sự kém phát triển về chức năng của cơ quan thị giác. Mắt được gọi là nhược thị lúc thị lực dưới 8/10 sau khi đã chỉnh kính tối ưu hoặc khi chênh lệch thị lực giữa hai mắt là trên 2/10. Nhược thị có thể bị ở một hoặc hai bên mắt. Trẻ mắc bệnh này sẽ nhìn thế giới xung quanh mình mờ ảo hơn, nhạt nhòa hơn bạn bè có đôi mắt bình thường. Đến khi lớn lên, bệnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, học tập và làm việc của trẻ.

Cho con tập mắt có bỏ được kính cận?

Cho con tập mắt có bỏ được kính cận?

Y tế

GiadinhNet - Không ít cha mẹ mang con đến khám ở Bệnh viện Mắt Trung ương sau một thời gian cho trẻ đi tập mắt ở ngoài. Tốn khá nhiều tiền, công sức, song thị lực của trẻ cũng chẳng cải thiện là bao!

Đau mắt đỏ dễ bùng phát khi trẻ đến trường

Đau mắt đỏ dễ bùng phát khi trẻ đến trường

Y tế

GiadinhNet - “Trường học là môi trường có sự tương tác lớn, rất dễ lây lan bệnh đau mắt đỏ. Do đó, khi trẻ bị bệnh, phụ huynh nên cho con nghỉ học để điều trị dứt điểm bệnh, tránh đến lớp lây sang các trẻ khác. Bên cạnh đó, cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay, tra nước muối rửa mắt, sát trùng các vật dụng hay sử dụng chung tại lớp học… là việc làm cần thiết để phòng chống bệnh đau mắt đỏ lây lan trong nhà trường”, ThS.BS Trần Khánh Sâm, Phó Trưởng khoa Kết – Giác mạc (Bệnh viện Mắt Trung ương) khuyến cáo về dịch bệnh này khi sắp đến mùa tựu trường.

Cô bé "ma rừng" về núi giờ ra sao?

Cô bé "ma rừng" về núi giờ ra sao?

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cô bé được gọi là "ma rừng" có đôi mắt kỳ dị to như quả trứng gà, bị cả bản xa lánh và bị cấm ra khỏi bản để tránh mang họa cho mọi người.

Người dân cả tin, “cò” mới có đất sống

Người dân cả tin, “cò” mới có đất sống

Xã hội

GiadinhNet - Lực lượng chức năng đã mạnh tay dẹp nạn “cò mồi” hoạt động tại các cổng bệnh viện, tuy nhiên sau một thời gian tạm lắng, “cò” lại có đất sống bởi chính tâm lý cả tin của người bệnh.

Ăn gì để mắt sáng?

Ăn gì để mắt sáng?

Sống khỏe

GiadinhNet - Lựa chọn thực phẩm ăn để tốt cho đôi mắt là một trong những băn khoăn của nhiều người. Giữa vô vàn các thực phẩm, chúng ta cần phải biết lựa chọn những thực phẩm tốt để giúp đôi mắt của mình sáng và khỏe hơn.

Vòng tay Nhân ái (MS 136): Hơn 11 triệu đồng tiếp tục đến với cô bé mù nơi biên cương

Vòng tay Nhân ái (MS 136): Hơn 11 triệu đồng tiếp tục đến với cô bé mù nơi biên cương

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Quỹ Vòng tay nhân ái vừa đã tổ chức trao 11.350.000 đồng cho gia đình em bé Vừ Thị Dính bị mù hai mắt từ nhỏ.

Chảy nước mắt, dụi mắt khi xem ti vi

Chảy nước mắt, dụi mắt khi xem ti vi

Sống khỏe

BS Hoàng Cương: Bạn nên khám tại phòng khám khoa khúc xạ, Bệnh viện mắt Trung ương và yêu cầu hội chẩn với khoa kết giác mạc.

Bệnh viện Mắt Trung ương ký kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế

Bệnh viện Mắt Trung ương ký kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế

Y tế

Ngày 4/9/2015 tại Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Lễ ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Thực hư thông tin trẻ bị mù mắt vì chụp ảnh có đèn flash

Thực hư thông tin trẻ bị mù mắt vì chụp ảnh có đèn flash

Sống khỏe

GiadinhNet - Thông tin đèn chụp ảnh làm mù mắt trẻ tuần qua làm nhiều cha mẹ hoang mang. Giới chuyên môn đã mổ xẻ sự thật về loại đèn này, đồng thời đưa ra những cảnh báo.

Top