Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh bẩm sinh

Nhân ngày ThalassEmia thế giới (08/5/2020): Để thế hệ sau không còn người mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Nhân ngày ThalassEmia thế giới (08/5/2020): Để thế hệ sau không còn người mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Với chủ đề Ngày Thalassemia Thế giới (08/5/2020) năm nay là “Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai nòi giống”, nỗ lực của cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều nhằm ngăn ngừa để thế hệ sau không còn người mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Con ngọng líu lo, chậm nói vì mắc bệnh bẩm sinh không ngờ

Con ngọng líu lo, chậm nói vì mắc bệnh bẩm sinh không ngờ

Y tế

GiadinhNet – Mắc chứng này, trẻ sơ sinh sẽ khó bú, tới tuổi ăn dặm bé khó nuốt, chậm nói, khó phát âm. Trẻ cũng bị nói ngọng nhiều phụ âm.

Quảng Ninh: Cứu sống bé gái 11 tuổi bị vỡ u máu xương hàm hiếm gặp

Quảng Ninh: Cứu sống bé gái 11 tuổi bị vỡ u máu xương hàm hiếm gặp

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân M. được nhập viện trong tình trạng chảy máu ồ ạt vùng miệng không thể kiểm soát, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, ra mồ hôi nhiều và mạch đập nhanh, huyết áp tụt.

Xã hội hóa công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Xã hội hóa công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vừa qua, tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2016 và phương hướng năm 2017, cũng như cập nhật kiến thức sàng lọc, chẩn đoán qua các báo cáo chuyên đề.

Vòng tay Nhân ái: Độc giả đã thắp hy vọng cho hai bé Quốc Tuấn và Vũ Thị Lan

Vòng tay Nhân ái: Độc giả đã thắp hy vọng cho hai bé Quốc Tuấn và Vũ Thị Lan

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet- Trong 2 ngày 10 và 11/6, đại diện Báo Gia đình & Xã hội tại Hải Phòng đã trao tận tay số tiền của độc giả, 17.550.000 đồng, cho 2 mã số 103 và 113.

Xót xa cảnh cả nhà bị liệt tiểu cầu

Xót xa cảnh cả nhà bị liệt tiểu cầu

Sống khỏe

GiadinhNet - Cháu Trần Chí Ân (12 tuổi), mắc chứng liệt tiểu cầu bẩm sinh- một bệnh về máu vô cùng khó chữa trị. Em gái Ân, cháu Trần Nhi (6 tuổi), đến nay cũng đã có các dấu hiệu của bệnh. Còn cháu Trần Chí Chính (4 tuổi), dù chưa có dấu hiệu bệnh song đã được chẩn đoán có nguy cơ cao từ lúc sinh.

“Cậu bé” như thế nào bị cho là ngắn?

“Cậu bé” như thế nào bị cho là ngắn?

Phòng the

GiadinhNet - Tôi 27 tuổi, đã trải qua hai mối tình nhưng đều chỉ dừng lại ở mức nắm tay, hôn mà chưa lần nào dám tiến xa hơn. Lý do là vì tôi rất mặc cảm với “cậu bé” của mình. Tôi nhớ rất rõ hồi nhỏ, tôi là con trai nhưng khi đi tiểu, tôi không thể đứng như các bạn trai khác mà phải ngồi xuống mới đi được.

Top