Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng, phấn khởi và xúc động khi thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của công dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng, phấn khởi và xúc động khi thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của công dân

Xã hội

GiadinhNet - Chia sẻ với báo chí sau khi thực hiện xong quyền công dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Tôi rất vui mừng, phấn khởi và xúc động được cùng với cử tri Thủ đô Hà Nội và cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tham gia cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

Toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu

Toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu

Xã hội

GiadinhNet - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này. Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu.

Người đang điều trị COVID-19 vẫn được đảm bảo quyền bầu cử

Người đang điều trị COVID-19 vẫn được đảm bảo quyền bầu cử

Xã hội

GiadinhNet - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thông tin, để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri, kể cả người mắc COVID-19 đang điều tri hoặc người đang cách ly vẫn được ghi tên vào danh sách để thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

2 nông dân sinh năm 1997 ở Điện Biên ứng cử ĐBQH khóa XV là ai?

2 nông dân sinh năm 1997 ở Điện Biên ứng cử ĐBQH khóa XV là ai?

Xã hội

GiadinhNet - Tỉnh Điện Biên có 2 người thuộc dân tộc Khơ-mú, nghề nghiệp nông dân, sinh năm 1997 (24 tuổi) là người trẻ tuổi nhất ứng cử vào ĐBQH khóa XV.

Đang cách ly y tế sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử như thế nào?

Đang cách ly y tế sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Hướng dẫn nêu rõ, đến ngày bầu cử, Tổ bầu cử cử người mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly tập trung hoặc nơi ở, nơi lưu trú của cử tri đang được cách ly tại nhà hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bỏ phiếu.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm

Bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm

Xã hội

GiadinhNet - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, kế hoạch yêu cầu cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; bầu đủ số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật…

Quốc hội "chốt" ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Quốc hội "chốt" ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xã hội

GiadinhNet - Với 465/466 ĐBQH tham gia tán thành, Quốc hội đã "chốt" ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là chủ nhật, 23/5/2021.

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp: Báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp: Báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu

Xã hội

GiadinhNet – Một quy định mới trong bầu cử sẽ được áp dụng nhằm tăng tính minh bạch khi kiểm phiếu đó chính là việc phóng viên được tiếp cận tác nghiệp và tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu.

Top