Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo hiểm y tế

Vì mục tiêu xây dựng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh

Vì mục tiêu xây dựng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh

Y tế

GiadinhNet – Từ 23-24/8, cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế, một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan diễn ra tại TP Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì.

Đừng để ân hận

Đừng để ân hận

Xã hội

GiadinhNet - “Nghèo hoá”, hay “sạt nghiệp” vì không có bảo hiểm y tế…; thời gian qua không khó để tìm thấy những dòng tít đậm này trên các mặt báo bởi thông tin: Từ 1/6 tới, hơn 1.900 dịch vụ y tế công sẽ tăng giá. Lần này, áp dụng cho các đối tượng là người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số

TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Không chỉ được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí thực hiện chiến dịch cũng như mọi hoạt động thường niên khác của công tác DS-KHHGĐ, các “chiến sĩ trên mặt trận dân số” ở địa phương này còn được các cấp ủy-chính quyền hết sức chăm lo.

Bộ Y tế lên tiếng về 3 loại thuốc mà bảo hiểm đột ngột không thanh toán

Bộ Y tế lên tiếng về 3 loại thuốc mà bảo hiểm đột ngột không thanh toán

Y tế

GiadinhNet - Đại diện Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) đã lên tiếng về thông tin 3 loại thuốc chi phí điều trị cao gồm: Kháng sinh Cefepim, thuốc Mycophenolat và Tacrolimus điều trị lupus ban đỏ bị quỹ BHYT đột ngột ngừng chi trả.

Không bảo hiểm y tế, mắc bệnh cả nhà lao đao: Mua BHYT tự nguyện ở đâu?

Không bảo hiểm y tế, mắc bệnh cả nhà lao đao: Mua BHYT tự nguyện ở đâu?

Y tế

GiadinhNet - Theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, từ ngày 1/6 tới đây, các cơ sở y tế công lập sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới cho hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Nhiều dịch vụ y tế có mức tăng đến gấp 4 lần giá cũ và sẽ do người bệnh trả 100%.

Không bảo hiểm y tế, mắc bệnh cả nhà lao đao (1): Khoẻ không lo, bệnh vô mới... khốn

Không bảo hiểm y tế, mắc bệnh cả nhà lao đao (1): Khoẻ không lo, bệnh vô mới... khốn

Y tế

GiadinhNet - Bỏ điều trị, xin về, thậm chí trốn viện khi thấy chi phí điều trị quá cao do người bệnh không có BHYT - hiện tượng này đang xảy ra tại không ít bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương. Khi được hỏi sao không mua BHYT, hầu hết những bệnh nhân này đều trả lời, khi trẻ khỏe, họ chủ quan, không nghĩ sẽ bị bệnh nặng như vậy(?!).

Từ 1/6, áp dụng giá viện phí mới cho người không có thẻ BHYT

Từ 1/6, áp dụng giá viện phí mới cho người không có thẻ BHYT

Y tế

GiadinhNet - Từ ngày 1/6, các cơ sở y tế sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế.

Không vì một số bất cập mà lùi thông tuyến Bảo hiểm Y tế

Không vì một số bất cập mà lùi thông tuyến Bảo hiểm Y tế

Y tế

GiadinhNet - Ngày 1/3, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 5 để nghe Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải trình về việc triển khai thực hiện lộ trình thông tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự phiên họp.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế: “Tất cả vì sức khỏe người dân, sự hài lòng của người bệnh”

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế: “Tất cả vì sức khỏe người dân, sự hài lòng của người bệnh”

Y tế

GiadinhNet - Năm 2016 được đánh giá là năm ghi dấu nhiều mảng sáng của ngành Y tế với nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi phải được giải quyết. Trước thềm Xuân Đinh Dậu 2017, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những vấn đề lớn của ngành.

Công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới: Tập trung giải quyết 3 vấn đề cấp bách

Công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới: Tập trung giải quyết 3 vấn đề cấp bách

Y tế

GiadinhNet - Năm 2017, kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS bị cắt giảm nhiều, đặc biệt là tiền mua thuốc kháng virus từ nguồn tài trợ của các tổ chức nước ngoài. Để giải quyết vấn đề này, các địa phương cần phải bảo đảm 100% số người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, hiện nay số người nhiễm HIV có thẻ BHYT mới đạt tỷ lệ hơn 40%.

Điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS thông qua bảo hiểm y tế: Xóa bỏ rào cản tâm lý

Điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS thông qua bảo hiểm y tế: Xóa bỏ rào cản tâm lý

Y tế

GiadinhNet - Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chủ trương, chính sách về an sinh xã hội quan trọng với người dân. Người nhiễm HIV cần được thụ hưởng các chính sách này như mọi công dân khác vì họ có thể mắc nhiều bệnh khác ngoài HIV, thậm chí tỉ lệ mắc bệnh cao hơn, do ảnh hưởng của HIV/AIDS và tác dụng phụ của thuốc nên cần được chăm sóc toàn diện qua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những rào cản khiến nhiều người nhiễm HIV chưa tiếp cận được với BHYT.

Bảo hiểm y tế - giải pháp lâu dài cho người nhiễm HIV

Bảo hiểm y tế - giải pháp lâu dài cho người nhiễm HIV

Y tế

GiadinhNet - Để lấp dần khoảng trống thiếu hụt khi nguồn viện trợ điều trị thuốc kháng virus (ARV) của quốc tế giảm, từ tháng 7/2017 Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện chi trả tiền thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) và sẽ tăng dần trong những năm tiếp theo nhằm phấn đấu đạt 70% bệnh nhân điều trị HIV/AIDS được thanh toán qua BHYT vào năm 2020.

Đi viện cấp cứu không qua khoa khám bệnh có được thanh toán bảo hiểm?

Đi viện cấp cứu không qua khoa khám bệnh có được thanh toán bảo hiểm?

Y tế

GiadinhNet - Người bệnh đi cấp cứu ở viện nhưng không qua khoa khám bệnh, liệu có được thanh toán bảo hiểm không?

Cá, mưa và công dân nhí

Cá, mưa và công dân nhí

Xã hội

GiadinhNet - 1. Nếu ai đến Hồ Tây vào mấy ngày qua, hẳn cũng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng những con cá chết nổi trắng bụng trên làn nước ở nơi danh thắng này. Theo thống kê của cơ quan chức năng, cho đến nay, đã có hàng trăm tấn cá chết đã được thu gom, xử lý.

Chủ tịch Đà Nẵng đến tận nhà trao giấy khai sinh cho trẻ

Chủ tịch Đà Nẵng đến tận nhà trao giấy khai sinh cho trẻ

Xã hội

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện các ban ngành đã tới tận nhà trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cho 5 em bé trên địa bàn.

Người không có bảo hiểm y tế sắp tới đóng viện phí mới như thế nào?

Người không có bảo hiểm y tế sắp tới đóng viện phí mới như thế nào?

Y tế

GiadinhNet - Những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sắp phải chịu mức viện phí mới. Cụ thể như thế nào?

Tham gia BHYT hàng chục năm, sao vẫn phải trả chi phí ?

Tham gia BHYT hàng chục năm, sao vẫn phải trả chi phí ?

Y tế

GiadinhNet - Nhiều người dân thắc mắc, tại sao họ đã đóng BHYT 5 năm, thậm chí hàng chục năm liên tục mà vẫn chưa được hưởng quyền lợi thanh toán 100% chi phí? Trên thẻ của họ cũng không ghi thời gian đã tham gia BHYT. Làm thế nào để họ được hưởng quyền lợi này?

Top