Bảo hiểm y tế
Cần lấp đầy 'khoảng trống' trong chăm sóc người cao tuổi
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Theo dự báo của các nhà nhân khẩu học, đến năm 2038, nhóm dân số trên 60 tuổi ở nước ta khoảng 21 triệu người, chiếm hơn 20% tổng dân số. Việt Nam sẽ chuyển từ giai đoạn “già hóa dân số” sang “dân số già”, khiến nhiều khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần phải nhanh chóng được lấp đầy.
Chất lượng khám, chữa bệnh: Yếu tố quan trọng bảo đảm tỷ lệ bao phủ BHYT tăng cao
Y tếGiadinhNet - Năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 38 về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" (gọi tắt là Chỉ thị 38). Sau 10 năm, công tác này đạt nhiều kết quả khả quan, được ghi nhận.
Những kết quả ấn tượng sau 10 năm đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới ở một số tỉnh, thành
Y tếGiadinhNet - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về "Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới" đã có nhiều kết quả ấn tượng.
Khẳng định tính ưu việt của chính sách BHYT tại Việt Nam trong tình hình mới
Y tếGiadinhNet - Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, phát huy hơn nữa kết quả Chỉ thị số 38, mục tiêu sắp tới là hướng tới BHYT toàn dân vào năm 2020 đat 90,7% dân số theo chỉ đạo của Chính phủ.
'Cậu nhỏ' và các phần cơ thể bị đứt rời: Phải bảo quản cách này thì bác sĩ mới nhất định cứu được
Sống khỏeGiadinhNet – Đứt rời một phần cơ thể, ngón tay, hoặc “cậu bé”… là chấn thương nghiêm trọng, nhưng cần làm ngay việc này mới có thể cứu được.
Họp phụ huynh chỉ để thông báo thu chi, sao không họp qua mạng cho xong?
Xã hộiThật lòng mà nói, khi nhận tờ giấy mời họp phụ huynh đầu năm do con mang về, có lẽ không riêng gì tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng đều ngao ngán.
Từ hôm nay, thêm 3 trường hợp được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT
Y tếĐây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Hé lộ danh sách các “ông lớn” doanh nghiệp nợ bảo hiểm hàng chục tỷ đồng
Xã hộiGiadinhnet – Đứng đầu “top” danh sách tổng số 22 đơn vị đang nợ bảo hiểm thì Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 nợ 104 tháng với 16 tỷ đồng, đơn vị có số nợ ít nhất là 113 triệu đồng.
Khắc phục tình trạng "bỏ phí" thẻ bảo hiểm y tế vì ngại thủ tục chuyển tuyến
Y tếVới chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế (BHYT), người bệnh BHYT có thể lựa chọn bất cứ nơi khám chữa bệnh gần nhất (từ tuyến huyện trở xuống), mà không cần giấy chuyển tuyến, đặc biệt vẫn được hưởng mức chi trả BHYT như đúng tuyến…
Vợ bầu 8 tháng tất tả đi vay tiền cấy hộp sọ cho chồng đang "thập tử nhất sinh" vì tai nạn sập giàn giáo
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Đó là tình cảnh của chị Lê Thị Hòa (Thanh Hóa), đang mang thai 8 tháng, phải đôn đáo khắp nơi vay tiền cấy sọ cho chồng trước ngày sinh nở với mong muốn các con còn có bố.
Năm 2020 dùng thẻ BHYT điện tử, nhận diện người bệnh bằng khuôn mặt
Y tếTừ năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử thay cho thẻ giấy, gắn chip điện tử để lưu trữ thông tin.
Thanh Hóa: Công an huyện tới tận bệnh viện làm thẻ căn cước công dân
Xã hộiGiadinhNet - Đối với những bệnh nhân đang nằm viện, không đi lại được nhưng có mong muốn làm thẻ căn cước công dân, các cán bộ công an sẵn sàng mang máy móc, thiết bị đến tận giường bệnh để trợ giúp.
89% người dân Việt tham gia bảo hiểm y tế
Y tếGiadinhNet - Dự kiến đến cuối năm 2019 con số này sẽ là 90%, hoàn thành sớm đích trước đó Thủ tướng Chính phủ đã giao là tới năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90%.
Tiến tới không còn phân hạng bệnh viện, chỉ còn bệnh viện chất lượng
Y tếGiadinhNet - Chất lượng bệnh viện gắn với thương hiệu bệnh viện, sự chi trả dịch vụ từ BHYT và tiền túi của người bệnh, tiến tới sẽ không còn hạng bệnh viện mà chỉ còn bệnh viện chất lượng. Đây sẽ là tiêu chí lựa chọn của người bệnh.
Cho phép bảo hiểm thương mại tham gia bảo hiểm y tế
Y tếGiadinhNet - Đây là một trong những điểm mới nhất của việc triển khai bảo hiểm y tế tại Việt Nam.
Năm 2019 vẫn còn 2 bước điều chỉnh viện phí
Y tếGiadinhNet - Theo lộ trình, năm 2019, Bộ Y tế còn 2 bước điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Cụ thể, bước 1, điều chỉnh giá theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng; bước 2, tính chi phí quản lý.
10 năm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7: Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT ngày càng mở rộng
Y tếGiadinhNet - Bộ Y tế nhận định, qua 10 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người tham gia BHYT ngày càng thuận lợi.