Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nghệ An: Phê bình xã Long Sơn khi thực hiện chưa nghiêm các quy định trong khu cách ly

Nghệ An: Phê bình xã Long Sơn khi thực hiện chưa nghiêm các quy định trong khu cách ly

Xã hội

GiadinhNet - Trong khu cách ly không có người trực giám sát, các công dân đi lại tự do, tiếp xúc với nhau và không đeo khẩu trang...

Lo ngại F0 còn "lơ lửng" ngoài cộng đồng, Nghệ An tổng lực truy vết những trường hợp liên quan đến chợ đầu mối

Lo ngại F0 còn "lơ lửng" ngoài cộng đồng, Nghệ An tổng lực truy vết những trường hợp liên quan đến chợ đầu mối

Y tế

GiadinhNet - Tính từ ca bệnh đầu tiên ngày 22/6 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận tổng 26 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối.

Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tối đa vai trò tổ COVID cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19

Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tối đa vai trò tổ COVID cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh vào sáng 20/6.

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh hoạt động trở lại

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh hoạt động trở lại

Y tế

GiadinhNet - Ngày 17/6, Sở Y tế Nghệ An cho biết, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh sẽ tiếp tục triển khai tiếp nhận khám, điều trị bệnh nhân từ 14h cùng ngày.

Tâm dịch Bắc Giang: Trẻ dưới 5 tuổi được cách ly y tế tại nhà

Tâm dịch Bắc Giang: Trẻ dưới 5 tuổi được cách ly y tế tại nhà

Y tế

GiadinhNet - Theo điều chỉnh mới, với trẻ dưới 5 tuổi, thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng; trẻ từ 5 tuổi đến 15 tuổi cách ly y tế tập trung trong 7 ngày, sau khi có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với SARS-COV-2 cho phép thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng. Tất cả trường hợp đều phải đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Lục Nam: Điểm sáng phòng, chống dịch ở Bắc Giang

Lục Nam: Điểm sáng phòng, chống dịch ở Bắc Giang

Y tế

GiadinhNet - Với việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo những hướng dẫn của Bộ Y tế, cộng thêm tinh thần quyết tâm ở mức độ cao nhất của cả hệ thống chính trị và người dân, huyện Lục Nam được đánh giá là điểm sáng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cuộc chiến giữa tâm dịch Bắc Giang: Gian nan nhưng không đơn độc

Cuộc chiến giữa tâm dịch Bắc Giang: Gian nan nhưng không đơn độc

Y tế

GiadinhNet - Những ngày qua, trước tình hình dịch COVID-19 tại Bắc Giang diễn biến ngày càng phức tạp và cam go, “đoàn quân” từ Quảng Ninh gồm 200 y bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện đã nhanh chóng lên đường chi viện, dồn tổng lực cho cuộc chiến dập dịch tại “xứ vải thiều”. Đáp lại tình cảm đó, bà con nơi đây đã tiếp đón đoàn công tác rất nồng hậu, đậm nghĩa tình.

8 chùm ca bệnh ở Hà Nội đang được kiểm soát ra sao?

8 chùm ca bệnh ở Hà Nội đang được kiểm soát ra sao?

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội cho biết, 5/8 chùm ca bệnh đã được kiểm soát nguồn lây, tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn lo ngại từ 3 điểm nóng còn lại là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và chùm ca bệnh liên quan tới Bắc Ninh.

Nghệ An dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch

Nghệ An dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian thực hiện dừng các hoạt động không thiết yếu bắt đầu từ 12h trưa nay (ngày 6/5) cho đến khi có thông báo mới.

Hải Phòng giãn cách xã hội một số khu vực do liên quan 3 ca mắc COVID-19

Hải Phòng giãn cách xã hội một số khu vực do liên quan 3 ca mắc COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Liên quan 3 ca mắc COVID-19 ở quận Lê Chân và huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, kể từ 18 giờ ngày 22/2, Hải Phòng áp dụng giãn cách xã hội một số khu vực nơi họ từng đến.

Hải Dương: Siết chặt việc cấp giấy ra vào cho công nhân làm việc tại ổ dịch Cẩm Giàng

Hải Dương: Siết chặt việc cấp giấy ra vào cho công nhân làm việc tại ổ dịch Cẩm Giàng

Y tế

GiadinhNet- Để tránh bùng phát các ổ dịch tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, toàn bộ công nhân tạm trú hoặc thường trú tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) sẽ phải xin giấy xác nhận ra vào tại địa bàn này.

Hà Nội có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh

Hà Nội có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh

Y tế

GiadinhNet – Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP, Hà Nội vẫn ghi nhận thêm ca bệnh ở ngoài cộng đồng, trong đó có ca chưa xác định chính xác được nguồn lây nhiễm. Do đó, trong thời gian tới, Hà Nội là nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao, số ca lây nhiễm COVID-19 mới vẫn có thể được ghi nhận hàng ngày.

Cận cảnh chốt kiểm soát COVID-19 tại thành phố Hải Dương trong đêm đầu tiên giãn cách xã hội

Cận cảnh chốt kiểm soát COVID-19 tại thành phố Hải Dương trong đêm đầu tiên giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Bắt đầu từ 0h đêm 16/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Đối với các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Thanh Hóa: Truy  vết được toàn bộ hành khách ngồi trên xe với trường hợp F1

Thanh Hóa: Truy vết được toàn bộ hành khách ngồi trên xe với trường hợp F1

Y tế

GiadinhNet – Cơ quan chức năng Thanh Hóa đã truy vết toàn bộ 42 hành khách (thuộc trường hợp F2) đi trên xe khách Ngọc Sơn từ Hà Nội trở về trên xe có trường hợp F1.

Thanh Hóa: Huy động hàng trăm người truy vết người đi cùng xe với trường hợp F1

Thanh Hóa: Huy động hàng trăm người truy vết người đi cùng xe với trường hợp F1

Y tế

GiadinhNet – Ngay sau khi xác định được trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19, các cơ quan chức năng địa phương tại Thanh Hóa đã huy động hàng trăm người truy vết, mang đi cách ly ngay trong đêm.

Hà Nội: Một siêu thị buông lỏng phòng dịch COVID-19

Hà Nội: Một siêu thị buông lỏng phòng dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, qua kiểm tra công tác phòng chống dịch và phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trên địa bàn quận Đống Đa, đã có một siêu thị nới lỏng công tác phòng chống dịch COVID-19.

Top