Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã cắt một bên vòi trứng, phải làm sao để nhanh có thai lại?

Thứ hai, 09:34 25/07/2016 | Sống khỏe

Cắt một bên vòi trứng do chửa ngoài tử cung nhưng vẫn còn buồng trứng bên kia thì khả năng thụ thai vẫn còn 50%.

Chào bác sĩ, tôi năm nay 30 tuổi. Trong lần mang thai trước, tôi bị chửa ngoài tử cung nên đã phải cắt bỏ một bên vòi trứng. Sau đó vợ chồng tôi tránh thai trong 3 tháng thì bắt đầu "thả" để có thai. Thế nhưng đến nay đã 7 tháng rồi mà tôi vẫn chưa mang thai. Tháng trước tôi đã đi khám thì bác sĩ cho uống thuốc kích trứng để tăng cơ hội thụ thai nhưng cũng không đậu. Bác sĩ cho tôi hỏi, tháng này tôi có nên uống thuốc kích trứng như đơn thuốc tháng trước hay không? Tôi rất mong sớm có em bé nên mong bác sĩ tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn! (Liên Hương)

Trả lời:

Bạn Liên Hương thân mến!

Qua chia sẻ có thể thấy niềm mong mỏi có con của chị và gia đình nhưng cũng xin nói luôn để chị không phải lo lắng quá, đó là: Chị đã bị cắt một bên vòi trứng do chửa ngoài tử cung nhưng vẫn còn buồng trứng bên kia thì khả năng thụ thai vẫn còn 50%.


Cắt một bên vòi trứng do chửa ngoài tử cung nhưng vẫn còn buồng trứng bên kia thì khả năng thụ thai vẫn còn 50%. Ảnh minh họa

Cắt một bên vòi trứng do chửa ngoài tử cung nhưng vẫn còn buồng trứng bên kia thì khả năng thụ thai vẫn còn 50%. Ảnh minh họa

Trong trường hợp sau 6-7 tháng có quan hệ tình dục liên tục mà vẫn chưa đậu thai như vợ chồng chị thì cả 2 vợ chồng cùng nên đi khám để biết nguyên nhân do ai. Mặc dù chị đã có thai ở lần vừa rồi, chứng tỏ chồng chị không vấn đề gì về sức khỏe sinh sản nhưng điều này cũng khó nói theo thời gian. Khả năng sinh sản của người đàn ông cũng có thể suy giảm sau nhiều tháng do nhiều nguyên nhân. Còn về phần chị, ngoài việc cắt một bên vòi trứng, chị cũng có thể rối loạn nội tiết làm cho trứng không rụng được hoặc tình trạng viêm tắc vòi trứng làm cho trứng và tinh trùng không được gặp nhau hoặc viêm dính buồng tử cung hay các dị dạng tử cung làm cho trứng sau khi thụ tinh không làm tổ và phát triển được… Do vậy, cả 2 nên đi khám là điều cần thiết.

Chị đã đi khám và được bác sĩ chỉ định dùng thuốc kích trứng trong tháng trước thì rất có thể do nội tiết của chị kém. Nếu do nội tiết kém sẽ phải điều trị bằng thuốc kích trứng để cho trứng to lên và sau 5 – 6 ngày khi kích thước trứng đủ lớn sẽ tiêm thuốc rụng trứng và ngay sau đó hai vợ chồng quan hệ thì tỉ lệ có thai khá cao. Thế nhưng việc dùng thuốc kích trứng phải theo chỉ định của bác sĩ chứ không được tự ý dùng vì nó có thể gây ra tác dụng phụ là quá kích buồng trứng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, một số chị em sau khi thực hiện phẫu thuật ở cơ quan sinh sản có thể bị tác dụng phụ là dính buồng tử cung, viêm nhiễm... Những yếu tố này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người phụ nữ. Nếu bị viêm nhiễm thì bác sĩ điều trị sẽ hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc uống, thuốc đặt, thuốc rửa. Còn trong trường hợp bị viêm dính thì sẽ phải nong buồng tử cung thì mới có thể có thai lại được. Để xác định có bị dính buồng tử cung , tắc vòi trứng không thì phải thực hiện chụp tử cung - vòi trứng.

Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe, tránh ảnh hưởng sức khỏe tình dục, vợ chồng bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên sản phụ khoa để được thăm khám lại chứ không nên tự ý dùng đơn thuốc điều trị của tháng trước.

Chúc vợ chồng bạn sớm có em bé!

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 6 phút trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 19 phút trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 12 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Top