Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo bị đồng nghiệp sát hại vừa tốt nghiệp Thạc sĩ loại Giỏi

Thứ ba, 14:10 24/04/2018 | Xã hội

Học sinh, giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu và ngành giáo dục TPHCM đau xót trước sự việc cô giáo trường này bị đồng nghiệp dạy cùng trường sát hại ngay trên đường phố. Được biết, cô vừa tốt nghiệp thủ khoa cao học tại ĐH Sài Gòn.

Sự việc cô giáo Nguyễn Thị T., 26 tuổi, giáo viên dạy Toán, Trường THPT Võ Thị Sáu, TPHCM bị đồng nghiệp sát hại có thể nói là một cú sốc với thầy trò nhà trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, trước kh xảy ra sự việc, sáng 23/4, cô T. và thầy giáo dạy thể dục Võ Minh Thắng vẫn tham gia vào công tác giám thị trong kỳ thi học kỳ 2 tại trường. Phía nhà trường, giáo viên đều biết cô T. và thầy Thắng có quan hệ tình cảm, nhìn ngoài hai người rất đẹp đôi. Cả hai cũng đã lên kế hoạch cho ngày cưới dự kiến diễn ra trong tháng 4 này.

Hiện trường xảy ra sự việc cô giáo ở Trường THTP Võ Thị Sáu, TPHCM bị đồng nghiệp sát hại
Hiện trường xảy ra sự việc cô giáo ở Trường THTP Võ Thị Sáu, TPHCM bị đồng nghiệp sát hại

Cô T. mới chuyển về Trường THPT Võ Thị Sáu đầu năm nay, trước đây cô dạy tại một trường ở Thủ Đức. Một đồng nghiệp học cao học cùng cô T. tại ĐH Sài Gòn cho biết, cô T. tốt nghiệp khoa Toán của ĐH Sài Gòn loại Giỏi, mới đây cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ loại Giỏi, là thủ khoa cao học của khóa, khả năng tiếng Anh tốt...

Trưa nay 24/4, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức đoàn đến viếng cô T., chia buồn với gia đình cô. Ông Đỗ Minh Hoàng, Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ, đây là sự việc hết sức đau lòng. Ngoài việc hỗ trợ, chia sẻ với nỗi đau của gia đình cô T., Sở GD-ĐT TPHCM cũng đề nghị Trường THPT Võ Thị Sáu ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên trong trường sau sự việc này.

Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 23/4. Khi cô T. đang chạy xe trên đường Trường Sa, P.3, Q.Phú Nhuận, TPHCM - gần Cầu Bông - thì Võ Minh Thắng chạy xe ép theo. Cô T. dừng xe lại, hai người có cãi cự qua lại, thì Thắng bất ngờ dùng dao tấn công, cô T. bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục xuống. Thắng bỏ chạy, còn cô T. tử vong tại chỗ.

Thông tin từ phía cơ quan điều tra, sau khi gây án, Võ Mạnh Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú. Nguyên nhân sự việc ban đầu được xác định, Thắng và cô T. đã chuẩn bị tổ chức đám cưới thì cô T. phát hiện chồng sắp cưới qua lại với người con gái khác nên quyết định chia tay. Thắng gặp cô T. để níu kéo tình cảm nhưng bất thành nên đã ra tay sát hại cô giáo trẻ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc giáo viên sát hại người yêu vì tình cảm, nhiều chuyên gia giáo dục, tâm lý lên tiếng cảnh báo về hành xử bản năng, bột phát của một số người ở mức đáng sợ. Chuyên gia khuyến cáo cần chú ý và quan tâm hơn đến thực trạng nhiều người trong cuộc sống đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, họ có thể ở ngay gần ta, ngay xung quanh, là người thân... với hiểm họa khó lường.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top