Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ăn vạ

Bé hay khóc, ăn vạ phụ huynh nên xử trí thế nào?

Bé hay khóc, ăn vạ phụ huynh nên xử trí thế nào?

Xã hội

GĐXH – Việc trẻ hay khóc, ăn vạ khiến nhiều phụ huynh đau đầu giải quyết. Vậy làm thế nào để xử trí được tình trạng này của con mà không cần đến đòn roi? Hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Nguyên phó trưởng công an huyện ở Nghệ An hứa trả lại tiền khi người giúp việc mang giường đến đòi

Nguyên phó trưởng công an huyện ở Nghệ An hứa trả lại tiền khi người giúp việc mang giường đến đòi

Xã hội

GiadinhNet - Nguyên phó trưởng công an huyện thừa nhận cầm tiền của người giúp việc và hứa sẽ trả đủ trong 2 tháng nữa.

Lật tẩy kẻ cố tình đâm đầu ôtô ăn vạ

Lật tẩy kẻ cố tình đâm đầu ôtô ăn vạ

Bốn phương

Nhờ phản ứng kịp thời và có camera hành trình, chủ ôtô đã lật tẩy được trò đâm đầu xe ăn vạ của gã đàn ông táo tợn.

Nam thanh niên có tiền án ôm bánh xe ô tô của CSGT để ăn vạ

Nam thanh niên có tiền án ôm bánh xe ô tô của CSGT để ăn vạ

Xã hội

GiadinhNet – Bị CSGT dừng xe và lập biên bản vì không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên liền nằm xuống, ôm bánh xe của CSGT. Qua xác minh, nam thanh niên này từng có tiền án.

Mẹ hãy mừng khi con biết... ăn vạ

Mẹ hãy mừng khi con biết... ăn vạ

Gia đình

Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng, ăn vạ là một dấu hiệu phát triển tích cực, bởi nó là nỗ lực để bé thể hiện mình và đó cũng là một kỹ năng giao tiếp xã hội quan trọng.

Các mẹ chia sẻ cách sửa thói xấu cho con bằng mẹo

Các mẹ chia sẻ cách sửa thói xấu cho con bằng mẹo

Gia đình

Cu Bốp (1 tuổi) nhà Linh có "tài ăn vạ thành thần". Cu cậu bò tới đòi con dao gọt hoa quả chuôi vàng. Bà nội vội cầm dao, mang xuống bếp cất là Bốp gào khóc, giãy ngửa, ưỡn người lên dù đang được mẹ bế trên tay.

Với con lỳ lợm, mẹ hãy là "tảng băng"!

Với con lỳ lợm, mẹ hãy là "tảng băng"!

Gia đình

Bé Na (4 tuổi) "câng câng" dọa lại mẹ: "Mẹ đánh con trước thì con sẽ đánh mẹ sau".

Khỏa thân chốn công cộng để đòi quyền lợi cho người chồng đã khuất

Khỏa thân chốn công cộng để đòi quyền lợi cho người chồng đã khuất

Bốn phương

Nghĩ rằng công ty không bồi thường thỏa đáng cho cái chết của chồng, một người phụ nữ đã tự lột đồ để gây sự chú ý, nhằm ép công ty bồi thường.

Cách thông minh xử lý 5 tật cực xấu của bé

Cách thông minh xử lý 5 tật cực xấu của bé

Gia đình

Không cho ai động vào đồ chơi, giãy nảy ăn vạ khi đòi thứ gì mà mẹ không mua… là một vài tật xấu điển hình ở bé mầm non.

Trị chứng ăn vạ

Trị chứng ăn vạ

Gia đình

GiadinhNet - Con mình gần 2 tuổi rưỡi nhưng mức độ bướng bỉnh càng tăng chứ không giảm.

Được bà chiều, con giơ tay tát mẹ

Được bà chiều, con giơ tay tát mẹ

Gia đình

Con là do tôi sinh ra nhưng tôi không có quyền hành gì dạy bảo. Tôi 'uất' quá.

Biện pháp hay trị thói mè nheo của con

Biện pháp hay trị thói mè nheo của con

Gia đình

Dưới đây là một vài kinh nghiệm mẹ nên “bỏ túi” để trị thói mè nheo của con.

"Phụ nữ là... bậc thầy của trò ăn vạ"

"Phụ nữ là... bậc thầy của trò ăn vạ"

Gia đình

Nhận xét trên đây là một trong những lời ca thán của một người đàn ông vừa mới lấy vợ.

Hóa giải 6 tình huống cha mẹ phải xấu hổ vì con

Hóa giải 6 tình huống cha mẹ phải xấu hổ vì con

Gia đình

Đôi lúc có những tình huống cha mẹ phải bối rối, thậm chí xấu hổ vì con. Và dưới đây là những "tuyệt chiêu" hóa giải các mẹ nên biết.

Con hư vì bố mẹ lỡ... hớ hênh

Con hư vì bố mẹ lỡ... hớ hênh

Gia đình

Nhiều ông bố bà mẹ giật mình khi nhận ra rằng có nhiều hành động hớ hênh của mình mà khiến con bị ảnh hưởng, con hư.

Ăn vạ

Ăn vạ

Gia đình

Vậy là, cuối cùng anh cũng đợi được cái ngày này. Sau ba năm trời vất vả, anh mới cầm được tờ quyết định ly hôn của tòa.

Ngày hội Trái cây "lừa" hàng trăm đứa trẻ

Ngày hội Trái cây "lừa" hàng trăm đứa trẻ

Xã hội

GiađinhNet - Theo thông tin quảng cáo trên truyền hình kênh Bibi, vào lúc 09g30 ngày 24/3, Ngày hội trái cây sẽ diễn ra tại TTTM Mipec Tower 229, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (MPT). Tuy nhiên, quá giờ thông báo, Ngày hội Trái cây vẫn im lìm, khiến hàng trăm trẻ cùng cha mẹ có mặt đông đủ ở Mipec Tower bỗng bức xúc vì bị Ban tổ chức bỏ rơi không thương tiếc.

Top