Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh xơ hoá cơ delta: Lộ diện thủ phạm

Thứ tư, 12:08 17/01/2007 | Gia đình

Nguyên nhân gây bệnh là do tiêm kháng sinh peniciline nhiều lần ở độ tuổi từ 1-5. Đó là kết luận của đề tài nghiên cứu cấp bộ do BV Nhi T.Ư thực hiện.

Hà Tây và Hà Tĩnh là 2 tỉnh có nhiều bệnh nhân nhất, đã cơ bản phẫu thuật và phục hồi chức năng, nhưng còn 6 tỉnh khác cũng phải rà soát, bởi còn nhiều bệnh nhân chưa được phát hiện.

Như vậy, với kết luận này, giả thuyết bệnh do tiêm vaccine đã được loại trừ. Bởi cả xã Xuân Thành và xã Đức Thọ (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đều thực hiện các chương trình tiêm chủng như nhau, nhưng đến nay, tại xã Đức Thọ chưa phát hiện thấy bệnh nhân nào. Trong khi đó, xã Xuân Thành - một xã ven biển có tỉ lệ mắc bệnh xơ hoá cơ delta rất cao, lên tới 25,5%.

Từ năm 2004 đến nay, BV Nhi T.Ư đã nghiên cứu 3.421 bệnh nhân thuộc 1.328 hộ gia đình tại 3 xã của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Kết quả cho thấy, gần 20% số người được điều tra bị teo cơ delta. Nhóm tuổi bị mắc bệnh cao nhất là nhóm 10 - 15 và 16 - 20 tuổi. Tỉ lệ mắc bệnh trên nhóm có tiền sử tiêm thuốc cao gấp 4 lần nhóm không có tiền sử tiêm.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm - GĐ BV Nhi T.Ư, lứa tuổi từ 1-5 dễ mắc xơ hoá cơ delta, bởi ở giai đoạn đó, cơ delta chưa phát triển, thuốc kháng sinh tiêm vào nhiều lần, nhưng lại tan chậm, tạo áp lực cao trong cơ, gây xơ cơ.

BV Nhi T.Ư đang tiếp tục phân tích số liệu, đồng thời nghiên cứu đến khả năng tác động của các yếu tố khác như môi trường, tập quán sống, các loại thuốc tiêm mà người dân đã sử dụng, nguồn gốc sản xuất; kỹ thuật tiêm, vị trí tiêm và nồng độ thuốc tiêm...

Bộ Y tế cũng đã giao BV Nhi T.Ư mở rộng nghiên cứu tại 8 tỉnh Lạng Sơn, Hà Nội, Hà Tây, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Tiền Giang và Cần Thơ, bởi số bệnh nhân chưa được phát hiện có thể còn khá nhiều. Ngay ở Hà Tĩnh, số bệnh nhân được phẫu thuật đã lên tới hơn 2.000 ca, nhưng GĐ Sở Y tế Hà Tĩnh - bác sĩ Hà Văn Bốn rất thận trọng khi đánh giá kết quả: "Phải ít nhất 3 năm mới khẳng định được".

Ước tính, tỉnh còn khoảng 1.500 - 2.000 cháu vẫn còn bị xơ hoá cơ delta. Độ tuổi thấp nhất bị bệnh là 4-5 tuổi (khoảng 10 cháu), người già hơn 60 tuổi cũng mắc bệnh. Hiện nay tỉnh yêu cầu ngành dân số và y tế tiếp tục điều tra để có con số cụ thể.

Còn tại Hà Tây, theo ông Nguyễn Khắc Hiền - GĐ Sở Y tế: "Tỉnh có 2.506 cháu bị teo cơ, 1.750 cháu bị bệnh ở độ 1 - 2 - 3 được chỉ định phẫu thuật, đã được mổ trước thời điểm năm học mới bắt đầu. Việc tập luyện phục hồi chức năng cũng rất có hiệu quả, cải thiện sức khoẻ các cháu về cả tư thế, chức năng vận động. Tuy nhiên, còn 3 cháu ở Trường Tiểu học Vật Lại bị biến chứng khớp, hoặc tay vẫn còn hơi "khuỳnh khuỳnh" do trước khi mổ bệnh nặng. Thời gian tới, các cháu sẽ tiếp tục được tập phục hồi chức năng".

Chưa giải quyết được triệt để bệnh xơ hoá cơ delta, mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu thực hiện bộ phim tài liệu về phẫu thuật, phục hồi chức năng cơ delta, dùng làm tài liệu giảng dạy và phổ biến kiến thức. Ngày 15.1, lần đầu tiên sau khi triển khai các đợt mổ phẫu thuật đại trà ở các địa phương, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đã đến thăm và tặng quà cho 100% số các cháu học sinh tiểu học Vật Lại (Ba Vì, Hà Tây) bị xơ hoá cơ delta đã phẫu thuật.

Ngày 15.1, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Quỹ Bảo trợ trẻ em VN& UB Dân số, Gia đình và Trẻ em Hà Tĩnh tiếp nhận tài trợ 100.000USD của Cty liên doanh dầu khí Hoàn Vũ. Số tiền tài trợ 100.000USD của Cty sử dụng phẫu thuật 1.500 ca tại 7 huyện Kỳ Anh (100 ca); huyện Thạch Hà (120 ca); huyện Cẩm Xuyên (120 ca); huyện Nghi Xuân (650 ca); huyện Can Lộc (146 ca); huyện Hương Khê (150 ca); huyện Hương Sơn (214 ca). Việc phẫu thuật sẽ bắt đầu lại sau Tết Nguyên đán, chia thành 5 - 6 đợt, chi phí mỗi ca khoảng 1.000.000đ.

Theo Lao Động

giadinhtreem
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top