Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học trường quốc tế: Nhà giàu cũng… khóc

Thứ tư, 19:00 28/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Bỏ ra hàng trăm triệu đồng mỗi năm để gửi gắm con vào trường “Tây”, với mong muốn con được học trong môi trường chất lượng tốt, nhưng chỉ sau một thời gian, không ít phụ huynh phải “tá hỏa” vì cách dạy không giống ai, chất lượng thì mịt mù...

Học trường quốc tế: Nhà giàu cũng… khóc 1

Phụ huynh tụ tập phản đối lãnh đạo trường trước trụ sở trường Maple Bear. Ảnh: H.T

Thất vọng vì trường áp đặt

Khi trường công luôn trong tình trạng quá tải, trường tư chất lượng còn nhiều bất cập thì việc cho con vào trường quốc tế, hoặc trường liên kết thực hiện chương trình quốc tế là xu hướng của nhiều gia đình khá giả ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, không ít phụ huynh có con học trường quốc tế đã không khỏi sốc trước chất lượng, cách hành xử của nhà trường.

Mỗi năm đóng khoảng 300 triệu đồng nhưng vẫn không thể hài lòng về chất lượng học của con, anh Nguyễn Nam (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có con học lớp 8 của Trường quốc tế S (có trụ sở tại quận Cầu Giấy) cho biết: “Đầu năm học vừa qua, trường đã tự ý đưa môn tiếng Trung là môn học chính, rồi “sáng tạo” ra môn tiếng Anh cho Toán và Khoa học, thậm chí cắt bớt giờ giáo dục thể chất của các cháu. Dù đóng tiền cao, nhưng cơ sở vật chất của trường không tương xứng. Chất lượng giáo viên cũng rất tù mù, chỉ nói là tốt nghiệp đại học, chuyên ngành học mà không hề nói là tốt nghiệp trường nào”.

Có con học cùng trường với con anh Nam, chị Thanh Hà (quận Cầu Giấy) bức xúc: “Để trả khoản tiền lớn cho con mỗi năm, phụ huynh chúng tôi đã phải làm việc rất vất vả. Thế nhưng, chúng tôi thất vọng bởi cách áp đặt của nhà trường, dùng con cái chúng tôi để “thí nghiệm” môn học chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Đã thế, trường cũng không cho phụ huynh chúng tôi lập Ban đại diện cha mẹ học sinh. Mỗi khi phụ huynh thắc mắc, nhà trường thường gặp riêng, rồi trả lời chung chung, hoặc đang xem xét…”.

Không chỉ anh Nam, chị Hà mà nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường quốc tế S cũng cảm thấy bất bình trước việc làm của nhà trường. Sau một thời gian dài kiến nghị, kết quả tới nay vẫn không có sự chuyển biến đáng kể. Nhiều phụ huynh cho biết, họ đã lên kế hoạch tìm trường khác để chuyển học cho con vào đầu học kỳ tới.

Chất lượng bát nháo
 

Vỡ mộng vì trường “Tây”

Ngày 12/11, Trường Melior có trụ sở tại TPHCM đột ngột đóng cửa, sau khi thu hàng trăm triệu đồng của học viên. Sau đó, Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã rút giấy phép đào tạo của Trường Melior, Công ty TNHH đào tạo công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh Singapore (SIBME), Công ty TNHH nghiên cứu và giáo dục Việt Nam (ERC). Trong năm 2012, Bộ GD&ĐT đã ra hàng loạt quyết định xử phạt nhiều đơn vị hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài trái phép. Hậu quả, hàng nghìn bằng cấp của chương trình đào tạo trái phép không được công nhận.

Đóng tiền cao, chất lượng học có cao? Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, ai cũng có thể thấy sự hào nhoáng, kèm lời mời hấp dẫn của trường “Tây”. Tuy nhiên, chỉ có những người trong cuộc mới biết chất lượng thực tế của trường như thế nào. Trường mầm non quốc tế Maple Bear (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thu học phí 9-12 triệu đồng/tháng, thế nhưng phụ huynh thấy con không mấy tăng cân, thường xuyên ốm vặt… nên đã “đột nhập” vào cơ sở cung cấp thức ăn cho trường mới vỡ lẽ, lâu nay con em mình phải ăn đồ kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh. Cực chẳng đã, mới đây rất nhiều phụ huynh đã tập trung tại trường để phản đối, yêu cầu nhà trường phải thay đổi đơn vị cung cấp đồ ăn.

Chất lượng không tương xứng, không ít phụ huynh đã phải ngậm ngùi chuyển trường cho con. Ngán ngẩm chỉ sau vài năm con học cấp tiểu học ở trường quốc tế, chị Nguyễn Thanh Hương (quận Đống Đa, Hà Nội) đã phải chuyển trường cho con. Chị Hương cho biết: “Mỗi năm, tiền học của cháu cũng phải mất hơn 200 triệu đồng. Mới vào trường, cháu rất thích học, mạnh dạn giao tiếp, phát âm tiếng Anh khá chuẩn... Tuy nhiên, càng học tôi càng thấy lo, chữ viết cẩu thả, sai ngữ pháp liên tục, làm Toán rất chậm, hổng kiến thức văn hóa, lịch sử. Nếu không chuyển trường nhanh, sau này càng lên cấp cao hơn kiến thức của cháu càng hổng, khó theo kịp các các bạn”.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng: “Trường quốc tế, hay chương trình quốc tế hoạt động ở Việt Nam sẽ làm tăng cơ hội học tập, tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến của nước ngoài, đó là một việc tốt. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở chỗ, một bộ phận phụ huynh có tư tưởng sính ngoại, chưa biết trường ấy thế nào, dạy học ra làm sao đã đưa con vào học, đóng rất nhiều tiền. Còn ai là người giám sát chất lượng với phụ huynh, những cam kết trước các thông tin ban đầu của nhà trường khi tuyển sinh thì hiện vẫn chưa có. Các trường đều “nói hay” để thu hút học sinh, còn khi thực hiện lại không đúng với cam kết. Phụ huynh cần phải thận trọng, trước khi đưa ra quyết định lựa chọn trường cho con em mình”.
 
Quang Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top