Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con sợ... đi học!

Thứ sáu, 17:27 09/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” được rất nhiều trường mầm non, tiểu học treo trong khuôn viên nhà trường.

Con sợ... đi học! 1
Hầu hết các trường tiểu học, mầm non đều có khẩu hiệu:
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Ảnh: Q.Anh.
 
Tuy nhiên, trẻ đến trường có thực sự vui khi vẫn còn một bộ phận trẻ luôn cảm thấy lo sợ bị cô giáo mắng, phạt, giao nhiều bài tập, bố mẹ gây sức ép…

Nơm nớp lo cô phạt vì mất trật tự trong lớp, ăn chậm… hoặc bị cô giao nhiều bài tập về nhà, “è cổ” làm bài đến tận khuya… là nguyên nhân khiến không ít trẻ mầm non, tiểu học kiếm cớ để được nghỉ học hoặc tiu nghỉu mỗi khi bố mẹ đưa đến trường.

Sợ phạt - Ám ảnh nặng nề

Từ tháng 9 khi cho con đi mẫu giáo đến nay, chị Trần Thu Hảo (Khu tập thể Thanh Xuân Nam, Hà Nội) cùng chồng luôn bất an khi cô con gái đầu lòng mới 3 tuổi luôn có biểu hiện bất thường, sợ sệt mỗi khi nhắc đến chuyện đi học. Chị Hảo cho biết: “Đi học mẫu giáo mới có hơn 2 tháng mà tôi thấy cháu khác quá. Mỗi ngày đi học về là xuất hiện những lời lẽ, cử chỉ của người lớn. Cháu luôn “hóa thân” thành cô giáo, quát mắng: “Dạ to lên”, “Ăn gì mà nói bé thế?”, “Úp mặt vào tường mau”… Gần đây, cháu có biểu hiện không muốn đi học vì luôn sợ cô phạt, cháu cho biết mỗi lần mắc lỗi cô bảo cả lớp ê”.

Chị Hoàng Thị Thủy (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, bé nhà chị rất sợ cô giáo phạt, nhất là buổi trưa. Cháu kể, vào giờ ngủ trưa, khi phát hiện ra ai chưa ngủ, nói chuyện, cô giáo cầm cuộn băng dính to giơ lên và nói: Ai mà còn nói chuyện nữa là cô dán ngay băng dính vào mồm cho khỏi nói. “Mỗi lần đi ngủ, cháu luôn sợ sệt và luôn mồm nói con ngủ rồi, mẹ đừng dán mồm con. Cháu còn kể, có hôm nhiều bạn nghịch trong lớp, cô bảo gọi công an đến bắt lên phường, khiến các bạn ai cũng sợ. Sốt ruột, nhưng chẳng biết làm sao, bởi cũng biết các cô chỉ dọa thế thôi”, chị Thủy cho biết.

“Đánh vật” với bài tập

Ở cấp tiểu học, mặc dù đã có quy định giáo viên không được giao bài tập về nhà cho học sinh học 2 buổi/ngày, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà học sinh vẫn được cô giao bài tập về nhà. Thường xuyên “vật lộn” với đống bài tập của con, chị Đoan Trang (phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Cháu mới học lớp 2, vậy mà nhiều hôm cô giao khá nhiều bài tập về nhà. Nhiều bài cũng rất khó, nhất là môn Tiếng Việt. Tôi và chồng phải lên mạng Internet để tra, gọi điện khắp nơi để hỏi, nhiều hôm phải tận khuya mà chưa tìm ra được đáp án. Nếu để con không làm được bài tập, lên lớp con sẽ cảm thấy tự ti so với các bạn và không muốn đến lớp”.

Tương tự, bé Châu Anh, học lớp 4 ở một trường tiểu học thuộc quận Cầu Giấy (Hà Nội) mỗi ngày cũng phải thức đến 11-12h đêm để học. Theo bố của Châu Anh, mỗi ngày cô giáo đều giao cho 3-4 bài Toán, 2 bài Tiếng Việt, mất rất nhiều thời gian để làm xong các bài tập. Sau đó, cháu tiếp tục phải học môn Tiếng Anh… Nhiều khi thấy con mệt mỏi, bố Châu Anh phải động viên con cố gắng để làm hết bài.

Tại một số trường tiểu học ở Hà Nội như Phan Đình Giót, Khương Thượng, Dịch Vọng A, Tây Sơn, Đặng Trần Côn… khi chúng tôi hỏi các học sinh về nhà có thích làm bài tập không, đa số trả lời về nhà chỉ muốn đọc truyện, xem ti vi, tập vẽ, chơi đồ chơi… Một vài cháu nói rằng về nhà sẽ học tiếp môn Toán, Tiếng Anh vì đây là môn yêu thích. Hải Linh (Trường tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy) cho biết: “Cháu không muốn làm bài ở nhà một tẹo nào. Trên lớp, cháu đã phải làm nhiều bài tập rồi. Tối về phải làm thêm bài cô cho, rồi làm tiếp bài bố mẹ còn giao cho trong sách nâng cao... Đến khuya mới xong bài”.
 

“Theo quy định, học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày, giáo viên không được giao bài tập về nhà. Tuy nhiên, thực tế nhiều phụ huynh đã yêu cầu giáo viên giao bài tập cho con, hoặc do giáo viên nghĩ học sinh làm thêm bài tập sẽ tiến bộ hơn. Điều này sai quy định và không đúng với tâm sinh lý học sinh tiểu học”.

Ông Phạm Xuân Tiến
Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT Hà Nội)
 
Quang Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 7 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Top