Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân (1): Tiếc tiền trăm tốn tiền triệu

Thứ sáu, 10:37 17/08/2012 | Y tế

GiadinhNet - Với nhiều ca nặng, phải chạy chữa hàng tháng, thậm chí hàng năm, chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng khiến gia đình bệnh nhân khánh kiệt.

Ông Đào Văn Chung (trái) đang chăm sóc con tại BV Việt Đức.
 Ảnh: Hoài Nam
 
LTS: Tại Hội thảo tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Thực hiện BHYT toàn dân là tạo được một cơ chế tài chính hướng tới mục tiêu đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả. Tính nhân văn của BHYT là sự chia sẻ cộng đồng giữa người khỏe và người ốm, phòng tránh rủi ro tài chính liên quan tới đau ốm, nhất là với nhóm người nghèo. Lợi ích khi tham gia BHYT là rất lớn, nhưng hiện nhiều người dân vẫn không chịu bỏ vài trăm nghìn để mua dẫn đến việc bán cả nhà, cả ruộng để điều trị bệnh khi gặp rủi ro!
 
Mỗi ngày BV Việt Đức tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt. Điều đáng lo là hơn một nửa bệnh nhân này không có BHYT. Với nhiều ca nặng, phải chạy chữa hàng tháng, thậm chí hàng năm, chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng khiến gia đình bệnh nhân khánh kiệt.
 
Mỗi ngày chi phí  5 -7 triệu đồng

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu (BV Việt Đức), ông Đào Văn Chung (xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) gầy rộc đi sau một tháng chăm con trai nằm viện. Ông Chung cho biết, người con trai 22 tuổi của ông bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, phải sống đời thực vật nhiều ngày mới tỉnh lại. Do không bao giờ nghĩ đến chuyện bất trắc, ốm đau nên cả nhà ông chẳng ai tính việc mua BHYT.

Hiện tại, mỗi ngày ông Chung phải chi 5-7 triệu cho máy thở, tiền máu, tiền thuốc, dịch truyền, vật tư tiêu hao và các chi phí khác. Ông Chung nói trong tiếc nuối: “Cứu người hơn cứu hỏa nên chúng tôi vay mượn, có gì bán tất để lo cho cháu. Giờ mới thấy không có BHYT thì thiệt thòi quá. Mua BHYT tự nguyện mỗi năm mấy trăm nghìn, giờ không có bảo hiểm tốn kém cả mấy trăm triệu”.

Nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu, mẹ của anh Trần Văn Phong (huyện Trực Ninh, Nam Định) cũng bị tai nạn chấn thương sọ não mà không có BHYT. Anh Phong tâm sự: “Mẹ tôi 61 tuổi, ốm đau lặt vặt chứ không có bệnh gì nặng. Nhiều lần mấy anh em bàn mẹ mua BHYT nhưng mẹ không chịu. Nhiều người bảo nhau đang bình thường mà mua BHYT là “vận vào thân”, xúi quẩy nên không mua. Bây giờ bị tai nạn, mới ở một tuần mà tôi đã phải chi 90 triệu rồi. Nhưng cứu sống mẹ là trên hết nên anh em cố vay nợ để chạy chữa”.

Trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Ngọc, 50 tuổi (ở Thanh Hóa) đang điều trị tại BV K là một ví dụ đáng buồn về việc không có BHYT. Anh Nguyễn Hưng – con của bệnh nhân chia sẻ, bao nhiêu năm làm ăn buôn bán, không phải không có tiền để mua BHYT vài trăm ngàn nhưng nghĩ mình khỏe mạnh nên bố anh chẳng mua. Đùng một cái đi khám thì biết bố bị viêm gan B cấp tính. “Cả nhà bảo nằm viện thì bố lại muốn ở nhà uống thuốc lá chờ tới đầu năm sau mua BHYT rồi mới điều trị. Sau một tháng chần chừ, đi kiểm tra lại thì bố bị ung thư”, anh Hưng thở dài nói.
 
Phao cứu sinh những bất trắc

Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, BV Việt Đức cho biết, số bệnh nhân có BHYT hiện nay tại BV đã phủ hơn 60%. Đó là những cán bộ công nhân viên, người nghèo và tự nguyện. Đi khám chữa bệnh có BHYT hay không có bảo hiểm đều được bình đẳng như nhau. Vì vậy, không mua BHYT để phòng lúc đau ốm là một thiệt thòi và tổn thất lớn.

Y tá trưởng Phạm Đăng Thanh (BV Việt Đức) chia sẻ: “Nhiều bệnh nhân có khả năng chạy chữa nhưng người nhà xin về vì không có tiền, không có BHYT. Bác sĩ thuyết phục thế nào cũng không được. Nếu không chữa được đã đành, nhưng chữa được mà không có tiền, không có BHYT là rất xót xa. Nhiều bệnh nhân tốn hàng chục triệu chữa bệnh mỗi ngày, nhưng đến bữa ăn chỉ gặm bánh mì cho qua, chúng tôi rất thương nhưng không làm gì được”. 

Nhiều bệnh nhân cho rằng, việc mua BHYT không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ví dụ như mua BHYT tự nguyện không phải cứ đến mua là có luôn mà phải đợi mấy tháng sau đó. Hoặc sự giao thời giữa năm cũ, năm mới không có thẻ, chẳng may bị bệnh tật, tai nạn sẽ không được thanh toán. Hơn nữa, BHYT tự nguyện đúng tuyến phải mua ba năm liên tục mới được thanh toán 100%.

Tới đây, để hướng tới BHYT toàn dân, việc có thẻ BHYT sẽ đỡ được rất nhiều chi phí, vì vậy người dân nên chủ động mua BHYT để đề phòng những bất trắc cho bản thân, giảm bớt khó khăn cho gia đình.  
 
(Còn nữa)
Hoài Nam
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top