Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buổi tối định mệnh của nữ sinh giỏi văn, xinh xắn

Thứ tư, 15:44 27/06/2012 | Pháp luật

Tóc cột cao, gương mặt sáng, trang phục đen tôn lên nước da trắng ngần, trông Trang xinh xắn giống hotgirl hơn là bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa do giết người.

 
Phiên xét xử hành vi đâm chết người của Trần Thu Trang (16 tuổi) vừa được mở tại TAND Hà Nội. Bố mẹ, anh và em trai, cô hiệu trưởng trường cấp 2 cùng nhiều người thân của bị cáo đến chật kín phòng xử.

Khán phòng đông người nhưng trật tự trong cái nóng ngột ngạt của mùa hè. Bị cáo mím chặt môi, thi thoảng ngoảnh lại nhìn người thân rồi nhanh chóng quay lên rơm rớm nước mắt. Mái tóc cột cao, gương mặt xinh xắn, nhìn Trang giống hotgirl hơn là thôn nữ chân lấm tay bùn sắp phải đối mặt với bản án giết người..

Phía dưới, cha mẹ Trang trông lam lũ, khắc khổ, khác hẳn con gái. Họ ngồi hàng ghế đầu, thỉnh thoảng khẽ gọi con quay xuống.
 

Trần Thu Trang trong phiên sơ thẩm ngày 26/6. Ảnh: Việt Dũng.

Suốt phiên xử, bị cáo 16 tuổi trả lời rành rọt các câu hỏi của HĐXX. Đúng một năm trước, Trang đã gây ra cái chết của Nguyễn Thị Kim Ngân (17 tuổi, huyện Gia Lâm, Hà Nội).
 
Bị cáo khai, án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn với bạn học Nguyễn Ngọc Anh (17 tuổi, cùng xã). Ngọc Anh cho rằng Trang “cướp” bạn trai của mình, trong khi sự thật là cậu này thích Trang nhưng cô không đáp lại vì muốn chuyên tâm học hành.

Chuyện hiểu nhầm không được giải quyết khiến hai nữ sinh đã xô xát với nhau ở trường. Khi Ngân (chị họ của Ngọc Anh) sang chơi, cả hai tìm đến nhà Trang “đánh dằn mặt”. Bị giật tóc, hành hung, Trang cầm con dao gọt hoa quả mang từ trong nhà ra, khua loạn xạ và đã cướp đi sinh mạng của Ngân.

Trang cho rằng, trong bóng tối, trời lại mưa lâm thâm, bị đánh đau cô đã “tự vệ”. Lúc đó, bố mẹ đi vắng, không muốn nhờ anh trai đang xem tivi trong nhà nên cô một mình “xử lý” việc riêng ở đầu ngõ. Nghe bị cáo mặt non choẹt trình bày, nhiều người có mặt tại phòng xử thấy “tiếc”, giá như khi ấy Trang nhờ người lớn can thiệp chắc sẽ không có ai bị đâm chết và chẳng phải mở phiên xử như hôm nay.

Buồn bã nhìn cô học trò cũ đứng trong vành móng ngựa, bà hiệu trưởng kể: "Điểm tốt nghiệp của Trang gần cao nhất trường. "Suốt 4 năm học, em là học sinh ngoan”, bà giáo nói.

Còn các bạn cho hay, Trang học rất khá môn Văn, sôi nổi tham gia các phong trào của lớp, trường. Họ ngậm ngùi bảo, vì gây án Trang không có cơ hội thực hiện mơ ước được học tại trường chuyên văn có tiếng tại thị xã Sơn Tây đã thi đỗ.

Buồn bã và đau khổ hơn những người có mặt trong phòng xử là mẹ của Trang. Bà tâm sự, cô là con gái duy nhất trong nhà. Mỗi vụ cày cấy, Trang thường ra đồng đỡ đần bố mẹ nhưng không bao giờ lơ là việc học. “Chúng tôi là nông dân, việc học hành đều do cháu tự lo. Làm bố mẹ chỉ biết cố gắng nuôi các con”, người đàn bà lam lũ ngoài 40 tuổi trải lòng.

Bà bảo mỗi dịp hè Trang thường đứng ra tổ chức dạy hát, múa cho các em nhỏ trong thôn. Năm nay, đám nhỏ ở làng không còn người đầu trò. Nói đến đó, bà nghẹn giọng, cố kìm nén để không bật khóc khi con quay xuống nhìn. Rồi bà nói như tự trách mình: "Giá như hôm đó vợ chồng tôi ở nhà thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Nó dại lắm".

Bà cho hay, trước khi phiên xử, vợ chồng bà chạy vạy được 35 triệu đồng để bồi thường một phần cho gia đình bị hại, mong chuộc lỗi lầm cho con gái. Bà nơm nớp lo về mức án khi nghe luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết tăng nặng với bị cáo.

Tuy nhiên, xem xét các tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, bị hại có lỗi một phần..., tòa phạt Trang 6 năm tù.

Bản án vừa tuyên, cảnh sát nhanh chóng đưa cô gái mang tội giết người ra khỏi phòng xử bằng lối cửa sau. Cố len qua đám đông, bà mẹ cuống quýt chạy ra phía con gái đang bị áp giải lên xe thùng, nhưng không kịp. Bà đứng như "trời trồng" trong buổi chiều tắt nắng, nhìn theo những vệt khói của chiếc xe vừa lăn bánh.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top