Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những con số yêu thương từ mỳ Gấu đỏ

Chủ nhật, 14:20 24/06/2012

GiadinhNet - Quảng cáo mỳ gấu đỏ, với thông điệp nhân văn cao đẹp, đã đang nhận được rất nhiều sự đồng thuận từ phía cộng đồng.

Cứ thêm mỗi gói mì Gấu Đỏ là có thêm 10 đồng được trích vào Chương trình “Gấu Đỏ Gắn kết Yêu Thương” để trợ giúp cho những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo không có điều kiện chữa trị. Cách làm này không mới nhằm gắn kết việc kinh doanh của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội. Từ 10 đồng Gắn Kết Yêu Thương, đến hết ngày 17/05/2012 đã nhân lên thành 1,6 tỷ đồng. Có được kết quả này nhờ vào tấm lòng nhân ái của hàng triệu người tiêu dùng.
 
Chương trình đã tài trợ kinh phí cho 19 em mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó 6 em đã xuất viện để trở về với gia đình. Dự kiến trong vòng 1 năm, chương trình sẽ nhận 12 tỷ đồng và có thể cao hơn từ sự sẻ chia của cộng đồng.
 
Đã có  6 em đã xuất viện, trở lại với gia đình và cuộc sống bình thường- tất cả cùng có lợi
 
Gắn Kết Yêu Thương thật sự là ngày hội của những tấm lòng.
 
Một số ý kiến đặt vấn đề rằng chương trình “Gấu Đỏ Gắn Kết Yêu Thương” có lợi cho ai? Sao chúng ta không đặt câu hỏi, nếu không có chương trình sẽ thế nào?
 
“Nếu không có chương trình này, chúng tôi chỉ có thể giúp vài chục triệu đồng hay vài trăm triệu đồng cho một số trường hợp mà thôi”, ông Trần Bảo Minh, Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành CT CPTP Á Châu đã mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy. Cũng theo giải thích của ông,
 
Cũng với khoản ngân sách dự kiến là 12 tỉ đồng, nếu muốn thu hút khách hàng để đạt mục tiêu kinh doanh, chúng tôi sẽ chọn cách thực hiện chương trình khuyến mãi khủng như mua  mì trúng vàng, trúng nhà, trúng xe…,. Tuy nhiên Công ty CPTP Á Châu không làm thế, vì nghĩ rằng trong bối cảnh kinh tế khó  khăn như hiện nay, những người nghèo, đặc biệt là những trẻ em nghèo bị bệnh hiểm nghèo cần được yêu thương và giúp đỡ hơn bao giờ hết. Vì vậy chúng tôi quyết định thực hiện chương trình này với mong muốn gắn kết tình yêu thương của cộng đồng đến các em, đồng thời đưa thương hiệu Gấu Đỏ đến gần hơn với trái tim của người tiêu dùng.
 
Kteo, dân tộc Mãn, bệnh nhi được hỗ trợ điều trị cùng mẹ trở về sau những nỗi đau bệnh tật.
 
Người tiêu dùng ủng hộ chương trình cũng không mất gì thêm, mà ngược lại còn được. Thay vì việc mua mì gói chỉ thuần túy là hành vi tiêu dùng như trước đây, thì nay hành vi đó còn mang tính nhân văn vì góp phần giúp các trẻ em nghèo bị bệnh hiểm nghèo.
 
Chị Quỳnh Giao, Quận 2  (TP. HCM) chia sẻ  lý do tham gia chương trình : “tôi thấy chỉ cần mình mua một gói mì là góp phần giúp các em chữa bệnh, đây là hành vi tiêu dùng thông thường nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc”. Còn với những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn chương trình đem đến cho các em cơ hội chữa trị để được hoà nhập vào cuộc sống với nhiều ước mơ và hoài bão. Như vậy có thể thay sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất, người tiêu dùng trong việc thể hiện trách nhiệm xã hội là đáng quý.
 
Số tiền 1,6 tỷ đồng góp được cho tới nay là từ sự gắn kết yêu thương của hàng triệu người tiêu dùng. Hơn 20 nghệ sỹ tham gia thực hiện góp giọng cho bài hát cổ động cho chương trình và thăm các bệnh nhi tại bệnh viện. Công ty quảng cáo Đất Việt VAC hỗ trợ 1 phần chi phí giới thiệu chương trình trên hệ thống truyền thông ngoài trời, các công ty như Zing, Xone FM hỗ trợ thông tin cho chương trình. Các bạn sinh viên không có tiền nhưng góp bằng những phần sữa và bánh bao ít ỏi của mình….đã cho thấy một hiệu ứng lan toả rộng rãi.
 
10 đồng tuy không lớn nhưng cách dùng như thế nào mới là điều đáng quan tâm. 10 đồng có thể nhỏ song lại giúp được nhiều người và làm chúng ta hạnh phúc hơn.
 
42 bệnh nhi đã được tài trợ: Trần Văn Kiệt – 10 tuổi, Bình Phước, Viêm não hậu nhiễm; Võ Minh Thái- 4 tuổi, An Giang, thông tâm thất, Trần Long Hải- 13 tuổi, Dak Nông, viêm tủy cấp, đa chấn thương; Đỗ Đình Thông- 6 tuổi, Đông Anh Hà Nội, thông liên thất, bại não, hở hàm ếch thoát vị bẹn; Nguyễn Văn Hải- 2 tuổi, Hà Nội, thông liên thất; Đào Ngọc Bích- 1 tuổi, Nam Định, Hở Van 3 lá; Nguyễn Thị Ngọt – 7 tuổi, Nam Định, chuyển gốc động mạch; Dương Văn Huệ- 4 tuổi, Cao Bằng, fallot 4; Lê Thị Huyền – 1 tuổi, Bình Dương, tim hở; Đinh Hoàng Duy- 3 tháng tuổi, Hà Tĩnh, viêm phế quản phổi nặng; Nguyễn Hồng Phong- 7 tuổi, Đà Nẵng, ung thư máu dòng lympo; Nguyễn Thị Mai Linh- 3 tuổi, Bắc Ninh, nghiểm trùng huyết sau mổ; Trịnh Văn Đoàn – 1 tuổi, Bắc Ninh, thông liên thất; Kteo- 14 tuổi, Dak Nông, viêm phổi, Abces phổi, viêm khớp gối; Huỳnh Trần Vũ- 1 tuổi, Bình Dương, tim 1 thất; Nguyễn Duy Anh- 1 tuổi, Thanh Hoá, co ống động mạch; Nguyễn Hải Yên, 1 tuổi, Nghệ An, thông liên thất; Hồ Thu Huyển- 1 tuổi, Quảng Ninh, viêm phế quản phổi, teo liên thất; Phan Thị Tường Vy- 10 tuổi, Đồng Nai, thông liên thất; Nguyễn Khánh Ngọc, 5 tháng tuổi, Đồng Tháp, viêm phổi, suy dinh dưỡng nặng; Hà Mạnh Tuấn, 1 tuổi, Thanh Hóa, thoát vi màng não, tủy vàng; Nguyễn Đức Huy, 5 tháng tuổi, Bình Phước, Kasabachmerrite; Bong Neng Ha Chong, 4 tuổi, dân tộc Chinh, tràn dịch màng phổi phải; Nguyễn Thị Quốc Thanh, 11 tuổi, Vũng Tàu, viêm tụy cắt ngang; Đoàn Trần Vũ, 9 tuổi, Đồng Nai, rắn cắn, tổn thương đa cơ quan;Phạm Quốc Bảo, 5 tuổi, Quảng Ngãi, viêm dạ dày sừng; Phạm Đình Hiếu, 6 tuổi, Quảng Ngãi, viêm dạ dày sừng; Phạm Thị Trên, 14 tuổi, Quảng Ngãi, viêm dạ dày sừng; Nguyễn Thị Phương Thúy, 1 tuổi, Phú Thọ, thông liên thất, teo dính động mạch phổi, ống mạch phổi; Vi Hải Yến, 3 tháng tuổi, Phú Thọ, hẹp van động mạch phổi; Lê Chí Trung, 3 tuổi, Thanh Hóa,; Nguyễn Thị Hoài Linh, 5 tuổi, Hà Nội, hẹp nhánh động mạch phổi; Hoàng Văn Huấn, 6 tuổi, Hà Giang, tràn dịch mạch tim; Lưu Thị Thùy Trang, 1 tuổi, Hải Phòng, hở  van 3 lá nặng, tăng áp động mạch phải; Phạm Quốc Bảo, 3 tháng tuổi, Nam Định, hẹp động mạch chủ; Trần Văn Hoàng, 1 tuổi, Vĩnh Phúc, thông liên thất, tăng áp phổi nặng; Trần Công Mạnh, 4 tuổi, Hải Dương, thông sàn nhĩ thất toàn bộ; Lê Ngọc Linh, 2 tuổi, Hà Tĩnh, thông liên thất, teo phổi; Bùi Thu Hiền, 4 tháng tuổi, Nam Định, hẹp động mạch chủ, tăng áp động mạch phổi; Nguyễn Hà Hoài An, 1 tuổi, Vĩnh Phúc, ống động mạch lớn; Mai Nguyên Long, 9 tháng tuổi, Daklak, viêm mô tế bào, viêm xương; Hạng A Quân, 2 tháng tuổi, Lâm Đồng, viêm phổi, thận hư bẩm sinh; Nguyễn Xuân Khánh, 7 tuổi, Lâm Đồng, suy thận mãn giai đoạn cuối
 
( Thông tin do Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam cung cấp)

PV

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 8 giờ trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 9 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 9 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Top