Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phí khủng cho khóa học thôi miên ở nước ngoài

Thứ hai, 11:19 16/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin về khóa học thôi miên giá “khủng” là một trong những sự việc tạo được sự chú ý của công luận thời gian qua.

 
Chuyên gia thôi miên Keith Barry trình diễn thôi miên ngoài đường phố
 
Có ý kiến cho rằng, với mức phí khủng này thà học… ở nước ngoài. Tuy nhiên, qua tìm hiểu về học phí đào tạo chuyên gia thôi miên trị liệu của Đại học Y tại thủ đô Viên (Áo) thì không chỉ học phí “khủng”, thời gian đào tạo kéo dài mà yêu cầu cũng rất gắt gao với học viên.

14 buổi và 4.575 euro
Chúng tôi đã gặp các nhà nghiên cứu khoa học ở Việt Nam tìm hiểu kiến thức về thôi miên y khoa. 
Có người nói "thôi miên vẫn còn đang nằm giữa ranh giới giữa ảo và thực, chưa được giới khoa học chấp nhận”. Người thì cho rằng "thôi miên chỉ chữa được một số bệnh thần kinh". Người lại khẳng định "thôi miên y khoa là khoa học, nhưng kết quả trị liệu của nó thế nào thì còn phải câu trả lời của các nhà khoa học". Thậm chí, có người vẫn tưởng thôi miên là một trong những lĩnh vực thuộc về tâm linh...
Chúng tôi tìm đến tư liệu nước ngoài và nhận được khá nhiều thông tin bất ngờ.

Khi tìm tư liệu tại website meduniwien.ac.at thuộc Đại học Y của Viên dòng chữ tiêu đề cho khóa học thôi miên y khoa "Thôi miên là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng trong y học" khiến chúng tôi sửng sốt.
 
Theo thông tin từ trang web này thì thôi miên là một liệu pháp trị liệu vô cùng hữu hiệu, có phạm vi và khả năng trị liệu rất rộng, nhưng kiến thức của thôi miên thì lại được phổ cập quá hẹp và hạn chế.
 
Vì vậy, trường Đại học Y Viên đã mở khóa đào tạo chuyên khoa thôi miên trị liệu sau đại học. Những học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ hàn lâm.
 
Đối tượng được lựa chọn cho khóa học này là các bác sĩ, nhà tâm lý, học viên đang làm luận án tiến sĩ. Những học viên này sau khi làm hồ sơ đăng ký tham gia khóa học sẽ phải trải qua cuộc phỏng vấn sơ khảo ban đầu. Họ chỉ được chấp nhận là học viên sau khi buổi phỏng vấn đó thành công.

Chuyên khoa thôi miên y khoa này được chia làm hai lớp học khác nhau: Một lớp dành riêng cho các bác sĩ nha khoa do GS.TS Walter Tschugguel làm chủ nhiệm. Một lớp dành cho y học lâm sàng do GS.TS Henriette Walter - Phụ trách khoa Thần kinh và tâm lý trị liệu của bệnh viện trường Đại học Y Viên làm chủ nhiệm. 

Ngoài hai giáo sư này còn có 4 giáo sư, tiến sĩ của các khoa răng hàm mặt, nội khoa, tâm lý và thần kinh làm giảng viên. Trường còn kết hợp với đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học chuyên về thôi miên quốc tế, gồm 12 các giáo sư, tiến sĩ của các trường đại học Y của châu Âu làm hội đồng tư vấn.
 
Theo thông tin đăng tải tại website của Đại học Y Viên thì mỗi học viên sẽ phải đóng học phí cho mỗi lớp học là: 4.575 Euro, tương đương khoảng 130 triệu VNĐ. Những học viên tham gia cả hai lớp học sẽ phải đóng thêm khoảng 260 triệu VNĐ.
 
Mỗi lớp học sẽ được chia ra thành 7 seminar, chia đều cho 14 buổi, mỗi tháng chỉ học 2 buổi và tổng thời gian của mỗi lớp học là 135 giờ vừa học lý thuyết và thực hành. Khóa học hiện tại đã được bắt đầu từ ngày 25/11/2011 và sẽ kết thúc vào ngày 16/6/2012.

Trên website của Đại học Y Viên cũng khẳng định, thôi miên trị liệu có khả năng tham gia rất rộng và có sức mạnh kỳ diệu trong trị liệu từ ung thư đến trợ giúp trong sinh nở... Chỉ cần đưa bệnh nhân vào trạng thái thôi miên thư giãn mà không cần phải đưa ám thị trị liệu, thì cũng đã làm cho nhiều căn bệnh tự động ổn định, không những vậy nó còn làm cho các vết mổ mất ít máu hơn và vết thương cũng nhanh lành hơn...
 
Keith Barry thôi miên một người khiến họ quên mình là ai

Kiến thức chỉ bằng 1/3 đào tạo thôi miên ở Việt Nam

Tôi thắc mắc hai lớp đào tạo chuyên gia thôi miên trị liệu tại nước Áo của Đại học Y Viên tổng chi phí khoảng 260 triệu đồng trong khi đó, tại Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe Thể Tâm Trí (TTT) là 85 triệu đồng/khóa đầu tiên và 299 triệu đồng cho khóa tiếp theo liệu có quá “khủng”?
 
Ông Nguyễn Mạnh Quân - Giám đốc Trung tâm - cho rằng: Muốn biết đắt hay không cần tìm hiểu kỹ xem nội dung của khóa học. Trong mỗi khóa học tại Đại học Y Viên, chương trình học cũng được công bố công khai để các học viên nắm rõ. Tôi có thể làm phép so sánh giữa hai chương trình học như sau:

Chương trình đào tạo thôi miên của Đại học Y Viên và của TTT có những điểm giống nhau như: Dạy cách phân biệt trạng thái thôi miên, các nguyên tắc của thôi miên và nguyên tắc của ám thị. Nguyên tắc quản lý và điều hành của các tầng ý thức hệ - vành đai so sánh - tiềm thức - bản năng. Dạy các kỹ thuật kiểm tra khả năng tiếp nhận ám thị và các kỹ thuật kiểm tra độ sâu của trạng thái thôi miên. Phân tích về thôi miên và những tác dụng đối với cơ thể và cuộc sống…

Dạy kỹ thuật thư giãn để đưa thân chủ vào trạng thái thôi miên và để cơ thể tự ổn định trong trị liệu; Dạy những kỹ thuật lập và đưa ám thị trị liệu trong các tình huống bệnh lý và các ca trị liệu; Những kỹ thuật cắt và giảm đau; Các kỹ thuật trị liệu mẫu để thực hành; Dạy kỹ thuật lập phác đồ thôi miên trị liệu. (Cả Đại học Y Viên và TTT đều chưa dạy phương pháp phân tích thôi miên. Phương pháp phân tích thôi miên nằm trong trình độ 3 của TTT).

Ngoài ra, khóa đào tạo chuyên gia thôi miên trị liệu tại TTT còn dạy thêm phần giao tiếp và chăm sóc thân chủ (bệnh nhân) trước trong và sau trị liệu. Ngoài kỹ thuật thư giãn để đưa thân chủ vào trạng thái, TTT còn dạy thêm các kỹ thuật cổ điển để đưa thân chủ vào trạng thái, các kỹ thật cấp tốc của các nhà thôi miên nổi tiếng thế giới như Dave Elman, các kỹ thuật của tiến sĩ John Hartland, kỹ thuật tâm lý: 7 cộng hoặc trừ 2 để dành cho những thân chủ hay phân tích; Dạy cách trị liệu theo kiểu thôi miên cổ điển.

Dạy và luyện phương pháp tự thôi miên trực tiếp cho mỗi học viên; Dạy phương pháp kiểm tra, thiết  lập và thay trình tư duy tích cực cấp tốc; Dạy phương pháp trị liệu  EFT (Emotional Freedom Technique )- điểm huyệt tâm lý. Đây là phương pháp chữa bệnh tâm lý không thuộc thôi miên trị liệu (học phí riêng của phương pháp này cũng đã gần bằng thôi miên trị liệu)...

Ông Nguyễn Mạnh Quân khẳng định: “Căn cứ vào sự giống và khác nhau của hai giáo trình đào tạo và những kiến thức được truyền tải và đào tạo của hai khóa học thì kiến thức của cả hai lớp học của Đại học Y Viên cộng lại cũng chỉ tương ứng với khoảng 1/3 những kiến thức mà TTT truyền tải và đào tạo cho những học viên của mình trong "khóa học thôi miên giá khủng" của mình”.
 
Thu Huyền - Tuệ Minh
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 phút trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 3 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 4 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Top