Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiền tỷ vào túi ai?

Thứ tư, 19:28 28/03/2012

GiadinhNet - Việc hình thành các bãi xe “lậu” vừa gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng giao thông đô thị, vừa gây thất thu số tiền thuế khổng lồ cho Nhà nước.

Bãi đỗ xe “mọc” nhan nhản trên đất nông nghiệp, đất công là thực tế lâu nay tại khu vực kế cận bến xe Mỹ Đình (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội). Việc hình thành các bãi xe “lậu” vừa gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng giao thông đô thị, vừa gây thất thu số tiền thuế khổng lồ cho Nhà nước. Còn nữa, hàng tỷ đồng đang chảy vào túi ai?
 

Bãi xe “mọc” lên trong khu tái định cư Nam Trung Yên (Cầu Giấy). Ảnh: Minh Anh

 
Doanh thu khủng

20.000 đồng là  “né”  được công an?

PV Báo GĐ&XH được chủ các bãi xe lậu cho biết, nếu thêm 20.000 đồng/xe/ngày thì sẽ “né” được công an(?!). Trong trường hợp bị công an bắt vì lỗi đổ khách trái quy định thì chủ bãi sẽ lo lấy xe mà chủ xe không phải mất “phí”. Thậm chí, xe không cần có “lốt” trong bến, ra các “bến lậu” vẫn yên tâm hoạt động. Không hiểu lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông huyện Từ Liêm, đội Thanh tra giao thông vận tải đường bộ (Sở GTVT), đội CSGT phụ trách địa bàn và chính quyền địa phương có biết việc này?
Ngay phía sau tường rào bến xe Mỹ Đình là một bến xe “lậu” khổng lồ sôi động suốt ngày đêm. Quy mô bãi xe “lậu” này lớn tới mức, nếu đứng từ các khu nhà cao tầng hoặc nhìn từ tầng 2 bến xe Mỹ Đình không ít người nhầm lẫn đó là sân chính kéo dài của bến xe này. Chỉ ai nhìn kỹ mới biết, chia đôi đám xe lố nhố ngót cả ngàn chiếc là bức tường rào được xây kiên cố nhằm phân định rõ, trong là đất bến bãi chính quy, ngoài là đất nông nghiệp “hóa”… bãi xe. Vào giờ cao điểm, lưu lượng xe vào ra từ bãi “lậu” tỏ ra không kém cạnh bến xe Mỹ Đình là mấy.

Sau nhiều ngày tìm hiểu tại bãi xe “lậu” này, PV Báo GĐ&XH đã được hướng dẫn cụ thể về giá cả cũng như các dịch vụ liên quan đến vận tải, nhà xe được chủ bãi cung cấp “tận răng”.

“Anh muốn tìm điểm đỗ xe chứ gì? Qua quán nước chờ lát rồi nói chuyện. Anh có mấy xe, có nhu cầu đỗ trong khung giờ nào. Bãi xe rộng mênh mông, không sợ thiếu chỗ nhưng nếu về buổi chiều thì phải ngoài 18h tối. Trước 18h, xe của các hãng về nhiều, sau đó xuất bến hết thì mới có chỗ để nhận xe” – người đàn ông tên Tới điều hành bãi xe ngay sau cổng vào bến xe Mỹ Đình cho biết.

Về giá, người đàn ông tên Tới cho biết, nếu đỗ lượt thì trả mức 40.000 đồng/ ngày hoặc 50.000 đồng/đêm. Nếu trả tháng thì chỉ phải đóng mức 1 triệu đồng/xe/tháng. Các dịch vụ như sửa chữa, bảo dưỡng, làm lốp, làm điện, rửa xe… đều được phục vụ đầy đủ. Nếu đỗ kín xe, bãi xe này cũng chứa trên dưới 20 ô tô giường nằm. Mà theo như chủ bãi này, không chỉ có ở đây, quanh bến xe Mỹ Đình có tới 7 bãi đỗ xe tương tự.

Vòng sang phía cổng ra của bến xe Mỹ Đình, chúng tôi chứng kiến cảnh tấp nập của dòng xe ra vào đổ khách trên một bãi xe “lậu” khác. Bãi này nằm chung vách với bãi xe anh Tới vừa nói trên nhưng được chủ bãi hét giá cao hơn nhiều. Theo đó, đỗ xe là 70.000 đồng/ngày, giá vé tháng là 2.100.000 đồng. “Bãi rộng, em nhìn thì biết, giờ là xe vào bến gần hết rồi, cao điểm bãi đỗ được 80 xe giường nằm. Gửi ở đây, có chuyện gì trong bãi thì bãi sẽ lo hết” – nữ chủ bãi tên Vân cho biết. Theo mức giá mà bà chủ bãi xe này đưa ra, dựa trên lượng xe 80 chiếc gường nằm thì doanh thu trên mảnh đất nông nghiệp này lên tới ngót 160 triệu đồng/tháng, tương đương gần 2 tỷ đồng/năm.
 
Đất công thành nơi… tư lợi?

Cách bến xe Mỹ Đình và các bãi xe “lậu” nêu trên không xa là 2 bãi xe lớn khác rộng cả ngàn mét vuông nằm kế nhau trong khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Việc xuất hiện các bãi đỗ, trông giữ xe quy mô lớn trong khu đất công vốn được UBND TP Hà Nội dành riêng để xây dựng nhà tái định cư đã khiến dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi, phải chăng đất công đang bị chiếm dụng để làm lợi riêng?

Trên thực tế, ngày 24/2 vừa rồi, liên danh Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Thành – Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Thăng Long mới có văn bản gửi UBND TP Hà Nội xin tiếp nhận quản lý, khai thác chính thức bãi đỗ xe trong khu tái định cư Nam Trung Yên. Như vậy, khi liên danh này chưa được sự chấp thuận của thành phố đồng nghĩa với việc khu tái định cư Nam Trung Yên vẫn chưa có bãi đỗ xe nào được thành lập. Vậy, sự tồn tại của 2 bãi đỗ xe trong khu tái định cư này thuộc quyền quản lý của đơn vị nào?

Có mặt tại bãi xe thứ nhất, PV Báo GĐ&XH được biết toàn bộ xe trong bãi là của doanh nghiệp vận tải Hải Vân. Một bảo vệ tại đây khẳng định đúng nó là bãi xe của Hải Vân. Trong bãi, ngoài cả chục xe khách đang đỗ thì còn có cả một khu sửa chữa hiện đại với nhiều máy móc. Trong xưởng sửa chữa, nhiều nhóm công nhân đang hì hụi với máy móc, dầu luyn đen ngòm.

Tại bãi đỗ xe đối diện, phần lớn xe trong bãi là của doanh nghiệp vận tải Mai Linh. Tại bốt bảo vệ của bãi xe này có gắn biển “Sở GTVT Hà Nội; điểm trông giữ ô tô ngày và đêm; Nơi tiếp nhận hợp đồng trông xe ngày và đêm”.

Muốn gửi xe tại đây, chủ xe làm hợp đồng với giá gửi xe giường nằm giao động từ 780.000 - 1,2 triệu đồng/xe/tháng. Bên tiếp nhận trông giữ xe là công ty CP thương mại quảng cáo Tân Thành (tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình). Khi chúng tôi băn khoăn về thời gian bãi xe có thể tồn tại để xem xét ký hợp đồng thì bảo vệ cho biết: “Cứ làm 1 năm đi, chúng tôi cũng không biết mảnh đất này bao giờ bị thu hồi để xây dựng”.

Với sự xuất hiện của 2 bãi xe của 2 doanh nghiệp là Hải Vân và công ty CP thương mại quảng cáo Tân Thành khiến dư luận đặt câu hỏi, phải chăng, đất phục vụ tái định cư của TP Hà Nội đã được chuyển thành bãi đỗ xe?
 
Minh Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 4 phút trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Sản phẩm - Dịch vụ - 27 phút trước

Xuyên suốt tháng 4/2024, siêu quần thể Phú Quốc United Center tưng bừng các hoạt động, sự kiện đón mừng dấu mốc 3 năm khai trương điểm đến, cùng loạt trải nghiệm giải trí, khám phá mới và đêm nhạc hội với màn pháo hoa thăng hoa bên bờ biển.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 31 phút trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Bảo vệ người tiêu dùng - 38 phút trước

GĐXH -Trước các biến động của thị trường vàng, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh các mặt hàng vàng, bạc vi phạm.

HLV hướng dẫn 8 động tác tại nhà, giúp chị em siết mỡ bụng, tạo đường cong mềm mại

HLV hướng dẫn 8 động tác tại nhà, giúp chị em siết mỡ bụng, tạo đường cong mềm mại

Đẹp - 40 phút trước

8 động tác mất không đến 10 phút/ngày nhưng nếu duy trì đều đặn vòng eo sẽ trở nên thon gọn hơn nhiều.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 53 phút trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

'Con gái' Hồng Diễm dậy thì thành công, ăn diện bất ngờ ở tuổi 15

'Con gái' Hồng Diễm dậy thì thành công, ăn diện bất ngờ ở tuổi 15

Đẹp - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 4 năm kể từ thời điểm sắm vai "con gái" Hồng Diễm, diễn viên nhí Hồng Nhung đã "dậy thì thành công" với đường nét khuôn mặt thanh thoát, thần thái thu hút.

Top