"Vụ nữ sinh ở Hà Nội bị làm nhục": Khởi tố các đối tượng liên quan
GiadinhNet - Ông Nguyễn Thanh Giản (bác ruột của cháu Ngọc) bị Bình và Thích đe doạ, hành hung, đánh đến ngất xỉu.
|
|
|
Gia đình các cháu đã tìm đến trụ sở Báo GĐ&XH cầu cứu (ảnh chụp ngày 2/1/2012). |
Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài điều tra, phản ánh về việc hai nữ sinh trung học bị một số đối tượng làm nhục, Công an huyện Phúc Thọ đã vào cuộc xác minh và có công văn số 43 gửi toà soạn. Công văn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng liên quan về các hành vi "cưỡng đoạt tài sản" và "làm nhục người khác". Chúng tôi xin lược trích những nội dung chính của công văn này.
Nhanh chóng điều tra
Theo công văn số 43, qua điều tra xác định, Nguyễn Thị Nụ là vợ của Dương Văn Bình (SN 1983). Do có quan hệ họ hàng với Dương Văn Bình nên Đào Thị Phương (SN 1994, trú tại Cụm, xã xuân Phú) thường xuyên đến nhà vợ chồng Nụ chơi và nhiều lần rủ bạn là Nguyễn Đặng Xuân Ngọc (SN 1994, trú tại cụm 2, xã xuân Phú- là bạn học cùng trường) đến ăn uống cùng vợ chồng Nụ. Thông qua Phương, anh Bình cũng quen biết thêm Nguyễn Thị Hoa.
Qua anh Bình, Nguyễn Văn Thích (SN 1988, trú ở cụm 6, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ- bạn trai của Đinh Thị Huệ) cũng quen biết với Ngọc và Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, trú tại cụm 3, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ). Từ ngày 14- 18/12/2011 nhiều lần Phương, Ngọc và Hoa (tên các nạn nhân đã được thay đổi) được Bình và Thích rủ đi chơi, ăn uống, hát karaoke ở nhiều nơi; được Bình và Thích chi trả tiền mua sắm nhiều quần áo, giày dép, điện thoại di động với số tiền 3,1 triệu đồng cho Ngọc; cho Hoa khoảng 5 triệu đồng và Phương khoảng 3 triệu đồng. Riêng Hoa còn được Bình rủ đi chơi riêng thêm 2 lần nữa, trong đó có lần được Bình mua tặng một điện thoại di động với giá tiền là 6 triệu đồng.
|
|
|
Một tin nhắn đe dọa gia đình cháu Ngọc. |
Ngày 20/12/2011, Nụ cùng Huệ gọi Phương, Ngọc và Hoa đến nhà Nụ để tra hỏi về quan hệ giữa các cháu này với Bình và Thích. Tại đây các cháu đã thú nhận nhiều lần đi chơi với 2 thanh niên trên, được Bình mua sắm nhiều quần áo, giày dép, điện thoại di động. Khi đó, Nụ và Huệ thay nhau tra hỏi, đánh đập rồi dùng kéo cắt bỏ một phần tóc của Hoa, Ngọc và bắt các cháu phải quay về nhà mang tất cả những đồ vật được Bình, Thích đã mua tặng đến giao nộp cho Nụ. Sau đó, Nụ bắt Hoa, Phương và Ngọc quỳ gối xin lỗi, lạy Nụ và con trai Nụ mới 3 tuổi; bắt 3 cháu lần lượt đến mút dương vật của cháu bé; bắt viết giấy nhận nợ số tiền tương ứng với số tiền mà Bình và Thích mua sắm các đồ vật cho các cháu. Sau khi ra về, Phương, Ngọc và Hoa đã liên lạc và gặp Bình, Thích ở khu vực cổng trường THPT Vân Cốc và được Bình đưa 9 triệu đồng để đi sửa tóc và trả số tiền mà Nụ đã yêu cầu các cháu phải trả. Ngày 21/12/2011, Ngọc mang trả cho Nụ 3,1 triệu đồng; Hoa đưa cho Nụ 2 triệu đồng.
Ngày 30/12/2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Làm nhục người khác"; "Cưỡng đoạt tài sản"; ngày 3/1/2012 đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nụ về 2 tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản"; đối với Đinh Thị Huệ về tội "Làm nhục người khác". Do bị can Huệ đang là sinh viên, Nguyễn Thị Nụ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và đều là người chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" để điều tra.
Việc đánh người là có thật
Tại số báo ra ngày 4/1/2012, Báo GĐ&XH đăng tải bài "Làm nhục con, de doạ bố" nêu sự việc cháu Ngọc và gia đình liên tục bị Bình và Thích nhắn tin, gọi điện đến đe doạ. Sau đó ông Nguyễn Thanh Giản (bác ruột của cháu Ngọc) bị Bình và Thích đe doạ, hành hung, đánh đến ngất xỉu.
Về sự việc này, công văn của Công an huyện Phúc Thọ cho biết: Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, kiểm tra nguồn tin, kết quả cho thấy: Do ông Nguyễn Thanh Giản (SN 1958- là cán bộ văn hoá của UBND xã Xuân Phú, vay tiền của Bình nhưng nhiều lần khất nợ, không trả lại tiền cho Bình. Trưa ngày 30/12/2011, biết ông Giản về dự họp Hội đồng nhân dân xã nên Bình rủ Thích cùng đến trụ sở UBND xã Xuân Phú. Tới nơi, Bình gọi ông Giản ra cổng đòi nợ nhưng ông Giản không trả nợ mà định quay vào trụ sở nên Bình đã lao vào đấm đá ông Giản, khiến nạn nhân bị xước da, bầm tím vùng mặt, đau ở vùng bụng. Công an xã xuân Phú đã kịp thời ngăn chặn, yêu cầu những người có liên quan vào trụ sở để làm việc; đồng thời báo cáo Công an huyện Phúc Thọ phối hợp xác minh, điều tra làm rõ sự việc. Cơ quan cảnh sát điều tra có đủ cơ sở xác định: Sự việc Dương Văn Bình hành hung ông Giản vào buổi trưa ngày 30/12/2011 không liên quan đến vụ án hình sự "Làm nhục người khác; Cưỡng đoạt tài sản ".
Việc ông Giản nêu việc sau khi bị đánh, đến cuối ngày 3/1/2012 Cơ quan công an vẫn không đến lấy lời khai là không đúng sự thật.
Rõ ràng, việc Bình hành hung ông Giản ngay tại trụ sở UBND xã Xuân Phú là có thật, nó thể hiện hành vi côn đồ, coi thường kỷ cương pháp luật của Bình và các đối tượng liên quan. Việc ông Giản vay mượn tiền của Bình chỉ là các giao dịch dân sự chứ không thể mượn lý do này để xâm phạm đến thân thể của người khác.
Bình Minh