Thứ sáu, 10/02/2012, 12:27(GMT+7)

Hồi âm bài báo: “Tín dụng “đen” hoành hành?”

GiadinhNet - Báo GĐ&XH đã nhận được email phản hồi về nội dung bài báo "Đằng sau hàng loạt vụ vỡ nợ nghìn tỷ: Tín dụng "đen" hoành hành?" đăng trên Báo GĐ&XH số ra ngày 19/10/2011, từ hai địa chỉ email: camdo...@gmail.com và lee...@yahoo.com.

Các phản hồi nói trên tự nhận là đại diện một doanh nghiệp tư nhân là chủ website: camdoonline.com được nêu trong bài và cho rằng, việc xuất hiện tên một trang web cầm đồ trong một bài phản ánh về tín dụng "đen" là sai. Doanh nghiệp "không có hình thức cho vay nóng, vay nặng lãi".

Báo GĐ&XH khẳng định rằng, bài báo có nội dung đề cập hoạt động cầm đồ, cho vay nóng, vay không thế chấp đã phổ biến trên mạng và trong danh sách liệt kê các trang web gồm các website chuyên về dịch vụ cầm đồ và cho vay nóng, website của doanh nghiệp nêu trên thuộc về lĩnh vực "cầm đồ".
 
Tuy nhiên, việc liệt kê tên trang web trong bài được thực hiện một cách có cân nhắc và không sai về nguyên tắc. Không thể nói việc liệt kê tên website "cầm đồ" là xấu(?!). Bài viết cũng không có câu chữ nào ám chỉ doanh nghiệp có hình thức "cho vay nặng lãi" như trong phản hồi. 

GĐ&XH

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment

  • MINH TRI2/12/2012 1:30:00 PM

    NHÀ NƯỚC CẦN CÓ BIỆP PHÁP NGĂN CHẶN ĐỐI TÍN DỤNG ĐEN. Đây là việc kiến nghị rất đúng, rất phù hợp với tình hình thực tế của nước ta. Ngân hàng Nhà nước cần xem xét, hiện nay các hộ sản xuất kinh doanh, các tổ hợp, các hợp tác xã và các doanh nghiệp đang thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian vừa qua các doanh nghiệp phải vay với lãi suất quá cao, nhưng cũng không phải dễ dàng, nếu không được do nhu cầu bức thiết trong công việc kinh doanh cũng không thể dừng lại, nên đành phải vay bên ngoài lãi suất quá cao. Đây là tín dụng đen là hoạt động của thị trường tiền tệ không lành mạnh không được pháp luật bảo vệ, ngân hàng nhà nước cần phải được chấn chỉnh ngay. Chỉ cần một cá nhân, tổ chức nào đó làm ăn không hiệu quả bị phá sản, không khả năng hoàn trả tiền đã vay thì lập tức sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền việc thanh toán nợ vay lẫn nhau, thậm chí ảnh hưởng đến trốn nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, làm cho xã hội thêm phức tạp. Đây là việc đã xảy ra ở rất nhiều các địa phương, trong tình hình các tổ chức ngân hàng không đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp. Khi hậu quả xảy ra buộc các cơ quan pháp luật phải vào cuộc. Để minh bạch hóa trong việc cho vay đối với đối với các doanh nghiệp, mà hiện nay doanh nghiệp phải tự thỏa thuận mức lãi suất cho vay với ngân hàng dễ dẫn đến tiêu cực đề nghị Ngân hàng Nhà nước nên quy định khung lãi suất cho vay của ngành ngân hàng đối với các doanh nghiệp.