Thứ bảy, 04/02/2012, 04:11(GMT+7)

Hỗ trợ HSSV dân tộc ít người

GiadinhNet - Liên Bộ GD&ĐT, Tài chính và LĐ-TB&XH vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, HSSV các dân tộc rất ít người theo quy định tại Quyết định 2123/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015.

Theo đó, HSSV dân tộc ít người, thuộc hộ nghèo học dự bị ĐH, các trường ĐH, CĐ, TCCN được hưởng học bổng bằng 100% mức lương tối thiểu/người/ tháng. Thời gian được hưởng 12 tháng/năm cho đối tượng có thời gian học 9 tháng/năm trở lên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/3/2012. Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập được tính từ ngày 1/9/2011 đến 31/12/2015.   
 
T.Hằng

Dịch vụ du học chịu trách nhiệm về thông tin. Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo quy định về hoạt động dịch vụ du học. Theo đó, người đứng đầu tổ chức dịch vụ du học và nhân viên trực tiếp làm dịch vụ du học phải có trình độ ĐH trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động dịch vụ du học theo chương trình đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt; tổ chức dịch vụ phải có đủ năng lực tài chính để đảm bảo giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng... Đặc biệt, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp liên quan đến cơ sở đào tạo, chất lượng đào tạo được kiểm định và công nhận của cơ quan chức năng nước sở tại cho người có nhu cầu đi du học.    
 
Q.Huy
 
TPHCM xử lý 14 học sinh vi phạm giao thông. Sở GD&ĐT TPHCM vừa có thông báo đến các đơn vị danh sách các em học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ trong thời gian từ 1/12 đến 31/12/2011 với tổng số 14 trường hợp học sinh thuộc các trường TCCN, THPT. Căn cứ vào vi phạm của học sinh sinh viên, Sở đề nghị các đơn vị rà soát, giáo dục tuyên truyền và phối hợp với cha mẹ học sinh chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông và tổ chức xử lý kỷ luật đối với những trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông, trong đó đề nghị hạ bậc hạnh kiểm đối với những trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50cm3 không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng...  
 
P.Thảo

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment