Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An: Chủ cũ “nện” chủ mới

Thứ sáu, 09:22 28/10/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù đã chuyển nhượng hết cổ phần cho một đơn vị mới nhưng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An đã cùng con trai đe dọa, đánh đập các cổ đông và cả đối tác.

Cùng với đó, hai bố con ông này lăng mạ người lao động và kiên quyết không chịu bàn giao tài sản đã bán cho bên mua.
 
Hành xử kiểu côn đồ
 
Năm 2005, Công ty Vận tải ôtô Nghệ An tiến hành cổ phần hóa với tổng vốn điều lệ là 10.523.700.000 đồng. Sau đại hội cổ đông lần thứ nhất, với 5.218 đơn vị cổ phần, ông Nguyễn Hữu Sơn, được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
 

Trụ sở công ty nơi đang diễn ra sự việc.

 
Đến tháng 10/2011, nhiều cán bộ công nhân viên đã thống nhất tự nguyện chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư mới là Công ty TNHH Thanh Thành Đạt với giá gấp 10 lần mệnh giá cổ phần ban đầu. Bản thân ông Nguyễn Hữu Sơn tự nguyện bán toàn bộ cổ phần cho nhà đầu tư mới với giá hơn 5,3 tỷ đồng. Con trai ông Sơn là ông Nguyễn Hữu Giáp - Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới của công ty cũng tự nguyện bán cổ phần cho nhà đầu tư mới.
 
Tưởng như việc chuyển giao cổ phần đang diễn ra thuận buồm xuôi gió thì bất ngờ ngày 14/10, ông Nguyễn Hữu Giáp đã kéo theo một số người đến nhà chị Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Công ty Thanh Thành Đạt chửi bới, đe dọa. Sau đó, đám đông do Giáp dẫn đầu còn sang nhà ông Nguyễn Văn Đoàn, (63 tuổi, nguyên là Trưởng phòng tổ chức của Công ty Cổ phần vận tải ôtô) và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ông Đoàn. "Lúc đó tôi đang nấu ăn thì anh Giáp cùng 4 người xộc xuống bếp, xách tai tôi kéo lên phòng khách. Rồi bóp cổ và tát vào mặt tôi", ông Đoàn kể lại. 
 
Thấy bố bị đánh, chị Nga con gái ông Đoàn đã lao vào ngăn thì bị Giáp cùng với hai thanh niên nữa đánh túi bụi vào mặt ngã xuống nền nhà, hiện khuôn mặt chị Nga bị thâm tím. Ông Đoàn bức xúc cho biết: "Việc tôi đứng ra mua và thu gom cổ phiếu của cổ đông không có gì sai nhưng một giám đốc, một đảng viên lại xử sự theo kiểu côn đồ như Giáp thì không thể chấp nhận".
 
Người lao động hoang mang
 
Sau khi nhận được tiền từ việc bán cổ phần cho nhà đầu tư mới, 267 cổ đông cũ của Công ty Cổ phần vận tải ôtô Nghệ An hết sức vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi bất ngờ các cổ đông nhận được "lệnh khẩn" từ ông Nguyễn Hữu Sơn với thông báo việc bán cổ phần là không hợp lệ bởi chưa có sự xác nhận của Hội đồng quản trị.
 
Các cổ đông cho biết, tại các cuộc họp này, ông Sơn lần lượt đưa ra các chiêu bài như ép cổ đông ủy quyền lại cho ông Sơn để bán cổ phần cho nhà đầu tư mới mặc dù họ đã tự nguyện bán hết từ trước đó; dọa đuổi việc những người không ký vào giấy ủy quyền,... Mặt khác, từ ngày bán hết cổ phần cho nhà đầu tư mới, ông Sơn kiên quyết không chịu bàn giao công ty. Nghe ông Sơn nói vậy, các cổ đông hết sức lo lắng và thắc mắc tại sao cha con ông Sơn đã tự nguyện bán hết cổ phần nhưng giờ lại nói là sai điều lệ? Phải chăng có sự mập mờ, lật lọng ở đây?.
 
Không dừng lại ở đó, trong những ngày qua, ông Sơn đã thông báo "khẩn lệnh" triệu tập các cán bộ, công nhân viên đến để đe dọa, mạt sát. Bị đe dọa, mạt sát nên nhiều lao động đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra tài chính của công ty trong thời gian qua.
 
Chúng tôi đã liên lạc  với ông Nguyễn Hữu Sơn để tìm hiểu vấn đề này nhưng ông Sơn cáo bận, không tiếp. Bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Công ty Thanh Thành Đạt thắc mắc: "Bản thân ông Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên khác trong HĐQT cũng đã bán hết cổ phần cho chúng tôi và sự thật là chúng tôi đã mua hết 100% cổ phần của công ty một cách đúng luật, tại sao ông Sơn lại không chịu bàn giao?".
 
Trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Phó trưởng công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện nay Đội cảnh sát kinh tế Công an TP đã vào cuộc để làm rõ một số vấn đề đang khuất tất. Đối với việc anh Giáp hành xử côn đồ với các cổ đông, chúng tôi đang lập hồ sơ để xử lí.
 
Anh Bùi Đức Hồng - Người có thâm niên 28 năm công tác - cho biết: "Từ khi công ty cổ phần hóa, mặc dù làm việc vất vả nhưng đời sống anh em không được nâng lên. Theo qui định với hệ số 4,4 lẽ ra mỗi tháng lương anh phải nhận được là 3,6 triệu đồng vậy nhưng công ty bắt nộp khoán quá cao cùng với việc công nhân phải đóng bảo hiểm 100% nên mỗi tháng anh chỉ nhận được khoảng 2,5 triệu đồng".
 
Chị Nguyễn Thị Loan - Kế toán xưởng 3 - cho biết: "Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là việc bàn giao nhanh chóng hoàn tất để anh em sớm ổn định tư tưởng sản xuất".
 
Nhóm phóng viên PLBĐ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top