Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ công khai hơn ở... lần sau

Thứ sáu, 12:05 12/08/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Chiều 11/8, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức họp báo trả lời về những “lùm xùm” quanh chuyện đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh...

Cuộc họp báo với nhiều câu trả lời chung khiến cho những chuyện “lùm xùm” vừa qua có vẻ như chưa thoát khỏi màn sương mờ ảo…

Hội đồng cấp Bộ khẳng định công tâm

Nội dung của cuộc họp báo hầu hết được xoay quanh vấn đề kiện cáo, khiếu nại của các nhạc sỹ về danh sách đề cử nhận Giải thưởng Nhà nước. Trong buổi họp báo, ông Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam là người được báo chí dành cho nhiều câu hỏi nhất. Tuy nhiên, phần trả lời của vị phó chủ tịch này nhiều chỗ khá dài dòng và không rõ ràng.

Phía Bộ VH,TT&DL cho biết, trong đợt xét tặng giải thưởng lần trước (2005), có tới 125 đơn kiện, nhưng đợt xét giải lần này, số đơn kiện đã giảm đi nhiều (con số đơn kiện không được công bố).

Theo ông Nguyễn Hải Anh, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VH,TT &DL), những hồ sơ không được lọt vào danh sách đề cử lần này đều là những hồ sơ không nhận đủ số phiếu của hội đồng thẩm định. Đối với Giải thưởng Nhà nước về lĩnh vực âm nhạc, ông Hải Anh cho biết, việc Hội Nhạc sỹ Việt Nam trình danh sách 2 lần (lần thứ nhất là 28 nhạc sỹ, lần thứ 2 thêm 6 nhạc sỹ -PV) là hoàn toàn đúng quy trình. Vì trong quy định về giải thưởng không có quy định nộp danh sách 1 lần. Việc Hội đồng cấp Bộ công bố có 28 hồ sơ được lọt vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước là vì những hồ sơ đó đủ tiêu chuẩn và đủ số phiếu.

Phóng viên Báo GĐ&XH đã đặt ra câu hỏi về tính mập mờ trong việc xét danh sách đề cử giải thưởng Nhà nước của Hội Nhạc sỹ Việt Nam (ví dụ như có những hồ sơ gửi tới Hội nhưng không được bóc ra) có được Hội đồng cấp Bộ lưu ý tới khi xét duyệt giải thưởng hay không? Ông Nguyễn Hải Anh cho biết, việc có đơn thư kiến nghị đối với hội đồng cấp nào thì cấp ấy có trách nhiệm giải quyết. Hội đồng cấp Bộ đã làm việc đúng quy trình và công tâm.

Đối với trường hợp của nhạc sỹ Lê Lan – người từng liên quan đến một vụ “đạo nhạc” nhưng vẫn lọt vào danh sách đề cử nhận Giải thưởng Nhà nước đợt này, Bộ VH,TT&DL cho biết, mặc dù nhạc sỹ Lê Lan đã từng “dính” kỷ luật nhưng sau đó nhạc sỹ này đã “không lung lay, gục ngã mà tiếp tục có những cống hiến, đóng góp trong lao động, sự nghiệp và có những tác phẩm hay nên nhạc sỹ Lê Lan vẫn đủ điều kiện và nhận được đủ số phiếu của hội đồng”.

Nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn trước quy trình xét giải từ cấp cơ sở hiện nay sẽ có thể xảy ra tiêu cực hoặc bỏ lọt người xứng đáng. Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cho rằng, danh sách đề nghị xét giải thưởng đi từ cấp cơ sở lên vẫn là cách tốt nhất. Tuy nhiên, chắc chắn ở những kỳ xét giải sau sẽ được công khai hơn ở cấp cơ sở.
 
Nghệ sỹ Bùi Công Duy không được đặc cách xét giải thưởng vì không đủ số phiếu.
Không còn trường hợp nào được đặc cách

Nhiều phóng viên quan tâm đến chuyện đặc cách giải thưởng. Ông Nguyễn Hải Anh cho biết, những quy định về đặc cách rất ngặt nghèo. Như trường hợp của nghệ sỹ Bùi Công Duy là một ví dụ. Nghệ sỹ này đã đạt nhiều giải quốc tế và có tên trong danh sách đề nghị được đặc cách nhưng quy định phải có đủ 100% số phiếu tán thành của hội đồng nên nghệ sỹ này đã không đạt được số phiếu theo quy định này.

 Bộ VH,TT & DL cũng cho biết, tính đến thời điểm này, việc xét duyệt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước sẽ chỉ nằm trong số hồ sơ cấp Bộ trình lên. Như vậy, không có trường hợp nào có thể được xét đặc cách để nhận giải thưởng hoặc phong tặng danh hiệu do cấp Nhà nước trao tặng trong đợt này nữa. Bộ này cũng khẳng định, sẽ không có bất cứ hồ sơ nào không qua Hội đồng cấp cơ sở và Hội đồng cấp Bộ mà vào được thẳng danh sách của cấp Nhà nước.

Đối với trường hợp của nhạc sỹ Phạm Tuyên, ông Nguyễn Hải Anh cho biết, Bộ đã nhận được công văn của Hội Âm nhạc Hà Nội (đề nghị tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - PV) và đã có công văn trả lời từ ngày hôm qua (trước ngày họp báo 1 ngày – ngày 10/8/2011). Ông Nguyễn Hải Anh cho rằng, công văn của Hội Âm nhạc Hà Nội không phải là một hồ sơ và nếu đúng quy trình thì Hội Nhạc sỹ Việt Nam phải đưa hồ sơ lên, sau đó Hội đồng cấp Bộ mới xét duyệt.

Trước thông tin này, chúng tôi  đã liên hệ lại với nhạc sỹ Hồ Quang Bình - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Nhạc sỹ Hồ Quang Bình cho biết, tính đến 17h chiều 11/8, Hội vẫn chưa nhận được công văn trả lời nào về vấn đề nêu trên.

Hoàng Phương

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 9 phút trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 41 phút trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 4 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 8 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 12 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top