Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếc cho một danh hoạ

Thứ hai, 16:20 01/08/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Việc Cố Hoạ sỹ Bùi Trang Chước "trượt" giải thưởng Hồ Chí Minh khiến cho nhiều người tiếc nuối.

Không chỉ là tác giả của Quốc huy Việt Nam, hoạ sỹ Bùi Trang Chước còn là "cha đẻ" của nhiều mẫu huân chương và nhiều biểu tượng quan trọng khác của đất nước. Thế nhưng, sau nhiều lần "nâng lên đặt xuống" cố họa sỹ tài danh này vẫn không có duyên với Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Nhiều dấu ấn trên những biểu tượng đất nước

Cố hoạ sỹ Bùi Trang Chước được giới hội hoạ xếp vào dạng bậc thầy trong nước. Trong suốt cuộc đời sáng tác, ông để lại nhiều dấu ấn trên các biểu tượng quan trọng của đất nước, đặc biệt là mẫu Quốc huy của Việt Nam.

Hoạ sỹ Ngọc Linh, 82 tuổi, một học trò thân cận của cố hoạ sỹ Bùi Trang Chước cho biết: "Nhiều người chỉ biết đến cụ Chước là tác giả của Quốc huy nhưng cụ còn là người vẽ gần như tất cả những mẫu huân chương hiện nay. Điều này đã được chứng minh rõ bằng cuộc triển lãm các tác phẩm của thầy tôi năm 2004 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Triển lãm trưng bày trên 1.000 tác phẩm hội họa - tranh lụa, tranh sơn khắc, tranh thuốc nước... Trong đó, có 94 bản vẽ gốc về mẫu Quốc huy Việt Nam và các mẫu vẽ đồ họa siêu nhỏ tinh vi như những con tem: "Mạc Thị Bưởi", con tem "Anh hùng Cù Chính Lan"... Những tác phẩm như biểu tượng hiện đang sử dụng rộng rãi như tác biểu trưng Tổng Công đoàn (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), biểu tượng của Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7... Năm 1953, cụ vẽ những Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công các loại... Ngoài ra, cụ còn sáng tác mẫu giấy bạc Việt Nam, hay như bức phù điêu có hình Bác Hồ được đúc bằng vàng để Phạm Tuân mang theo khi bay vào vũ trụ cũng là do cụ vẽ".

Hoạ sỹ Ngọc Linh cũng cho hay, hoạ sỹ Bùi Trang Chước vốn là một người hiền lành, đức độ; cả cuộc đời ông chỉ hăng say lao động mà không màng đến công danh, lợi lộc, không thích "đao to búa lớn". Chính vì thế, ông như một con ong thầm lặng cống hiến cho Tổ quốc và không mấy người biết đến.

Không có duyên với Giải thưởng trong nước

Họa sĩ Bùi Trang Chước (21/5/1915 - 27/2/1992), quê ở làng Phú Xá, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), Hà Nội. Năm 1941, tốt nghiệp xuất sắc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông được mời về giảng dạy tại Trường Kiến trúc Đà Lạt. Ngoài việc giảng dạy, họa sĩ Bùi Trang Chước đã dành nhiều thời gian cho việc sáng tác tem thư và ở thời điểm năm 1942, ông là người Việt Nam và cũng là người Đông Dương đầu tiên vẽ tem thư. 

Trong những năm 1951 - 1952, do có biệt tài về đồ họa, ông được điều về vẽ giấy bạc ở Nhà in Ngân hàng. Bùi Trang Chước là chuyên gia vẽ tiền tại Vụ Phát hành thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tới khi nghỉ hưu năm 1976.

Nói về chuyện giải thưởng của hoạ sỹ Bùi Trang Chước, hoạ sỹ Ngọc Linh cho biết, thầy của ông chưa nhận được một giải thưởng nào dù là giải bé ở trong nước nhưng lại được nhận rất nhiều phần thưởng cao quý của quốc tế trong lĩnh vực hội hoạ. Ông từng được Trung tâm Tiểu sử Quốc tế Cambridge Liên hiệp Vương quốc Anh vinh danh vì sự cống hiến của ông trong hội họa trong sách "Danh nhân quốc tế Who's Who" xuất bản lần thứ 13 (năm 1999). Một năm trước đó, trong sách "Những người xuất chúng vì quốc tế" xuất bản lần thứ 7 năm 1998 do Viện nghiên cứu Tiểu sử Mỹ bang North Carolina đã ghi tiểu sử danh họa Bùi Trang Chước như một người xuất chúng.

Mặc dù được quốc tế công nhận nhưng dường như hoạ sỹ Bùi Trang Chước lại bị những giải thưởng trong nước “né tránh” ông. Năm 2005, trong đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, hồ sơ của hoạ sỹ Bùi Trang Chước không được xướng danh. Và đến năm nay, mặc dù được Hội Mỹ thuật thông báo lập hồ sơ tham gia nhưng tên của ông lại một lần nữa rơi vào quên lãng bởi hồ sơ không nhận đủ số phiếu ở Hội đồng cấp cơ sở.
 

Tác giả Quốc huy suốt mấy chục năm (từ 1955) được xác định là của cố họa sĩ Trần Văn Cẩn. Tuy nhiên, từ sau khi họa sĩ Lê Lam có bài "Người vẽ Quốc huy" đăng trên Báo Nhân dân cuối tuần ngày 9/9/2001 thì vấn đề được xem xét lại. Ngày 27/2/2004 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 42/TB-VPCP thông báo ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp về việc xác định tác giả vẽ mẫu Quốc huy Việt Nam như sau: " Mẫu Quốc huy Việt Nam là một cống hiến chung của giới mỹ thuật Cách mạng Việt Nam, trong đó phải kể đến công lao của họa sĩ Bùi Trang Chước - người đã vẽ những mẫu Quốc huy để làm cơ sở lựa chọn, hoàn thiện và họa sĩ Trần Văn Cẩn - người đã chỉnh sửa, hoàn thiện".      

Hoạ sỹ Trần Văn Cẩn đã nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh từ năm 1996.

Hoàng Phương

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 14 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top