Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chợ Vinh lại cháy: Nước mắt tiểu thương

Thứ tư, 08:06 22/06/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Một lần nữa, nước mắt của hàng trăm tiểu thương lại rơi vì hàng hóa, tài sản của họ đã tan theo khói lửa.

 
Tối 20/6, chợ Vinh bốc cháy dữ dội. Đến 22h30, ngọn lửa mới được khống chế.
 

Các tiểu thương thẫn thờ sau vụ cháy. Ảnh: Hồ Hà

 
Phút chốc trắng tay
 
Sáng 21/6, chị Nguyễn Thị Thủy thẫn thờ nhìn kho hàng lưới vó của mình bị thiêu rụi chỉ còn lại những cục nhựa đen sì, bốc mùi khét lẹt.
 
Không kìm nổi nước mắt, chị Thủy nghẹn ngào: "Nhà tôi vừa vay mượn mua mấy chục triệu tiền hàng. Bao nhiêu sức lực, đồng vốn dồn cả vào đây. Bây giờ cháy thui cả rồi làm sao đây? Tối qua đang ăn cơm nghe tin cháy chợ, tui và chồng bỏ mâm, chạy gần 20km từ Nghi Phong (huyện Nghi Lộc), lên đến nơi thì lửa đã bốc cao nên không kịp chuyển được gì?". Quá tiếc của, chị Thủy vẫn cố gắng nhặt nhạnh những thứ còn sót lại nhưng không thể cứu vãn được gì, toàn bộ kho hàng bị biến thành một bãi nhựa đen sì.
 

Đây là vụ hỏa hoạn thứ 4 tại chợ Vinh kể từ năm 1992 đến nay. Năm 1992: Chập điện gây cháy trong đình chợ. Năm 1993: Pháo nổ trong chợ, khách hàng hoảng loạn tìm đường thoát thân, 2 người chết vì bị giẫm đạp. Năm 2006, vụ cháy chợ tạm gây thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Gần gian hàng của chị Thủy là kiốt bán lưới của chị Nguyễn Thị Thanh. Hoàn cảnh của chị Thanh vô cùng chật vật. Chồng bỏ, một mình chị Thanh nuôi 2 con nhỏ ăn học. Cả gia đình nhỏ bé chỉ trông vào kiốt này, vậy mà giờ đây tất cả đã bay theo khói lửa. Chị Thanh khóc: "Hầu hết tiểu thương buôn hàng lưới như chúng tôi đều ở xa chợ nên nghe tin cháy, chạy đến nơi thì không còn gì nữa. Tối qua đến giờ, 3 mẹ con thức trắng. Thế này là 3 mẹ con tui chỉ có mà ăn cám thôi. Tiền đâu cho con ăn học tiếp?". Ngọn lửa quái ác đã thiêu rụi khoảng 200 triệu đồng tiền hàng và cuốn sổ nợ của chị Thanh.
 
Tại khu cửa hàng thuốc Bắc, hơn 10 kiốt cũng bị đốt thành than. Mân mê cuốn sách thuốc gia truyền bằng chữ Hán của tổ tiên để lại bị cháy nham nhở, chị Xuân - một tiểu thương hàng thuốc Bắc ngậm ngùi: "Cả gia đình tôi mấy đời kiếm sống nhờ vào kho thuốc và cuốn sách gia truyền này. May mà giờ còn sách nhưng thuốc cháy đen hết cả rồi? Thật là có tội với tổ tiên."
 
Ngoài các kiốt thuốc Bắc, chổi đót, võng dù, lưới vó, thì các chủ cửa hàng sơn ve, đồ điện, sắt thép, chiếu trúc... cũng bị "bà hỏa" thiêu rụi, thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.
 

Các tiểu thương đang cố gắng thu dọn cửa hàng. Ảnh: Hồ Hà

 
Chưa rõ nguyên nhân
 
Ngay khi vụ cháy xảy ra, lực lượng PCCC, 113, CSGT, công an TP Vinh đã được huy động để tham gia chữa cháy. Đại tá Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy. Đến 22h30, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa. Ông Trần Xuân Hạ - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết, sau 2 tiếng bùng phát, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 122 kiốt. Hiện chưa tính được hết tổng thiệt hại mà vụ cháy này gây ra nhưng có thông tin cho rằng con số thiệt hại sơ bộ đã lên đến gần 10 tỷ đồng. Ông Hạ cho biết thêm: "Hiện có nhiều lời đồn thổi khác nhau về nguyên nhân cháy chợ... tuy nhiên chưa có kết luận cuối cùng. Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát để điều tra nguyên nhân vụ cháy".
 
Ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: "Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo Ban quản lý chợ  bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng với tiểu thương vệ sinh sạch sẽ; đồng thời sẽ kiểm tra, thống kê tổng số thiệt hại và hoàn cảnh cụ thể của từng hộ kinh doanh. Chúng tôi cũng sẽ phối  hợp với cơ quan điều tra  làm rõ nguyên nhân. Trước mắt, thành phố đã tổ chức động viên, thăm hỏi các tiểu thương. Sau đó, UBND TP Vinh sẽ xin ý kiến của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại tài sản trong vụ cháy này".
 
Ngày 21/6, Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. "Nguyên nhân gây ra vụ hoả hoạn sẽ sớm được cơ quan chức năng làm rõ!", Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết.
 
Nguy cơ cháy tại các chợ, siêu thị, khu công nghiệp rất cao
 
Đó là nhận định của Đại tá Lê Quốc Báo - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Vinh).
 
Theo Đại tá Lê Quốc Báo, nguy cơ cháy nổ tại Nghệ An là hiện hữu, bởi đa số các chợ và siêu thị, khu công nghiệp và các cơ sở trọng điểm không lập phương án phòng chống chữa cháy hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu và chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Những bất cập và thiếu sót trong PCCC đang quá nhiều, kiểm tra hiện nay hầu như đụng đâu sai đó. Có thể điểm mặt cụ thể như chợ Quang Trung, chợ Cửa Bắc, chợ Quán Lau... Tất cả đều được xây dựng từ lâu, các gian hàng cơi nới, chắp vá bằng gỗ ép, chồng chất dọc cả lối đi, nếu có cháy xảy ra sẽ rất nguy hiểm vì chợ đông người, hàng hóa cồng kềnh khó khăn cho việc thoát hiểm, chữa cháy. Bên cạnh đó, hệ thống điện, bảng điện lắp đặt không đúng qui định, hầu hết các tiểu thương đều thắp nhang thờ cúng.
 
Nhìn rộng ra, tỉnh Nghệ An hiện có 354 chợ lớn nhỏ, trong đó mới chỉ có 15/ 113 chợ kiên cố và bán kiên cố đã được thẩm duyệt về PCCC, số còn lại mặt bằng chật hẹp, hoạt động trong tình trạng quá tải, tình trạng sử dụng các nguồn nhiệt, ngọn lửa trần dưới nhiều hình thức như: bếp ga, bếp than… còn phổ biến nên hầu như các chợ được liệt vào "danh sách đen" có nguy cơ " bà hỏa" rình rập. Hiện mới chỉ có 18/113 chợ được trang bị máy bơm chữa cháy chuyên dùng. Phần lớn các chợ đang thiếu thiết bị chữa cháy thông dụng, trong khi đó nguồn nước cũng như bể nước không đáp ứng yêu cầu vì vậy nếu xảy ra cháy nổ ở chợ, công tác chữa cháy ban đầu sẽ hết sức khó khăn. "Chúng tôi đang lo nguy cơ cháy càng cao hơn bao giờ hết khi thời tiết nắng nóng kéo dài" - Đại tá Báo nói.
 
Hồ Hà
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 1 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top