Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo tàng Hà Nội xuống cấp: Sự cố nước thấm, mẫu vật hư hại là có thật

Thứ tư, 08:24 08/06/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 7/6, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Ban quản lý Dự án Bảo tàng Hà Nội và Giám đốc Bảo tàng Hà Nội đã thừa nhận những thông tin về việc bong rộp, thấm nước trong phòng kỹ thuật và mẫu vật hư hại tại bảo tàng Hà Nội, là chính xác.

 
Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội - thông tin về mẫu vật chim xả đầu đen bị xuống cấp là có thật.
 
Theo ông Hùng, nguyên nhân là do vào thời điểm đó (khoảng tháng 2- 3), thời tiết có độ ẩm cao tạo nấm mốc gây hư hại hiện vật, tuy nhiên việc này đã được phát hiện và xử lý kịp thời vào tháng 3/2011.
 
Cũng từ tháng 3/2011, Bảo tàng Hà Nội đã phối hợp với Viện Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để kiểm tra, bảo quản thường xuyên đối với toàn bộ hiện vật thuộc chủ đề thiên nhiên đang lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng.
 
Mẫu vật chim xả đầu đen tại Bảo tàng Hà Nội bị rụng lông tơi tả (Ảnh do bạn đọc cung cấp).
 
Về sự cố thấm nước vào phòng kỹ thuật, Trưởng Ban QLDA Bảo tàng Hà Nội cho rằng một van nước trong phòng vệ sinh tầng 2 bị rò rỉ dẫn tới việc có nước thấm xuống sàn phòng kỹ thuật và làm hộp điện bị ẩm. Nhà đầu tư Vinaconex và Bảo tàng Hà Nội đã phối hợp để giải quyết và hiện nay hiện tượng nước chảy tràn ra các phòng kỹ thuật đã không còn. Sự cố bong rộp lối lên cầu thang, tràn nước ở hố thang máy công trình, nước mưa chảy từ mái nhà xuống, nước đọng trần nhà... cũng được Ban QLDA thừa nhận và đưa ra lời giải thích.
 
Trước đó, Báo GĐ&XH số ra ngày 11/5 có đăng bài "Bảo tàng Hà Nội xuống cấp", phản ánh một số hiện tượng xuống cấp tại công trình này như nêu trên.
 
Ngày 17/5, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kiểm tra, xử lý giải quyết vấn đề Báo GĐ&XH nêu (nếu có) theo quy định; Có văn bản hồi âm trả lời Báo GĐ&XH để thông tin tới bạn đọc; Báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố. Tuy nhiên, đến ngày 7/6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vẫn chưa có công văn hồi âm trả lời Báo GĐ&XH.
 
V. Hải
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top